Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Ký kết

Từ Lập Thành nhìn người kia, thực tập sinh kia đang nói bỗng im bặt. Sau đó bị ánh mắt sắc lạnh của hắn doạ chạy đi chỗ khác. “Còn không phải bám váy phụ nữ sao có gì mà hống hách!” “Chị Lý!” Đại diện Lý bước vào trong không khí quỷ dị đó. Đi tới trước chỗ Từ Lập Thành nói: “Từ Lập Thành tôi đúng là xui xẻo tám đời mới dính phải cậu, công ty coi trọng cậu cho cậu chỗ tốt cậu lại đi đắc tội người ta. Cậu thật sự cho rằng mình là kim cương vàng ngọc gì đó sao?” Đại diện Lý hôm nay vừa tới công ty đã bị lãnh đạo gọi lên mắng vì chuyện Từ Lập Thành đắc tội cô hai nhà họ Vũ. Lãnh đọa kêu cô ta bằng mọi cách phải khiến Từ Lập Thành cúi đầu tới xin lỗi Vũ Anh Phi. “Vậy tôi là món hàng của mấy người sao?” “…..” Đại diện Lý tức tới trợn mắt chỉ tay về phía hắn tiếp tục mắng: “Cậu chính là cái thứ không biết điều, cậu nói cậu có cái gì mà lên mặt chứ. Cùng lắm là cái bản mặt kia, đến cả thứ duy nhất mình có cũng không biết sử dụng thì cậu so với phế vật có gì khác nhau… cậu trừng cái gì mà trừng…” Từ Lập Thành đứng dậy hắn cao hơn đại diện Lý một cái đầu ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống khiến đại diện Lý cũng hơi giật mình. “Đại diện Lý bên ngoài có người của Tinh Duyệt tới tìm Từ Lập Thành!” Đại diện Lý hỏi nhỏ hắn: “Cậu đắc tội người Tinh Duyệt sao?” Cô ta nghĩ một hồi chỉ nghĩ tới khả năng này vì dù sao cô ta không tin hắn có năng lực leo lên Tinh Duyệt. Từ Lập Thành không nói gì cả, trầm mặc theo cô ta ra ngoài. Là cô cho người tới sao? Nhưng tìm hắn để làm gì chứ? Đại diện Lý hừ một tiếng, đi về phía trước. Người tới là Tiêu Kính, anh ta một thân tây trang ôm một tập hồ sơ nghiêm túc ngồi chờ hắn ở sảnh. Đại diện Lý nói chuyện qua với nhân viên sảnh liền biết người trước mặt là trợ lý của Tổng giám đốc của Tinh Duyệt, trong lòng giật mình nhìn qua lại không thấy Từ Lập Thành có thái độ gì liền cầu hắn không liên luỵ tới mình. Đại diện Lý này ra bộ mặt nịnh nọt tới gần Tiêu Kính hỏi: “Trợ lý Tiêu không biết anh tìm Lập Thành của chúng tôi có việc gì không? Tiêu Kính đứng dậy kéo lại tây trang của mình cười thân sĩ nói: “Đại diện Lý tôi tới có một chút chuyện riêng muốn nói với Từ tiên sinh có thể chứ?” Tiêu Kính nhìn qua Từ Lập Thành cười cười, hoá ra chị Tần thích kiểu như này. Lần đầu tiên chị Tần làm chỗ dựa cho người khác phải thật khí thế. “Đương nhiên là được!” Đại diện Lý cười tươi còn nháy mắt với Từ Lập Thành ý bảo cậu đừng có gây thêm chuyện. Bọn họ rời đi Tiêu Kính mời hắn ngồi đối diện mình nói: “Từ tiên sinh còn nhớ tôi chứ!” “Tiêu tiên sinh, anh tới tìm tôi có chuyện gì?” Vốn hắn định hỏi là cô ấy kêu anh tới sao? Nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. “Hôm nay tôi thay mặt Lãnh Nghệ tới bàn hợp đồng ký kết với Từ tiên sinh, khoan nói gì đã anh xem cái này trước.” Tiêu Kính đẩy đến trước mặt anh một bản kế hoạch trên đấy ghi đầy đủ quyền lợi của nghệ sĩ thuộc Lãnh Nghệ. Từ Lập Thành đọc qua thấy có một dòng là cảm đoan trong vòng một năm sẽ ra mắt, trong lòng hơi động chưa có công ty nào ký kết có loại cam kết này cả. Từ Lập Thành nhìn lên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Kính hỏi: “Tiêu tiên sinh tại sao Lãnh Nghệ muốn ký kết với tôi! Còn đưa ra điều kiện tốt như vậy chứ?” Một người khác hề nổi tiếng như hắn còn bị công ty phong sát, hắn không tin sẽ có công ty nào để ý đến hắn. Trừ phi là cô đặc biệt cất nhắc hắn. Tiêu Kính hiểu ý Từ Lập Thành anh mỉm cười nói: “Từ tiên sinh người ta có câu nói Ngọc trong bùn vẫn là ngọc sáng, anh có tài năng có khuôn mặt có tương lai không nên lãng phí ở nơi này. Lãnh Nghệ tuy chỉ là công ty mới nhưng tôi có thể cam đoan với anh sau 3 năm nó sẽ phát triển hơn tất cả những công ty giải trí khác!” Tiêu Kính không hổ là trợ lý của Tần Ngữ Yên năng lực đàm phán tuyệt đối không kém. “Nhưng hợp đồng của tôi với Ô Khải còn chưa kết thúc, tôi không thể….” Tiêu Kính cắt ngang lời hắn nói: “Từ tiên sinh yên tâm thủ tục bên Ô Khải tôi sẽ lo toàn bộ thay cho anh, bao gồm cả tiền giải trừ hợp đồng!” Ánh mắt Từ Lập Thành run run hắn rất muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn chứng minh thực lực của mình. Từ Lập Thành chần chừ hỏi: “Là cô ấy kêu cậu tới!” “Có một số chuyện không nên biết quá rõ! Anh chỉ cần cho tôi biết anh đồng ý hay không.” Ý tứ rất rõ ràng là hắn lựa chọn không ai ép hết. Còn về ai kêu tới không quan trọng, Tiêu Kính là một người thông minh sẽ không tuỳ tiện nói gì hết, chị Tần không kêu anh ta giấu nhưng chuyện bôn ba vì đàn ông như thế rất mất mặt lão đại. Chị Tần chỉ nói tới hỏi chuyện ký kết chứ không nói nhất định phải được, nhưng mà Tiêu Kính cảm thấy nếu lần này không thành công, chị Tần nhất định sẽ nghi ngờ khả năng đàm phán của anh ta. “Tiền vi phạm hợp đồng thì sao?” Từ Lập Thành không muốn lấy không số tiền này, dù sao hắn không tin có người sẽ thực sự cho không ai cái gì. “Từ tiên sinh yên tâm số tiền này sẽ tính vào số tiền nợ thực tập sinh của anh tại công ty, tới khi anh ra mắt sẽ lợi nhuận thu lại để chi trả sau!” Thế này mà còn không đồng ý nữa thì cái bản mặt của anh ta không biết nhìn chị Tần thế nào đâu. “Được tôi đồng ý!” Đây là cơ hội duy nhất của hắn rồi, hắn vừa nãy do dự chỉ vì tiền hợp đồng thôi.