Chương 12: Giải trừ
Tiêu Kính cười nhẹ: “Vậy được tôi dẫn anh đi giải trừ hợp đồng! Giới thiệu với anh đây là luật sư Tinh Duyệt, đây là Từ tiên sinh.” Tiêu Kính gọi điện cho luật sư từ bên ngoài vào. Từ Lập Thành giật giật khoé miệng đây rõ ràng là chuẩn bị mà tới, luật sư cũng đem tới luôn. Luật sư Tinh Duyệt giải quyết rất nhanh chưa tới nửa tiếng đã hoàn thành xong hết rồi. Tổng giám đốc Ô Khải đòi tiền vi phạm là 300 vạn Tiêu Kính dùng năng lực đàm phán của mình giảm xuống 150 vạn. Ông chủ Ô Khải ngại người sau lưng Tiêu Kính nên ngậm bồ hòn làm ngọt không giám đòi thêm. Dù sao Từ Lập Thành không phải là nổi tiếng gì quá hơn nữa ông cũng không đắc tội nổi vị tiểu tổ tông kia. “Từ tiên sinh có muốn chào hỏi ai không?” Tiêu Kính cùng hắn ra tới cửa dừng lại một chút hỏi. “Không có, đi thôi!” Từ Lập Thành làm gì có lưu luyến cái gì chứ chỉ quay vào lấy túi rồi rời đi. Từ Lập Thành rời đi chưa được vài phút cả công ty đã biết việc Lãnh Nghệ tới ký kết với hắn rồi. Cả công ty sôi trào nhất là đám thực tập sinh đang cười trên nỗi đau của Từ Lập Thành bây giờ nghệt mặt ra. Đại diện Lý chết chân tại chỗ Lãnh Nghệ là cái gì chứ nhưng sau Lãnh Nghệ là Tinh Duyệt đó, sau Tinh Duyệt là Tần gia đó. Trong giây phút này cô cảm thấy sự nghiệp của mình muốn xong rồi, Từ Lập Thành leo lên Tinh Duyệt từ bao giờ chứ. Từ trên tầng hai của Ô Khải, Việt Bân nhìn theo bóng Từ Lập Thành rời đi. Nếu không phải hôm đó anh ta không đi thì hắn có thể gặp được cô cả nhà họ Tần rồi được nhìn trúng chắc? Bây giờ Việt Bân đang hối hận muốn chết. Tần Ngữ Yên là ai chứ, nữ tổng tài trẻ nhất từ trước tới giờ về năng lực nhan sắc hay gia thế đều là thứ khiến người ta thèm muốn. Những thứ này nên là của anh ta, Từ Lập Thành là cái gì chứ. “Anh Trần không phải anh nói, cậu ta không tiếp xúc với Tần tổng bao nhiêu sao?” Đại diện Trần làm gì còn tâm tư lo nhiều như vậy, anh ta bây giờ chỉ mong vị tiểu tổ tông kia sẽ không phong sát mình thôi. Sự nghiệp của anh ta cô gái kia chỉ cần búng nhẹ một cái thôi sẽ không còn gì cả. Đại diện Trần thật sự muốn tát cho mình mấy cái cô hai nhà họ Vũ là cái gì cơ chứ, Tần Ngữ Yên kia được mệnh danh là sát thần đó ai đắc tội với cô ta thì chỉ tiêu đời thôi. “Từ tiên sinh tôi có việc bận phải trở về tập đoàn, tài xế sẽ đưa anh tới Lãnh Nghệ làm quen trước. Tôi đã gọi điện cho bên đó rồi!” Xe dừng trước cửa Tinh Duyệt, trước khi xuống xe Tiêu Kính quay qua nói với hắn. Từ Lập Thành gật đầu nhưng một giây sau lại gọi Tiêu Kính lại: “Trợ lý Tiêu, tôi có thể gặp cô Tần được không?” Từ Lập Thành muốn cảm ơn Tần Ngữ Yên cũng muốn nói một ít chuyện ban nhạc với cô. Tiêu Kính suy tư một lát, tuy nói chị Tần kêu mình đi ký kết với Từ Lập Thành nhưng cũng chưa chắc là chị Tần nhìn trúng hắn. Chị Tần không thích người không phận sự vào vào công ty chứ đừng nói tới vào văn phòng của chị ấy, vào văn phòng của chị Tần một là công việc hai là người nhà còn lại thì đừng mơ. Nhưng Tiêu Kính lại phân vân, thân phận của Từ Lập Thành đúng là khiến người ta khó sử. “Nếu không thể thì không cần miễn cưỡng!” Từ Lập Thành nhận ra Tiêu Kính khó sử liền lên tiếng, hắn cũng không muốn làm khó người đã giúp đỡ mình. Tiêu Kính nhanh chóng xua tay nói: “Không sao, anh chờ tôi một lát tôi gọi điện xác nhận một chút!” Tiêu Kính gọi điện cho Sơ Nguyệt vì anh ta biết giờ Tần Ngữ Yên đang họp nếu mà không phải việc gấp cô sẽ cắt tiết anh ta. “Alo, chuyện gì?” Sơ Nguyệt cũng như Tần Ngữ Yên vậy lạnh nhạt ngang nhau. “Chị Nguyệt, bên này có chút phát sinh. Anh Từ muốn gặp chị Tần!” Tiêu Kính trình ra vấn đề. Sơ Nguyệt nhìn vào phòng họp một chút, đúng là hơi khó nghĩ. “Cậu để anh ta lên trên đi, ở ngoài phòng chờ khi chị Tần ta sẽ nói sau.” “Em biết rồi!” Tiêu Kính ngắt điện thoại quay lại nói với hắn: “Từ tiên sinh tôi dẫn anh lên trên.” Từ Lập Thành theo Tiêu Kính đi vào lên thẳng tầng 100, nhân viên ở đây rất quy củ không hề vì một người lạ xuất hiện như hắn mà ồn ào, chỉ nhìn một cái rồi thôi. Tiêu Kính đưa hắn vào phòng chờ, rót nước cho hắn rồi nói: “Từ tiên sinh anh ở đây chờ nhé, khoảng nửa tiếng nữa chị Tần sẽ kết thúc cuộc họp, bây giờ tôi phải đi trước anh ngồi một mình được không?” “Được, anh cứ mặc kệ tôi!” Tiêu Kính rời đi, Từ Lập Thành quan sát sung quanh một chút. Phòng nghỉ rất rộng, có đầy đủ như một căn phòng nhỏ vậy. Nửa tiếng sau Tần Ngữ Yên từ căn phòng đối diện đi ra, Từ Lập Thành chợt căng thẳng trong nửa tiếng hắn nghĩ tới rất nhiều lời sẽ nói với cô nhưng bây giờ nhìn thấy cô lại không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này Sơ Nguyệt ở bên tai Tần Ngữ Yên nói sau đó ánh mắt cô liền chuyển về phía hắn…. Từ Lập Thành đón lấy ánh mắt của cô giật mình đứng dậy cả người căng cứng, nhưng cô chỉ nhìn một cái đanh mặt quay vào văn phòng. Từ Lập Thành hơi thất vọng cô không muốn gặp hắn sao? Cũng đúng người như hắn xuất hiện ở đây sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cô. Từ Lập Thành đang cúi đầu rầu rĩ không hề phát hiện Tiêu Kính đang đi về phía bên này. Tiêu Kính lên tiếng: “Từ tiên sinh, chị Tần chờ anh trong văn phòng.”