Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 42: Bí mật được hé lộ

Ông bà nội của Nhật Minh đang ở nước ngoài, ba thì đi công tác chưa về kịp cho nên đến trường ngay khi nhận được tin nhắn chỉ có hai bảo mẫu. Bảo Bảo vừa đến trường đã làm ầm ĩ.

"Ai là ai dám đánh bảo bối của tôi? Đứa chết tiệt nào. Tôi nói cho các thầy các cô biết, nếu mấy người không giải quyết chuyện này cho ra lẽ thì chờ gặp luật sư đi."

"Vú ơi! Con đau."

Hạ Vy vừa thấy Bảo Bảo lại uất ức khóc nấc, mặc dù trước đó khi Nhật Minh và Gia Vũ đến lớp cô bé đã khóc nức nở thương tâm, vừa được Gia Vũ dỗ ngọt an ủi nín thinh chưa bao lâu lại tiếp tục tuôn rơi hai hàng lệ, vừa khóc vừa làm nũng.

Gia Vũ ngồi bên cạnh vừa thở phào giờ lại hốt hoảng, cậu đưa tay lau nước mắt cho Hạ Vy.

"Đừng khóc nữa, Vy còn khóc tiếp sẽ sưng mắt xấu lắm đấy."

Phan Hiển vừa bước ra từ phòng hiệu trưởng bắt gặp Gia Vũ đặt tay lên má Hạ Vy thì nhíu mày lạnh lùng ra lệnh cho Bảo Bảo.

"Bảo, cậu đưa Hạ Vy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, ở đây giao cho tôi."

Nếu không phải nể mặt Gia Vỹ thì anh đã trực tiếp cảnh cáo tên nhóc Gia Vũ đó gần gũi với Hạ Vy. Chỉ là học sinh tiểu học thì nên chăm chỉ học hành, không nên được có suy nghĩ hành động người lớn.

Bảo Bảo và Phan Hiển đến cho nên rất nhanh đã tìm được nhân vật dám ra tay đánh Hạ Vy. Nhưng khi biết được thân phận của cô bé đã lớn gan hống hách thì mọi người cũng dè chừng.

"Hạ Vy, mày cũng nhanh thật, gọi người nhà đến rồi sao. Nhưng tao thách mày làm được gì tao đấy, mày có ngon kêu ba mày đánh lại tao đi, tao cho ba mày đi tù mọt gông."

Cô bé vừa được gọi đến đã ngang ngược hất càm thách thức Hạ Vy, không xem mọi người xung quanh ra gì cũng không biết sợ hãi là gì, dù rõ ràng cô bé là người làm sai.

Phan Hiển nhíu mày đánh giá cô bé trước mặt, tuổi còn bé nhưng không xem ai ra gì thì gia thế chắc chắn không nhỏ. Nhưng vào học trường quốc tế này thì chẳng có bạn nhỏ nào là con của gia đình bình thường, vì học phí ở trường quốc tế vô cùng đắt và trường cũng sàng lọc gia thế rất kỹ, nếu ba mẹ không có thu nhập cao thì con sẽ không thể được học ở trường.

"Nhìn đủ chưa? Chú là ba của nhỏ Vy đúng không? Chú về dạy lại con của chú, tuổi còn nhỏ đừng có học đòi quyến rũ đàn ông."

"Thiên Nga bạn đừng quá đáng."

Gia Vũ vừa dứt lời thì một người phụ nữ từ đâu xuất hiện tát thẳng vào mặt Thiên Nga. Thiên Nga ngơ ngác đau đớn ôm lấy mặt nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện, sau khi nhận ra người đánh mình là ai, cô bé hét lớn tiếng.

"Chị dám đánh tôi? Chị là cái thá gì mà dám đánh tôi."

"Tao là chị họ của mày, chẳng lẽ tao không có quyền thay cậu mợ dạy dỗ mày sao."

Kiều Diễm lạnh lùng cảnh cáo Thiên Nga. Vừa nghe Gia Vỹ nói có người dám ức hiếp Hạ Vy, cô đã lật đật chạy đến, trong lúc Anh Khôi không có ở nhà, cô phải tranh thủ giành lấy tình cảm của Hạ Vy nhiều hơn. Trên đường đến đây cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để dạy dỗ đứa trẻ dám đánh Hạ Vy, nào là mời phụ huynh đến trực tiếp thưa kiện, nào là bắt ép nhà trường đuổi học học sinh đó nhưng thật không ngờ người cô đang nghĩ cách dạy dỗ thay Anh Khôi lại là em gái họ của mình.

Ba của Thiên Nga là em trai ruột của mẹ Kiều Diễm, ông ấy hiện đang giữ chức chủ tịch thành phố, mẹ lại làm trong viện kiểm sát. Hai ông bà có ba đứa con, hai trai và một gái. Thiên Nga là con gái út nên được cả nhà yêu thương chiều chuộng đến mức trở nên hống hách, kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.

Những người có mặt đều ngơ ngác với tình huống trước mặt, nhất là Hạ Vy không ngờ cô Kiều Diễm lại có quan hệ với người đánh cô bé. Cô bé rất không thích cô Kiều Diễm, bây giờ càng có lý do chán ghét hơn, mặc dù cô ấy đang đứng về phía cô bé.

Phan Hiển cũng có chút ngạc nhiên, anh nheo mắt nhìn Kiều Diễm. Kiều Diễm yêu thích Anh Khôi, đang rất muốn trở thành bà chủ của tập đoàn điện máy Anh Khôi, điều mà ai ở bên cạnh Anh Khôi cũng biết. Anh muốn xem thử nếu là người nhà của cô ta thì cô ta sẽ giải quyết thế nào? Nếu cô ta dám bất chấp bênh vực người nhà mà ức hiếp Hạ Vy thì chắc chắn anh cũng không kiêng nể gì mà xử lý cả hai.

"Cô ta là chị họ của con nhỏ đó, vậy có khi nào vì muốn bảo vệ con nhỏ đó nên cô ta đang đóng kịch không?" Bảo Bảo thì thầm vào tai Phan Hiển.

"Chờ xem."

Thiên Nga tức giận gương mặt vì giận dữ mà đỏ bừng, một bên mặt vừa bị đánh cũng vì vậy mà sưng đỏ hơn. Cô bé run rẩy chỉ tay vào Kiều Diễm.

"Chị dám đánh tôi? Chị có tin tôi nói hết chuyện xấu của chị cho tất cả mọi người biết không? Bởi vì chị thích người đàn ông đã có vợ nên chị đã lên kế hoạch giết vợ người ta."

"Thiên Nga, em đang nói điên nói khùng gì thế. Câm miệng lại cho chị."

Kiều Diễm nhíu mày hốt hoảng hét lớn tiếng. Bàn tay cô nắm chặt, trong lòng dấy lên nỗi bất an sợ hãi cùng sự nghi ngờ dành cho Thiên Nga. Tại sao Thiên Nga lại biết được bí mật của cô? Chẳng lẽ lúc cô đến tìm mợ nhờ giúp đỡ, cô bé đã nghe thấy gì đó? Cô nhận ra có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô cố gắng giữ bình tĩnh lạnh nhạt giải thích.

"Con bé vì tức giận nên nói bừa thôi, mọi người đừng tin là thật."

Thế nhưng Kiều Diễm không ngờ Anh Khôi và Nguyệt Thu lại đúng lúc xuất hiện, và vừa lúc nghe thấy hết những lời Thiên Nga vừa nói. Anh Khôi dừng bước đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Kiều Diễm, không hiểu vì sao anh lại có cảm giác cô bé kia đang nói thật và hình như Kiều Diễm đang sợ hãi điều gì đó.

Nguyệt Thu ngược lại không quan tâm đến lời nói của Thiên Nga, cô chỉ quan tâm đến Hạ Vy gương mặt sưng đỏ đáng thương nằm trên giường. Cô đi nhanh về phía trước.

Cô vừa bước ra Hạ Vy đã nhìn thấy cô mừng rỡ gọi.

"Mẹ ơi!"