Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Tiếp khách.

“Sao vậy? Nhớ nhà à?” Mặc Trúc để ý rằng cô từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn ra ngoài kia nên có chút thắc mắc.

Tống Hân không trả lời anh ta.

Mặc Trúc cũng không tức giận, một tay anh ta giữ vô lăng, một tay thì đưa ra gác lên bệ cửa sổ: “Thật ra thì chuyện cũng không khó nhằn đến như vậy. Chủ yếu là cách suy nghĩ của em thôi. Có trở về được hay không… tất cả đều là do em quyết định.”

Tống Hân hiểu ý của Mặc Trúc, hiện tại cô đã mất hết giấy tờ tùy thân và điện thoại, cô ở trên đất nước này chính là một kẻ nhập cư trái phép, nếu muốn trở về thì chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ của Mặc Trúc. Mà trên đời này vốn dĩ là không có cái gì là miễn phí cả.

Tài xế nhanh chóng cho xe tiến vào thẳng cửa chính, nhưng đúng lúc này phía trước lại có một đoàn xe Venom màu đen cũng đúng lúc chạy vào, Tống Hân để ý thấy rõ ràng là xe của Mặc Trúc tiến vào cổng trước một chút, nhưng sau đó tài xế lại nhanh chóng xe xe lùi lại phía sau, chờ đoàn xe kia tiến vào bên trong trước.

Mặc Trúc đứng trước động thái này cũng không có chút biểu tình gì, anh ta chỉ đưa mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sau khi tài xế cho xe dừng ở lối vào thì Mặc Trúc cũng dẫn Tống Hân xuống xe. Trong lúc cô không để ý, Mặc Trúc liền vòng tay ra ôm lấy phía sau eo cô, sau đó ghé sát xuống tai cô rồi nói nhỏ: “Phối hợp một chút, em là người phụ nữ của Mặc Trúc này.”

Tống Hân sau đó cũng yên lặng để Mặc Trúc ôm eo đi vào trong.

Cảnh Thần vừa đi xuống từ cầu thang thì liền chạy đến trước mặt Mặt Trúc: “Yô, đến rồi? Tôi còn tưởng là anh trốn ở nhà chơi với mỹ nhân rồi chứ!” Cảnh Thần vừa nói vừa cố tình liếc sang Tống Hân đang đứng bên cạnh, khi nhìn thấy cô, Cảnh Thần lại có chút ngạc nhiên, Tống Hân so với mấy ngày hôm trước chẳng những không tiều tụy đi, mà còn thu hút hơn gấp nhiều lần.

“Vốn dĩ là cũng không muốn đi, nhưng lại nghe nói là ai dó vừa nhập về một số lượng lớn ‘đồ chơi mới’. Tôi thì cũng chỉ sợ căn biệt thự đó của tôi có ngày sẽ đột nhiên phát sáng, không đi thì cũng không được mà.” Mặc Trúc nở một nụ cười có chút trêu ghẹo.

Cảnh Thần hiểu ý nên cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa: “Được rồi! Được rồi! Mau vào trong ngồi một chút đi.”

Khi ba người ngồi xuống, ngay lập tức có người đem ra một chai Cognac rồi rót ra ly.

Mặc Trúc vừa ngồi xuống cũng tiện tay kéo Tống Hân lại gần mình, bàn tay đặt trên eo cô không yên phận di chuyển lên xuống một chút.

“Có uống được rượu không?” Mặc Trúc nghiêng đầu sang nhìn cô.

“Không uống.” Tống Hân nhanh chóng đáp.

“Vậy thì ăn chút gì đi.” Mặc Trúc sau đó đẩy đến trước mặt cô một đĩa cherry đỏ mọng.

“Mặc Thiếu, sao tôi lại không biết anh có tài chăm mỹ nhân đến nổi béo ú như vầy vậy chứ?” Cảnh Thần ngữa người ra phía sau có chút ý vị nhìn Mặc Trúc. Lại nghĩ đến Tống Hân quả thật có chút lợi hại rồi.

Mặc Trúc không đáp lời Cảnh Thần mà chỉ nhìn hắn ta bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm: “Chú Cảnh đâu rồi?”

“Ông ấy sao?Lên lầu tiếp đón con sói già kia rồi. Trong chốc lát không xuống đây được đâu.” Cảnh Thần nhìn lên hướng tầng hai rồi nói.

“Thật không ngờ hắn ta lại có hứng thú với loại tiệc tùng như này đó.” Mặc Trúc nhướng mài nói.

“Gì chứ? Nếu không phải cha tôi và hắn có một cuộc giao dịch, thì cậu nghỉ hắn ta chịu để Cảnh gia vào mắt à?” Cảnh Thần nở nụ cười có chút chế giễu.

Mặc Trúc chỉ nở một nụ cười nhạt xem như là đồng tình. Anh ta vừa tựa lưng ra sau ghế thì lại chợt thấy Tống Hân vừa lột xong một quả nho, nhân lúc cô vừa định cho vào miệng thì lập tức xong qua dùng miệng mình cướp lấy.

Tống Hân có chút cứng đờ trước hành động này của Mặc Trúc, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là môi của hai người đã chạm vào nhau.

Mặc Trúc nhìn thấy rõ vành tai của cô có chiều hướng đỏ dần lên, mục đích cũng đã đạt được nên ngay lập tức nở một nụ cười mãn nguyện.

Cảnh Thần nhìn một màn này cũng chỉ biết cười trừ rồi cho qua.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên dần đi đến trước mặt Cảnh Thần, sau đó cúi người cung kính nói: “Thiếu gia, Mặc Thiếu, lão gia có việc muốn gọi hai cậu lên tầng trên một chuyến.”

“Gọi làm gì?” Cảnh Thần thắc mắc: “Không phải cha tôi đang tiếp khách sao? Vừa lúc nãy còn đuổi tôi xuống mà?”

“Vị khách đó đã vào phòng nghỉ ngơi rồi. Bây giờ lão gia đang trò chuyện với Mặc lão gia.”

Mặc Trúc có chút bất ngờ, không ngờ rằng Mặc Sùng đêm nay lại đến đây.

“Ngồi ở đây đợi tôi một chút. Ra cổng rẽ trái có một nơi khá yên tĩnh, em có thể ra đó ngồi, lát nữa tôi sẽ đi tìm em.” Mặc Trúc đưa tay lên ôm lấy cánh tay cô rồi vuốt nhẹ vài cái, trước khi đi còn để lại cho cô một ánh mắt phải ngoan ngoãn một chút.

Mặc Trúc đi rồi, Tống Hân cũng có thể thả lỏng một chút.

Cô đưa mắt nhìn sảnh trước mặt, mặt dù tiếng nhạc du dương không lớn lắm, nhưng đám đông thì quá mức ồn ào, cô nhanh chóng đứng lên rồi đi theo sự chỉ dẫn của Mặc Trúc.

Nơi mà Mặc Trúc nói đến là một cái đình nghỉ mát, một bên là thác nước nhân tạo đang chảy siết, còn một bên là một vườn hoa mang một màu tím vô cùng ma mị.

Càng đến gần, Tống Hân mới chợt nhận ra rằng số hoa này chính là hoa anh túc. Một loài hoa ‘hữu sắc vô hương’, nguyên liệu chính tạo nên ‘cái chết trắng’ trên toàn thế giới.

…