Chương 41: Hạ Vy bị đánh
Nhật Minh nheo mắt nhìn bóng lưng chú Hiển đã đi xa mà cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cậu cảm thấy càng lúc chú Hiển lại có biểu hiện của chú Bảo nhỉ? Nếu là trước kia chú Hiển chắc chắn sẽ không do dự mà nói không với Hạ Vy. Đột nhiên mắt Nhật Minh sáng lên, cậu đoán có lẽ Hạ Vy đã biết được bí mật nào đó của chú Hiển và uy hiếp chú ấy cho nên bây giờ chú Hiển không thể không chiều theo ý con bé đúng không?
"Anh hai, anh còn muốn đến trường nữa không?"
Hạ Vy nhíu mày khi Nhật Minh cứ ngồi lì trên ghế, gương mặt thất thần đâm chiêu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Đồng hồ trên tay đã điểm bảy giờ chỉ còn nửa giờ nữa là vào học, nếu cô bé còn không lớn tiếng gọi "hồn phách" anh hai thì về sợ rằng sẽ đến trường muộn giờ. Cô bé không muốn tên của mình lại ghi vào sổ đầu bài của lớp đâu.
Nhật Minh giật mình đứng dậy xách balo đi ra cửa, bên ngoài chú Hiển đã chờ sẵn trên xe và dĩ nhiên không thiếu chú Bảo đang ngồi phía sau.
"Hai đứa làm gì lâu vậy? Sắp muộn giờ rồi đấy. Vú có hẹn khách hàng 7 giờ 45 nữa, hai đứa nhanh chân lên."
Bảo Bảo gấp gáp đưa đầu ra cửa sổ xe gọi hai đứa trẻ. Ngoài công việc làm bảo mẫu của Hạ Vy, Bảo Bảo còn làm thêm việc thiết kế nội thất cho công ty, và công ty này cũng của Anh Khôi, chỉ là công ty thiết kế này không hoành tráng và nổi tiếng như tập đoàn điện máy.
Hạ Vy leo lên xe liếc nhìn gương mặt của vú Bảo cười híp mắt.
"Hôm nay vú xinh quá nhưng màu son hình như không ổn lắm đó vú."
Bảo Bảo nhíu mày lấy gương nhỏ trong túi xách ra xem, anh đã chọn rất lâu, thử rất nhiều màu, cuối cùng ưng ý nhất màu này hợp với màu áo anh đang mặc. Vậy mà bây giờ Hạ Vy lại nói không ổn, có thật sự không ổn không?
"Không ổn thật sao? Nhưng vú thấy hợp màu với màu áo của vú mà."
"Chú Bảo, cháu chưa thấy người đàn ông nào đi màu son hồng rực rỡ như vậy bao giờ. Nếu chú không bôi đi thì cháu nghĩ khách hàng chạy mất dép."
Nhật Minh liếc nhìn vào kính chiếu hậu cũng cảm thấy rùng mình với tông trang điểm của chú Bảo.
Hạ Vy ở một bên lục trong túi nhỏ phía sau lưng ghế Phan Hiển ra một cây son đưa đến trước mặt Bảo Bảo.
"Vú, màu này hợp hơn nè."
Bảo Bảo mắt sáng rực vội vàng cảm ơn Hạ Vy rồi nhanh chóng bôi đi lớp son dày cộm trên môi sau đó thay bằng màu son Hạ Vy vừa đưa. Bảo Bảo rất tin tưởng mắt thẩm mỹ của Hạ Vy, con bé từ nhỏ đã có thiên phú thẩm mỹ.
Phan Hiển không tham gia vào cuộc nói chuyện của ba người chỉ chuyên tâm lái xe nhưng vẫn nhếch mép mỉm cười.
***
"Bạn dám đánh mình?"
Hạ Vy ôm mặt đôi mắt đỏ hoe khó tin nhìn bạn học trước mặt, rõ ràng cô bé không làm gì sai cũng chưa từng đắc tội với bạn học nào trong trường. Vừa đi vệ sinh ra đã bị bạn học này chặng đường lại không cho lên lớp, vốn dĩ cô bé muốn hỏi tại sao lại chặng đường mình thì người bạn kia đã lao đến tát vào mặt cô bé.
"Tại sao tao không dám đánh mày? Lũ kia sợ ba mày nhưng tao thì không, có giỏi mày về méc ba mày đi. Tao cảnh cáo mày đừng có ve vãn bên cạnh bạn trai của tao nữa, nếu không lần sau tao không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu."
Cô bạn kia giơ nắm đấm về phía Hạ Vy uy hiếp rồi quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, bỏ lại Hạ Vy vẫn đang ngơ ngác không hiểu bạn học kia đang nói gì. Bạn trai? Học tiểu học mà cũng đua đòi có bạn trai, ba mẹ bạn ấy có biết điều này không? Hay bạn đó cũng xem phim tình cảm người lớn nhiều nên bị lậm. Nhưng tất cả điều này không quan trọng, quan trọng cô bé có thân thiết với bạn nam nào khác lớp đâu. Bạn học vừa đánh cô bé rất xa lạ nên chắc chắn không học cùng lớp. Vậy thật ra bạn trai của bạn học kia là ai chứ? Hạ Vy đỏ mắt uất ức ôm một bên mặt đi về lớp.
My My đang lén lút ăn kẹo thì phát hiện một bên mặt của Hạ Vy sưng đỏ, cô bé trợn tròn mắt liếc nhìn giáo viên trên bục giảng rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nhật Minh báo cáo tình hình. Bánh kẹo cô bé đang ăn điều của Nhật Minh cho, cô bé đã từng vỗ ngực hứa với Nhật Minh sẽ chăm sóc cho Hạ Vy, bây giờ Hạ Vy bị ức hiếp cô bé không thể ngồi yên. Để chứng thực lời tố cáo của mình, cô bé còn lén lút đưa điện thoại hướng camera về phía mặt đang sưng vù của Hạ Vy chụp một tấm ảnh gửi kèm theo.
*** Nhật Minh đang làm bài tập đột nhiên cảm nhận điện thoại rung, cậu lấy điện thoại ra xem thử, phát hiện là tin nhắn của My My cậu mỉm cười nhanh chóng mở ra xem. Thế nhưng vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, gương mặt cậu tối sầm. Vội vàng chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm của gia đình, trong nhóm gồm hai bảo mẫu, ba cậu và cả ông bà nội.
"Có chuyện gì mà cậu đột nhiên không vui thế?"
Gia Vũ nhận ra thái độ của Nhật Minh có điều khác thường nhịn không được thử dò hỏi, dù sao hai người cũng là bạn thân và dĩ nhiên cũng bởi vì Nhật Minh là anh trai của Hạ Vy.
Nhật Minh đang cực kỳ tức giận và trong nhóm gia đình tất cả mọi người cũng đều đang giận dữ. Hạ Vy là bảo bối của cả nhà, từ nhỏ đến lớn chưa có ai nỡ ra tay đánh Hạ Vy. Cô bé tuy hơi ngốc nhưng thân thiện và ngoan ngoãn, ở trường học cậu chưa từng nghe nói Hạ Vy tranh cãi với ai. Vậy thì ai dám ra tay đánh con bé nặng như thế? Nhật Minh không trả lời Gia Vũ mà trực tiếp đưa ảnh trong điện thoại cho cậu ta xem.
Gia Vũ nghi hoặc liếc nhìn vào điện thoại sau đó trợn tròn mắt, gương mặt sưng vù của Hạ Vy đập vào mắt của Gia Vũ, cậu lập tức không vui.
"Đến lớp tìm Hạ Vy đi, Vũ muốn biết ai đã đánh Hạ Vy."
"Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ học."
Gia Vũ dứt khoát đứng lên trong ánh mắt khó hiểu của các bạn học và cô giáo.
"Cô ơi! Nhật Minh đau bụng, em đưa cậu ấy lên phòng y tế được không ạ?"
Nhật Minh sửng sốt nhưng rồi lập tức phối hợp với Gia Vũ, đưa tay ôm bụng, mặt nhăn mày nhíu, miệng lẩm bẩm rên rỉ.
Cô giáo hốt hoảng chạy đến bàn học của Nhật Minh nhìn thấy tình huống của cậu liền lò lắng, lập tức đồng ý để Gia Vũ đưa Nhật Minh lên phòng y tế.
Khi cả hai đã ra khỏi lớp, Gia Vũ buông tay khỏi người Nhật Minh. Nhật Minh lạnh nhạt cảm thán.
"Liên quan đến Hạ Vy cậu gian xảo ghê nhỉ."