Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chỉ là tạm bợ.

Tống Hân chợt nhớ lại rằng, ở nước F này vốn dĩ đã hợp pháp hóa việc trồng hoa anh túc.

Tống Hân dần băng qua con đường nhỉ rồi tiến vào trong đình, cái đình này vô cùng lớn, thậm chí còn có rất nhiều lối rẽ khác nhau. Tống Hân chọn một nơi khá gần với biển hoa, sau đó kiếm một cái ghế ngồi xuống.

Cô nhắm nghiền mắt lại, không nhịn được lại nhớ đến một số chuyện trước kia.

Lúc mà cô bắt đầu hiểu chuyện, thì Lương Bình cũng đã dọn vào nhà từ rất lâu trước đó. Có lẽ là ngay sau khi mẹ cô mất không bao lâu.

Khoảng thời gian đầu, Lương Bình chưa sinh ra Tống Mẫn Văn, bà ta chăm sóc cô vô cùng tốt, cho cô cảm nhận được như thế nào là có mẹ chăm sóc. Nhưng mọi chuyện tốt đẹp dường như luôn diễn ra vô cùng chóng vánh. Chỉ một năm sau đó, Lương Bình liền sinh ra Tống Mẫn Văn. Cũng kể từ đó, bà ta bắt đầu dành hết sự yêu thương của mình cho Tống Mẫn Văn, hoàn toàn xem cô như là không khí. Cho đến một đêm, cô hoàn toàn ý thức được rằng, không phải là mẹ ruột, thì tất cả sự yêu thương và quan tâm cũng chỉ là tạm thời.

Đêm đó Tống Vũ đã sớm đi công tác, Lương Bình thì để Tống Mẫn Văn lại cho cô chăm sóc, bà ta xách một cái ô rồi chạy ra ngoài trong đêm mưa tầm tả.

Khi đó cô cũng chỉ lớn hơn Tống Mẫn Văn hai tuổi, mà Tống Mẫn Văn vốn dĩ vô cùng nghịch ngợm, trong lúc cô sơ ý đã cầm cây dao gọt hoa quả để bên cạnh tivi, sau đó bất cẩn cứa ngang qua động mạch trên cổ tay. Khoảng khắc đó không ai biết rằng cô đã kinh sợ đến mức nào, trong giây phút, cô chỉ biết rằng có rất nhiều máu đang chảy ra, Tống Mẫn Văn lúc đó cũng đau đớn khóc lóc rất nhiều.

Nếu lúc đó Lương Bình không về kịp, thì chỉ e rằng cô đã phải tận mắt chứng kiến em gái của mình dần chết đi trước mắt.

Lương Bình cũng kể từ ngày đó mà xem cô như một cái gai ở trong mắt, cô chính là người có dã tâm hại chết con gái của bà ta.

“Ông làm gì vậy? Mau thả tôi ra!”

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên cắt ngang mạch hồi ức của Tống Hân, cô dần mở mắt ra, đưa mắt nhìn một chút thì phát hiện có hai người đang trong thế giằng co dần bước đến.

Lúc này, cô biết rằng sự xuất hiện của mình đã trở thành kỳ đà cản mũi, cô không lên tiếng mà chỉ dần nép người vào phía sau một bụi cây anh túc lớn đang chìa ra.

“Hét lớn như vậy làm gì chứ? Không sợ bị mất danh dự thì cứ la lớn lên thêm một chút!”

“Ông!”

Tống Hân nhìn thấy một người đàn ông to lớn với cái bụng bia đang lôi kéo một người phụ nữ đi về phía đình, hai người cứ như vậy dần đi ngang qua người cô, sau đó tiến vào khu vực bên cạnh thác nước.

Người đàn ông nhanh chóng kéo người phụ nữ về phía trước, sau đó ném mạnh cô ta vào ngọn núi giả trước mặt.

Tống Hân muốn rời khỏi chỗ ngày ngay lập tức nhưng chỉ cần cô rời khỏi bụi cây này thì nhất định sẽ bị hai người họ phát hiện.

“Lưu Nhuệ, tên khốn kiếp nhà ông! Ông có tin rằng qua đêm nay tôi sẽ cho cả thế giới biết chuyện xấu xa đồi bại mà ông đã làm hay không hả?” Người phụ nữ trừng mắt nhìn vào Lưu Nhuệ, hận không thể đem lão ta rồi dìm xuống dưới hồ nước kế bên.

“Tin chứ! Em cứ làm thử đi!” Lưu Nhuệ lúc này bắt lấy một cổ tay của Cindy, ông ta ép Cindy phải tựa vào ngọn núi giả phía sau: “Cindy à, em nên nhớ rằng, em là minh tinh nổi tiếng nhất trong nước. Em không sợ mất mặt, thì một lão già như tôi đây cần gì phải sợ cơ chứ?” Lưu Nhuệ nở một nụ cười gian manh nói.

Cindy lúc này hoàn toàn hít thở không thông, cô ta chỉ biết đứng nhìn Lưu Nhuệ nói tiếp.

“Em thử nghỉ xem, ngày mai một khi tin tức lan đi rồi. Sự nghiệp của em có phải là sẽ như thác nước này không? Mạnh mẽ đua nhau cùng rơi xuống đáy? Còn vị kim chủ kia của em nữa? Liệu hắn ta có còn tiếp tục cảm thấy em trong sáng, thuần khiết như một bông hoa nữa hay không hả?” Lưu Nhuệ dừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Em vĩnh viễn cũng đừng quên rằng, em và anh đã cùng nhau lăn chung trên một cái giường. Video đêm đó của chúng ta anh vẫn còn đang giữ…”

“Im miệng! Ông đừng nói nữa!” Cindy lúc này bất ngờ hét lớn cắt ngang lời nói của lão ta.

Tống Hân có thể dễ dàng thấy được đôi mắt đang đỏ ngầu của Cindy.

“Tôi van xin ông, van xin ông đó…” Cindy bất ngờ khụy cả người xuống, cứ như vậy quỳ xuống trước mặt Lưu Nhuệ: “Ông muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho ông, tôi chỉ cầu ông, cầu ông tha cho tôi có được không hả!”

Lưu Nhuệ cố gắng hít sâu vào rũ mắt nhìn Cindy đang quỳ dưới chân mình, lão ta bất ngờ ngồi sụp xuống, sau đó đưa tay ra bắt lấy gáy của Cindy, ép cô ta phải ngẩng đầu lên diện với lão: “Em thấy anh thiếu tiền hay sao hả? Hay là em nghĩ rằng anh vốn dĩ không giàu bằng thằng nhãi Mặc Trúc kia?”

“Đừng nhắc đến anh ấy!”

…