Chương 11: Con sói già tàn độc và lãnh khốc.
“Tại sao lại không cho anh nhắc?”Lưu Nhuệ hoàn toàn tức giận quát lên: “Anh nói cho em biết, nữa tiếng trước Mặc Trúc kia tay còn đang ôm ấp một người nữ khác. Một kẻ trăng hoa đa tình như hắn, em nghĩ hắn sẽ mãi mãi xem trọng em hay sao hả?”
“Bịa đặt! Ông đừng ở đây nói nhảm nữa!” Cindy lúc này hai mắt đã đỏ hoe ngấng lệ nói.
“Anh vốn dĩ không có bịa đặt! Là do chính em quá xem trọng bản thân mình!” Lưu Nhuệ lúc này lại khống chế Cindy nhìn ra biển hoa anh túc ngoài kia: “Em nhìn thử xem, giữa một biển hoa như thế, đều cùng là một loại hoa, em làm sao có thể tự tin rằng mình là ‘quốc sắc thiên hương’? Em làm sao có thể tự tin rằng bản thân mình sẽ được mọi người chú ý đến?”
“Ông đừng nói nữa mà…”
Tiếng khóc lóc nài nỉ của Cindy hoàn toàn không đem ra so được với sự tức giận của Lưu Nhuệ, ông ta lại xoay người lại, dùng bàn tay to lớn của mình áp lên mặt của Cindy: “Em vẫn chưa nhìn rõ sao? Em vốn dĩ chẳng là gì trong mắt của Mặc Trúc cả!”
Tống Hân không ngờ rằng hai người trước mặt này lại có quen biết với Mặc Trúc, mà người phụ nữ gọi là Cindy kia dường như còn từng là tình nhân của Mặc Trúc.
“Cindy, em ở lại bên cạnh anh có được không hả? Anh hứa với em, những gì mà Mặc Trúc kia cho em được thì Lưu Nhuệ này cũng sẽ cho em được!” Lưu Nhuệ ghé sát lại Cindy rồi nhỏ giọng nói.
Cindy bất lực nhìn Lưu Nhuệ, cô ta không có năng lực phản kháng lại lão, xung quanh đây cũng không có người có thể cầu cứu. Nổi tuyệt vọng và thù hận khiến cô ta bỗng chốc hét lớn lên, sau đó đẩy mạnh Lưu Nhuệ ra: “Cút đi!”
Lưu Nhuệ không kịp phòng bị nên bị Cindy đẩy ngã chỏng vó ra phía sau, đến khi ngồi dậy được thì Cindy đã xoay người chạy vào trong được vài bước, lão ta cũng nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo.
Tống Hân nhắm nghiền hai mắt lại, cô nhịn không được hít sâu vào một hơi.
Lần trước vì đem tiền đi chuộc đứa em gái cùng cha khác mẹ kia với mình, mà bản thân cô đã bị bán đến tận nơi này, còn chưa biết có ngày có thể quay trở lại hay không. Lần này nếu cô còn lo chuyện bao đồng, ra tay cứu cô gái kia nữa, thì cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì đang chờ cô ở phía trước.
Tống Hân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đứng lên rồi đi về hướng Lưu Nhuệ và Cindy.
Càng bước vào bên trong cô càng cảm thấy kỳ lạ, hai người đó rốt cuộc đã chạy xa đến bao nhiêu mà không gian bên trong lại yên tĩnh đến mức này. Cô rẽ vào một hành lang với ánh đèn vàng mờ nhạt, cuối con đường có một cái cổng dẫn đến một khu khác, cô vừa mới rẻ vào trong thì lúc này bên tai lại vang lên tiếng hét đứng quảng.
“Đừng… đừng mà…”
Ngay lúc này, tiếng súng chua chát vang lên tưởng chừng như xé thủng màng nhỉ của Tống Hân, cô vẫn chưa kịp phản ứng thì một vết máu nóng đã bắn ra rồi phun thẳng lên mặt và cổ cô.
Đến khi Tống Hân mở mắt ra nhìn kỹ lại thì phát hiện trước mặt có một đám người, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đứng đối diện cô thần sắc lạnh nhạt, áo sơ mi màu đen để hở hai nút trên cùng, gương mặt góc cạnh nam tính mang đầy nét phong sương và máu lạnh, trên tay hắn đang cầm một cây súng lúc này vẫn còn khói nóng bốc ra từ họng súng. Dưới đất là Lưu Nhuệ đang nằm, trên trán của lão ta còn lưu lại một lỗ đạn, máu chảy xuống ướt sủng cả khuôn mặt lão.
Tống Hân chính xác là vừa tận mắt chứng kiến một màn nổ súng giết người.
Hòa Dụ khá bất ngờ khi chợt thấy có một người nữ khác bước vào, hắn ta lên tiếng nhắc nhở người đàn ông đang cầm súng: “Gia!”
Mộ Hàn không lên tiếng, hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Tống Hân, sau đó lại chầm chậm đem khăn lau khẩu súng trong tay.
Cindy cũng nhân lúc này kìm nén sự sợ hãi và hoảng loạn, cô ta nhanh chóng bò vòng qua phía sau Tống Hân, rẽ vào khúc ngoặc rồi chạy đi.
Chỉ vừa lúc nãy khi Cindy chạy thoát khỏi tay Lưu Nhuệ, cô ta vừa chạy vào căn phòng này thì chợt thấy có một người đàn ông đang nằm trên ghế dài, bên cạnh là một người nữa đang đứng. Trong lúc cô ta muốn tiến đến xin sự giúp đỡ thì lại chợt bị Lưu Nhuệ tóm lấy từ phía sau.
“Muốn chạy? Em tưởng là mình sẽ thoát khỏi anh sao?” Lưu Nhuệ ra sức ôm lấy Cindy.
“Cứu tôi với! Làm ơn đi mà! Tôi là Cindy, lão già này muốn giở trò với tôi!” Hai mắt Cindy ngấng nước nhìn về phía Mộ Hàn và Hòa Dụ cầu xin, nhưng cái mà cô ta nhìn thấy chỉ là cơ thể đang ngủ sang bất động của Mộ Hàn và ánh mắt nhàn nhạt thờ ơ của Hòa Dụ.
Cindy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô ta là minh tinh nổi tiếng nhất của nước F, có mấy ai không biết đến cô ta cơ chứ? Chỉ cần bọn họ chịu ra tay cứu người, cô ta nhất định sẽ đền đáp long trọng, nhưng tại sao họ lại có thể thờ ơ đến như vậy?
“Cầu cứu? Em nghĩ rằng mình có thể cầu cứu ai? Tên nhãi Mặc Trúc kia còn không thể thì em nghĩ rằng ai sẽ có thể cứu em chứ?” Lưu Nhuệ tức giận giơ tay lên đánh mạnh vào một bên má của Cindy, khiến cho cô ta ngã thẳng ra đất.
Lưu Nhuệ lúc này tạm thời bỏ qua cô ta, lão đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên ghế dài kia.
Vốn dĩ lão còn tưởng rằng chỉ là một tên khách tầm thường nào đó của Cảnh Thần, nhưng khi lão nhìn kỹ lại thì lão mới nhận ra rằng, người đang nằm trước mặt kia chính là người đàn ông tàn độc và lãnh khốc trong giới vẫn luôn nhắc đến, một con sói già mà cả giới hắc đạo đều phải kiêng dè, Mộ Hàn.
…