Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Không sợ chết.

Mặc Trúc vừa dứt lời liền đánh tay hất văng thanh sắt trong tay của Tống Hân ra, anh ta tiến về trước định tóm lấy cô nhưng lại không ngờ rằng cô dễ dàng tránh né, không những vậy còn tiện đà quật ngã anh ta xuống dưới đất.

Lần va chạm này bất giác lại động vào vết đạn bắn chưa lành hẳn trên đùi phải của Mặc Trúc. Trong cơn đau đớn, Mặc Trúc chỉ còn biết chật vật nằm dưới đất rồi giương mắt dữ tợn nhìn Tống Hân.

Thật không ngờ Tống Hân nhìn có vẻ yếu đuối vô hại như vậy mà lại có thể ra tay đánh ngã người khác.

Mặc Trúc không lâu sau lại nở một nụ cười quái dị, tiếng cười của anh ta vang lên khắp cả căn phòng, có chút tự giễu, cũng có chút thích thú: “Được! Được lắm! Tống Hân nhỉ? Em thú vị hơn tôi tưởng tượng đó!”

Tống Hân không đáp lời, mà chỉ nghiêng đầu rũ mắt nhìn Mặc Trúc. Cô biết rằng qua tối nay cuộc sống của cô sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục, loại đàn ông có đầy tiền bạc và địa vị như Mặc Trúc, sẽ có vô vàng cách đem một người phụ nữ tầm thường như cô nhúng chìm xuống dưới đáy tuyệt vọng và sợ hãi nhất. Nhưng Tống Hân cô không phải là người cam chịu, cô sẽ không dễ dàng khuất phục như thế.

Cô không muốn chết, nhưng nếu phải sống một cách đau đớn và khổ sở như vậy, chẳng thà cô cùng đối phương ôm nhau cùng chôn chung một chỗ. Đường xuống hoàng tuyền cũng sẽ bớt cô đơn quạnh quẽ hơn.

Tính hiếu thắng trong lòng Mặc Trúc lại trỗi dậy, anh ta gác lại cơn đau sang một bên, tức khắc đứng từ dưới đất dậy rồi lao thẳng đến chỗ Tống Hân.

Mặc Trúc tung ra một cú đấm mạnh, sau đó lại đến cú tiếp theo, nhưng lại bị Tống Hân dễ dàng dùng tay gạt đi. Chẳng mấy chốc, Mặc Trúc lại bị cô đánh mạnh một cái vào cạnh hàm, bụng cũng bị cô đạp mạnh một cái, sau đó ngã hẳn vào cái bàn thấp bên cạnh, lưng bị đập vào cạnh bàn, nhất thời khiến anh ta đau đớn mà ôm lưng ngồi khụy xuống đất.

“Cô! Cô muốn chết à!” Mặc Trúc bây giờ chỉ có thể đem Tống Hân ra thầm mắng.

“Người muốn chết chính là anh.” Tống Hân lãnh đạm nói.

Mặc Trúc lúc này cũng không thèm đoi co với cô nữa, anh ta đánh không lại cô, bây giờ chỉ có thể ngồi hít thở lấy lại sức.

Lúc này, Tống Hân lại đột nhiên bước từng bước về phía anh ta, lúc anh ta ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện trong tay cô đang cầm một khẩu súng. Anh ta bất giác sờ lại bên hông mình, nơi đựng súng chỉ còn lại một cái vỏ trống trơn.

Tống Hân chính là nhanh lúc hai người xô xát cướp mất cây súng anh ta đang vắt ngang hông.

“Sao hả? Muốn giết tôi? Em có biết sài hay không hả?” Mặc Trúc nhìn cô rồi nở một nụ cười khiêu khích. Anh ta không quan tâm chuyện cô có biết sài thật hay không, nhưng anh ta chắc chắn rằng cô sẽ không dám nổ súng.

Giết người mà, một người bình thường như Tống Hân đây nhất định không phải là việc chỉ cần nói là có thể làm được.

Tống Hân ngồi xuống trước mặt Mặc Trúc, cô đưa mắt nhìn anh ta, sau đó lại nhìn vào khẩu súng trong tay, không nói một lời lập tức gạt đi chốt an toàn.

Khi tiếng động quen thuộc vang lên, Mặc Trúc không khỏi thầm giật mình một cái.

Lúc anh ta nghỉ rằng Tống Hân sẽ chỉa họng súng về phía mình, thì lúc này cô lại dúi cây súng vào tay anh ta.

“Giết tôi đi.”

Mặc Trúc chau mài nhìn cô, anh ta không thể tin được rằng cô lại đưa ra yêu cầu này một cách bình thản như vậy.

Tống Hân ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi không cần biết anh đã bỏ bao nhiêu tiền ra để mua tôi, nhưng tôi chắc chắn với anh rằng, một khi tôi còn sống, tôi nhất định sẽ không để anh muốn làm gì thì làm. Nhất định sẽ không!”

Mặc Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống Hân, người phụ nữ trước mặt này mang theo một loại ý chí kiên định và bình thản đến mức lạ thường, Tống Hân thậm chí còn không có chút dao động trước sự sống và cái chết của mình.

“Em tưởng là tôi không dám ư?” Mặc Trúc chau mài lại, không nương tình đem họng súng chỉa thẳng vào dưới càm của cô.

Tống Hân không đáp lời anh ta, cô chỉ yên lặng nhắm nghiền hai mắt lại, chờ đợi một sự kết thúc đến với mình.

Mặc Trúc không thể tin được nhì chằm chằm vào gương mặt Tống Hân, anh ta không hiểu tại sao cô lại có thể bình thản đến như vậy. Thật sự là cô không sợ chết, hay cô chỉ là đang đánh cược, cô đánh cược rằng anh ta sẽ không bóp cò?

Mặc Trúc hít sâu vào một hơi, anh ta không giữ thế giằng co với cô nữa, không lâu sau đó liền buông lỏng tay ra rồi ném khẩu súng sang một bên.

Tống Hân cũng dần mở mắt ra, lúc này Mặc Trúc đang chật vật đứng tù dưới đất lên, anh ta không nói một lời nào, chỉ đi vòng qua người cô rồi tiến đến phía cửa.

“Lần này xem như là em thắng. Tôi có thể đảm bảo với em, chỉ cần một ngày em còn chưa nguyện ý, thì tôi nhất định sẽ không làm khó dễ em. Nhưng tôi cũng sẽ không để em đi. A Hân, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho em quỳ xuống mà cầu xin tôi.”

Ngữ khí của Mặc Trúc lạnh lùng và chắc chắn, anh ta vừa nói xong liền đưa tay đóng cửa lại. Tống Hân lúc này mới có thể thả lỏng cơ thể rồi thở hắc ra một hơi.

Mặc Trúc không biết rằng, tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò cá cược mà cô tự bày ra riêng cho mình. Cô cược rằng Mặc Trúc sẽ không giết cô, vì ít nhất bây giờ, anh ta còn cảm thấy hứng thú với cô.

…