Chương 13: Ban nhạc
Từ Lập Thành theo Tiêu Kính vào văn phòng của Tần Ngữ Yên, hắn vào trong Sơ Nguyệt với Tiêu Kính liên ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Tần Ngữ Yên ngồi ở bàn làm việc không nói câu nào chỉ chăm chú đọc tài liệu, không hề bị sự xuất hiện của hắn làm gián đoạn. Từ Lập Thành nhất thời không biết phải làm sao, hắn có nên ngồi một bên chờ không? Nhưng tại chỗ của Tần Ngữ Yên cô còn chưa nói hắn ngồi xuống có vẻ hơi bất lịch sự, hắn đứng yên đó nhìn cô gái đang chăm chú làm việc kia. Người ta nói khi đàn ông chăm chú làm việc là phong độ nhất, phụ nữ cũng vậy khi đặt trọng tâm vào một việc gì đó rất quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. “Ngồi đi, tới có việc gì?” Hắn tỉnh táo lại cô đã nhìn về phía hắn giọng nói lạnh nhạt, trong phút chốc ánh mắt lạnh lùng của cô khiến Từ Lập Thành thấy hơi luống cuống. “Tôi…tôi muốn tới cảm ơn cô vì việc Lãnh Nghệ!” “Ừ!” Nhàn nhạt ừ một tiếng Tần Ngữ Yên lại tiếp tục cúi đầu xuống xử lý công việc, không liếc hắn thêm một cái. Từ Lập Thành hơi chần chừ ấp úng không biết nên mở miệng chuyện ban nhạc như thế nào. “Còn chuyện gì?” “Tại sao cô lại giúp tôi?” Từ Lập Thành thấy vẫn là nên hỏi một chút. Tần Ngữ Yên mắt vẫn không rời khỏi tài liệu nói: “Đơn giản là tôi không muốn một ngày nào đó mẹ tôi nhìn thấy anh ở trong bữa tiệc nào đó và cùng một người phụ nữ giàu có nào đó. Ô Khải kia không thể đảm bảo sẽ không ép anh giống như hôm trước nữa!” Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lãnh Nghệ là mảng giải trí mới được thành lập của Tinh Duyệt, tương lai còn phải phát triển dài dài. Thứ tôi cần là một người có thể đem lại lợi ích cho nó, vậy nên nếu như anh không làm được thì anh cũng sẽ bị đào thải giống như những người khác. Tôi không hy vọng người tôi cất công đem về là một kẻ vô dụng.” Tần Ngữ Yên có khí chất tổng tài không thua gì đấng mày râu, vô thức làm cho người ta không thể coi thường và nếu không để ý sẽ bị cô mài mòn nhiên khí thuần phục trước cô. Không thể đem lại lợi ích sẽ bị đào thải…. Hắn cũng chẳng đặc biệt hơn ai cả…. Nhưng Từ Lập Thành vẫn rất cảm kích vì cô đã đưa mình ra khỏi nơi kia. Nhưng hắn cũng không khỏi lo lắng liệu cô có vì lợi ích mà để Lãnh Nghệ biến chất như những công ty giải trí ngoài kia không? Cười lạnh một cái, cô không phải nói rõ rồi sao. Ít nhất trong ba năm tới hắn sẽ không bị nhúng chàm, còn sau ba năm….. Từ Lập Thành thầm quyết tâm ba năm này hắn nhất định phải có thành công của riêng mình, thế thì tới lúc kết thúc hợp đồng với cô cũng sẽ không để ai tuỳ tiện sắp xếp nữa. Thấy hắn mãi không rời đi, Tần Ngữ Yên ngước mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Tần Ngữ Yên cũng như con người của cô vậy lạnh nhạt, trong veo, cao ngạo như không có gì khiến cô có thể để vào mắt vậy. Cô nhướng mày có gì thì nói nốt đi tôi rất bận, Từ Lập Thành chính là từ đôi mắt của cô hiểu ra như vậy đấy. “À…. tôi, tôi còn muốn thương lượng với cô một chuyện.” Từ Lập Thành do dự một chút vẫn là nói ra, dù thế nào cũng thử một chút không được hắn cũng không mất cái gì. Tần Ngữ Yên không có ý kiến, nhướng mày một cái ngồi dựa lưng vào ghế đợi hắn nói. Từ Lập Thành thẳng lưng lên lần đầu tiên từ nãy giờ nhìn thẳng cô. Nghiêm túc nói: “Lãnh Nghệ có thể ký kết với ban nhạc không?” Tần Ngữ Yên chống cằm nhìn hắn nói: “Có thể nếu ban nhạc đó có tiềm năng phát triển.” Vậy là có cơ hội rồi sao? Từ Lập Thành trong lòng mừng rỡ lập tức nói: “Tôi có ba người bạn chúng tôi cùng nhau thành lập một ban nhạc được khoảng hơn 5 năm rồi, cô có thể cho chúng tôi cơ hội không?” Dứt lời hắn liền cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô, vẫn không có chút biểu cảm gì cả. Cô im lặng đôi chút, có trời mới biết lúc này hắn hồi hộp ra sao, cũng may cô im lặng không lâu liền nói: “Tôi sẽ cho người xem xét, anh có thể để ba người họ nộp CV cho tôi xem qua, càng sớm càng tốt.” Ban nhạc cũng không phải là không thể, Lãnh Nghệ cũng cần có nền tảng. Sau khi Từ Lập Thành rời đi Tần Ngữ Yên gọi Tiêu Kính vào. “Liên hệ bàn ký kết với đại diện của Thu Y Miểu và Hàn Đình cho Lãnh Nghệ. Cậu có 3 ngày!” “Chị Tần..” Cứ tưởng thực tập là thời gian thử thách lớn nhất cơ. Hoá ra là mình ngây thơ, Thu Y Miểu với Hàn Đình là ai chứ đâu phải mớ rau cải đâu mà muốn ký kết là ký, còn 3 ngày nữa. Tiêu Kính cẩn thận suy nghĩ lại xem gần đây mình có đắc tội gì với Tần Ngữ Yên không, nếu không sao chị Tần lại làm thế với mình. Hay là do mình để Từ Lập Thành lên công ty? “Không làm được?” “Không… à không phải là không có khả năng sao em lại không làm được chứ! Chị Tần em đi làm đây!” Tiêu Kính ra ngoài vuốt ngực một cái cảm thấy trái tim bé bỏng của mình sắp xong rồi, ánh mắt của chị Tần sát thương thật lớn mà. ….. Từ Lập Thành ra khỏi Tinh Duyệt liền nhanh chóng chạy tới quán cafe mà anh em họ tụ họp. Khi hắn vừa vào trong liền thấy không khí quen thuốc trên mặt 3 người anh cười tươi vui vẻ, hắn nhanh chóng lại gần… “Văn Kiệt đừng suy nghĩ nữa đây là tương lai của cậu, anh với Tử Dương thật lòng mong cậu thành công.” “Anh…nhưng mà em không muốn bỏ lại hai người.” Văn Kiệt băn khoăn nói. “Bỏ lại gì chứ, cậu cần tương lai không nên vì bọn anh mà trễ nãi. Chỉ cần sau này thành công đừng quên hai bọn anh là được.” Từ Lập Thành bước vào, Tử Dương vẫn như cũ không cho hắn sắc mặt tốt. Chỉ có Văn Kiệt và Bách Điền tươi cười gọi hắn vào. “Lập Thành tới đúng lúc lắm, Thiên Ảnh cho Văn Kiệt thêm một cơ hội bọn anh đang khuyên cậu ấy. Em tới rồi cũng tới nói một chút đi, nói thật ra chứ ước mơ của hai anh đây trông cậy hoàn toàn vào hai cậu đấy.” Bách Điền cười vui vẻ nói, tuy vậy nhưng chạnh lòng thì không thể tránh khỏi.