Chương 8: Kim ốc tàng Kiều.
Mặc Trúc vừa về trở lại phòng mình thì điện thoại đúng lúc vang lên, anh ta mở lên xem thì thấy Cảnh Thần đang gọi đến.
“Mặc Thiếu, vết thương bình phục như thế nào rồi?” Giọng của Cảnh Thần vang lên bên đầu dây bên kia.
“Cậu còn mặt mũi gọi cho tôi?” Mặc Trúc có chút tức giận nói.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không có chọc giận anh nha!” Cảnh Thần có chút oan ức nói, sau đó lại chợt nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, cấp này anh chơi trò ‘kim ốc tàng kiều’ chưa chán hay sao hả?”
Cảnh Thần chợt nhớ đến người phụ nữ mà Mặc Trúc dẫn về đêm đó, chuyện này đúng là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, Mặc Trúc như thế nào lại có hứng thú với một người phụ nữ trong một thời gian lâu đến như vậy?
Ở thành phố này, ai mà chưa từng nghe danh Mặc Trúc trăng hoa phong lưu, tình nhân ôm bên tay nhiều đến nổi không thể đếm hết, vã lại hạng người gì cũng có, từ minh tinh đến hoa hậu, hay chỉ là một người phụ nữ bán hoa tầm thường anh ta đều đã từng thử qua, nhưng hứng thú của Mặc Trúc với những cô gái này không hề lâu, đa phần đều là tình một đêm, hai bên đều được lợi.
Một cái xoay lưng thì liền đường ai nấy đi, đoạn tuyệt quan hệ.
“Cậu còn dám nhắc đến? Tôi sắp bị cô ta giết đến nơi rồi đây này!” Mặc Trúc càng nghĩ đến lại càng thấy tức giận.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai đối xử với anh ta như thế, Tống Hân kia lại còn có chút xem thường anh ta.
“Sao vậy? Cô ta muốn giết anh? Không phải chứ! Cứ để đó cho tôi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại một phen.” Cảnh Thần có chút thông cảm nói.
Tống Hân là một bông hoa mọc dại trong rừng, muốn hái được hoa hiển nhiên phải bỏ ra một cái giá tương ứng.
Cảnh Thần đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Mặc Trúc trả lời, hắn ta có chút nôn nóng hỏi lại: “Mặc Thiếu? Anh còn đó không?”
“Không cần anh quản.” Mặc Trúc lúc này mới chợt phản ứng lại: “Có chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp đây!”
Mặc Trúc vốn dĩ không để cho Cảnh Thần trả lời, anh ta sau đó trực tiếp ngắt máy. Anh ta đi đến bên bàn tự rót cho mình một ly rượu, sau đó cầm lên rồi đi đến bên cửa sổ.
Tống Hân kia quả thật là có một số lần khiến anh ta phải phát điên lên, chẳng hạn như vừa rồi, vốn dĩ anh ta có thể trực tiếp bắn chết cô, nhưng anh ta lại không làm như vậy. Trong khoảnh khắc đó, anh ta tự hỏi rằng tại sao mình lại dung túng cho cô như vậy, bây giờ khi bình tĩnh lại rồi thì mới nhận ra rằng, đây vốn dĩ là tâm lý của một kẻ đi săn với con mồi của mình. Chính là tìm mọi cách chơi trò ‘mèo vờn chuột’, không nhất định phải một vuốt cào chết đối phương.
…
Kể từ sau ngày hôm đó, Mặc Trúc cũng không hạn chế sự tự do của Tống Hân nữa, ít nhất thì cô đã có thể đi dạo xung quanh căn biệt thự này. Nếu so ra thì, ngôi nhà lúc trước mà cô từng ở diện tích cũng chỉ vỏn vẹn bằng một cái hồ nước bên hông biệt thự này của Mặc Trúc.
Kế bên hồ nước là một vườn cây thân thảo, chen chút vào đó là từng khóm hoa đủ màu sắc, Tống Hân từ nãy giờ vẫn yên lặng ngồi trên xích đu, thả mình hòa vào không gian yên tĩnh ở đây.
Bên tai Tống Hân lại khẽ vang lên tiếng bước chân, cô theo tiếng động dần xoay người lại thì phát hiện lão Ngọc đang dần bước đến.
“Cô Tống, tối nay Mặc Thiếu tham gia một buổi tiệc, cần cô theo cùng, chúng tôi đã giúp cô chuẩn bị đồ đạc, làm phiền cô lên phòng xem qua một chút.” Lão Ngọc dáng người thẳng tấp, trong thì cung kính nhưng Tống Hân biết lão ta chỉ là đang giữ phép với cô. Vì ít nhất thì bây giờ cô chính là người tình trên danh nghĩa của Mặc Trúc.
“Tôi có thể hỏi là tiệc gì không?” Tống Hân đưa ra thắc mắc.
Lão Ngọc nở một nụ cười nhạt: “Là sinh thần lần thứ hai mươi tám của Cảnh thiếu gia, hai người chắc hẳn là đã từng gặp qua nhau rồi.”
Tống Hân nhớ đến người đàn ông lúc đó trong quán bar, theo lời mà hắn ta nói thì có lẽ hắn ta là người đích thân chọn cô rồi đem đem trước mặt Mặc Trúc.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ lên ngay.”
…
Mặc Trúc thông qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, Tống Hân cũng dần được người dẫn ra từ bên trong biệt thự. Người phụ nữ với chiếc váy đuổi cá hai dây dài ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong hoàn hảo, lối trang điểm đậm càng tô thêm nét quyến rũ mị hoặc trời sinh của cô.
Mãi đến lúc Tống Hân yên ổn ngồi lên xe, Mặc Trúc vẫn chưa thu lại ánh mắt của mình. Dưới cái nhìn đầy chăm chú này của Mặc Trúc, Tống Hân cảm thấy có chút khó chịu, cô quay sang đáp lại anh ta bằng một ánh mắt không mấy có thiện cảm.
Khóe môi của Mặc Trúc hơi nhếch lên: “Em không cho tôi đụng vào em, tôi đã làm rồi. Bây giờ đến nhìn mà em cũng cấm sao?”
Tống Hân biết là mình đuối lý nên cũng không phản bác.
Chiếc Ford dần lăn bánh ra khỏi căn biệt thự.
Tống Hân tựa đầu vào thành ghế, cô đưa mắt ra nhìn những cung đường ở bên ngoài, khoảng thời gian này số lần cô được nhìn thấy khung cảnh đường phố sáng trưng tấp nập cũng không còn được nhiều nữa. Thành phố B lúc trước mà cô sống cũng là một thành phố hoa lệ như vậy, chỉ là so về độ hiện đại và xa hoa thì vẫn còn kém rất xa so với nơi này, một nơi được mệnh danh là thiên đường đêm của của thế giới.
…