Chương 26: Bồ công anh
Bốn người tạm biệt ra về, Tần Ngữ Yên định trở về công ty nhưng nhìn thời gian. Quyết định trở về sớm một chút, về tới Nguyên Lan Viên tiểu Bạch ra mở cửa chào đón cô vui vẻ còn nhắc nhở Từ Lập Thành đã về nhà hình như còn uống say. Tần Ngữ Yên không để ý lắm đi vào thay đồ tắm rửa, nửa tiếng sau ra ngoài theo thói quen vào bếp nhưng hôm nay hắn không có chuẩn bị đồ ăn cho cô. Tần Ngữ Yên cũng không đói lắm, uống một cốc nước sau đó định trở lại phòng. Ra tới phòng khách, Từ Lập Thành đang đứng im đó lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt ngơ ngác, sau đó hình như nhận ra người trước mặt liền cười toe toét. Tần Ngữ Yên nhíu mày nhìn Từ Lập Thành từ từ lại gần, tới lúc cảm nhận mình bị ôm vào lòng mới phản ứng lại, chưa kịp ra tay thì người kia thủ thỉ nói. “Ngữ Yên thật cảm ơn cô, hôm nay tôi rất vui. Có thể rời khỏi nơi bẩn thỉu như Ô Khải, còn có thể cùng anh em ký hợp đồng tôi vui lắm. Ngữ Yên, có cô thật tốt.” Nếu không phải ngửi thấy mùi rượu trên người hắn thì Tần Ngữ Yên thật sự cho rằng hắn giả say. Say mà có thể trật tự nói đâu ra đấy như vậy sao. “Sau này, sau này chỉ cần là cô muốn. Tôi đều sẽ làm, Ngữ Yên cảm ơn, cảm ơn!” Hắn liên tục cảm ơn, Tần Ngữ Yên thở dài đẩy hắn ra hạ giọng nói: “Tôi biết rồi, trở về ngủ đi!” ……… Hôm sau Từ Lập Thành tỉnh lại một chút cũng không nhớ về việc tối qua, đông hồ đã điểm 8 giờ sáng. Hắn vỗ vỗ đầu vài cái dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, Tần Ngữ Yên đã đi từ lâu. Từ Lập Thành thấy hơi tự trách, còn nói muốn làm một bữa cơm cảm ơn mà lại đây tới quên trời đất, còn quên làm bữa sáng cho Tần Ngữ Yên nữa. Hắn cảm thấy mình thật vong ân bội nghĩ, lúc hắn đang ủ tức thì điện thoại reo lên. Bên Lãnh Nghệ hẹn ban nhạc của hắn 9h có mặt tại công ty để hoàn thành thủ tục. Làm gì có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, Từ Lập Thành hội họp cũng ba người anh rồi chạy tới giải trí Lãnh Nghệ. Tới nơi cả bốn người đều trợn mắt kinh ngạc, bên trong rất rộng còn rất đầy đủ không thiếu thứ gì, nhân viên chỉnh tề thấy họ vào liền dẫn họ tới gặp giám đốc Lạc. Thư ký của Lạc Bình chuẩn bị cafe cho bốn người, rồi dặn chờ trong vài phút. “Anh quá kích động làm sao bây giờ?” Thư ký vừa ra ngoài Bách Điền liền căng thẳng nói. “Anh bình tĩnh chút đi, đừng làm mất mặt tụi em!” Tử Dương trêu ghẹo nói. Lạc Bình rất nhanh tới, thấy bốn người đúng dậy chào thì xua xua tay nói: “Tới rồi à, nào nhanh một chút. Xem nội quy này đi nếu đồng ý thì ký vào.” Hôm nay chụp poster tuyên truyền cho công ty, ai cũng bận rộn. Điều quan trọng hơn là hôm nay Tổng giám đốc sẽ tới, Lạc Bình rất khẩn trương, ông bao nhiêu năm cố gắng mới được công nhận nên không muốn xảy ra sai sót gì cả. Bốn người đọc không sót một chữ nào, có điều họ bất ngờ là công ty quy định họ không thể tự tìm tài nguyên. Họ không hiểu lắm nên hỏi Lạc Bình. Lạc Bình nói: “Cái này là Tần tổng quy định, để ngăn chặn một số người dùng thủ đoạn leo lên giường người khác để lấy tài nguyên. Với lại nhắc nhở các cậu một chút, Tần tổng cực kỳ ghét người nào chấp nhận quy tắc ngầm nên nếu có suy nghĩ này thì đi chỗ khác đi đừng làm mất thời gian của chúng tôi.” Từ Lập Thành là người bất ngờ nhất, trong lòng ấm áp thật tốt cô không giống những người ngoài kia. Bốn người không còn do dự nữa trực tiếp ký tên, sau đó đi theo nhân viên đi thăm quan một số nơi. Và gặp đại diện của họ…. “Chào mọi người tôi là Linda là đại diện của mọi người, sau này hợp tác vui vẻ.” Đại diện của họ là Linda khoảng 30 tuổi, từng là đại diện kim bài nâng đỡ không ít ngôi sao tên tuổi. Thấy là cô bốn người kích động không thôi nhanh chóng chào hỏi: “Chào chị!” “Ừ khoảng hai giờ chiều công ty sẽ chụp poster tuyên truyền, các cậu cũng sẽ phải tham gia với tư cách nghệ sĩ đời đầu của công ty. Từ bây giờ đến lúc đó chúng ta sẽ bàn một chút về công việc sắp tới của mọi người!” Linda làm việc chuyên nghiệp khiến bốn người cảm giác như họ là người nổi tiếng thật sự vậy, cảm giác này thật thích. Bốn người nhanh chóng bị Linda cuốn vào, bàn công việc một mạch đến tận trưa Linda vạch ra kế hoạch phát triển cho từng người một. Bốn người nhìn kế hoạch tập luyện biết chắc chắn là sẽ mệt nhưng vẫn vui. Cuối cùng Linda hỏi họ một câu: “Mọi người đã có tên nhóm chưa?” “Vẫn chưa!” Bách Điền ngại ngùng nói. “Mọi người có ý tưởng gì không?” Từ Lập Thành nghĩ một chút liền nói: “Em nghĩ có thể đặt là Dandelion!” “Bồ công anh? Cũng được, quyết định vậy đi. Giờ các cậu đi ăn chưa rồi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng rồi theo nhân viên chuẩn bị trang phục cho chiều nay, không được trễ giờ!” “Vâng! Chị vất vả rồi!” Linda vừa đi Tử Dương liền nằm lăn ra ghế: “Mệt chết tôi rồi đúng là muốn làm việc lớn phải trả giá mà!” “Còn sao nữa muốn ngồi mát ăn bát vàng sao, dậy đi ăn cơm. Chiều còn phải chụp ảnh nữa đấy.” Bách Điền kéo Tử Dương dậy, mọi người lục tục đi ăn cơm. Nghỉ ngơi tới 1 giờ chiều, bốn người bị Linda gọi dậy. “Đi để mọi người làm quen với máy ảnh trước.” Linda tới nói với thợ chụp là để cho bốn người làm quen trước, ban đầu còn khá ngượng ngùng biểu cảm cương cứng. Linda thấy hơi đau đầu, chỉ có duy nhất Từ Lập Thành là khá một chút do đã từng tiếp xúc với máy quay rồi. Vốn là kế hoạch chụp ảnh hôm nay sẽ không có họ nhưng Linda muốn mượn danh tiếng của Hàn Đình và Thu Y Miểu để đặt nền móng cho Dandelion, nếu cứ thế này thì không được…. “Nghe này, mọi người sau này sẽ là người của công chúng sẽ phải chỉn chu mọi mặt. Phải tiếp xúc với nơi đông người, số lượng máy ảnh cũng sẽ nhiều hơn, nếu ngay việc quản lý biểu cảm trước máy ảnh cũng không được thì đừng suy nghĩ tới sân khấu lớn.” Linda nặng lời bốn người chỉ cúi mặt không biết nói thế nào. “Chỉ còn 10 phút nữa thôi, tập chung cho tôi.”