Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 40: Học đánh trống

Trong lúc Anh Khôi đang vui thú ở vùng quê cách Sài Gòn vài trăm cây số thì ở công ty của anh đang xôn xao.

Kiều Diễm sáng sớm cố ý ăn mặc thật đẹp, váy đầm màu xanh da trời tôn lên màu da trắng hồng, tóc uốn xoăn trông cô cực kỳ sang trọng. Vừa bước đến công ty đã thu hút bao ánh nhìn của những người đàn ông, từ chú bảo vệ giữ xe cho đến nhân viên lao công. Trên tay cô cầm theo hai chiếc túi, hương thơm bên trong toả ra cho người đối diện biết bên trong là thứ gì. Cô tươi cười đi đến văn phòng của Anh Khôi, tuy nhiên cô phát hiện Anh Khôi còn chưa đến. Cô nhíu mày liếc nhìn đồng hồ treo ở phía đối diện, đã hơn tám giờ sáng, không có lý do nào Anh Khôi lại chưa xuất hiện. Anh không có thói quen đi trễ. Đang định lấy điện thoại gọi cho anh thì Gia Vỹ xuất hiện.

"Cô đến tìm tổng giám đốc sao? Anh ấy không đến công ty, có chuyện gì thì cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp cô chuyển lời."

Gia Vỹ lạnh nhạt hỏi Kiều Diễm. Mặc dù làm cùng công ty đã lâu nhưng cô gái đứng trước mặt chưa bao giờ khiến anh cảm thấy hài lòng và có thể thân thiết. Bộ mặt giả tạo và có phần kiêu ngạo của cô ta làm anh cảm thấy ghê sợ.

"Anh ấy tại sao không đến công ty? Anh ấy xảy ra chuyện gì sao?" Kiều Diễm nhíu mày hỏi lại.

Gia Vỹ không trả lời đứng im lặng tại chỗ thêm vài giây rồi nhấc chân chuẩn bị về chỗ làm việc của mình thì bị bàn tay Kiều Diễm níu lại, anh nhíu mày giật tay ra khỏi bàn tay của cô ta.

Kiều Diễm lảo đảo suýt thì đứng không vững, cô bực bội mắng:

"Gia Vỹ, anh bị điên hả? Mới sáng sớm muốn gây sự với tôi sao? Tại sao tôi hỏi anh không trả lời còn suýt chút nữa làm tôi ngã sõng soài trên mặt đất rồi."

"Chuyện riêng của tổng giám đốc cô muốn biết thì tự đi hỏi. Còn nữa tôi nhớ tôi từng nói với cô đừng bao giờ tự ý chạm vào người tôi đúng không?"

Gia Vỹ lạnh lùng nhắc nhở Kiều Diễm lần nữa rồi không chờ cô ta trả lời nhanh chân đi mất trong ánh mắt lạnh lẽo của cô ta.

Kiều Diễm tức giận đến gương mặt đỏ bừng, bàn tay đang cầm túi siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Cô cũng không hiểu vì sao Gia Vỹ lại ghét cô như thế, rõ ràng cô chưa từng làm việc gì có lỗi với anh ta, cô cũng chưa bao giờ đối nghịch với anh ta ở bất kỳ cuộc họp nào. Nhưng mỗi lần anh ta gặp cô đều là bộ mặt khó coi, cứ như cô nợ anh ta tiền tỉ. Cô liếc nhìn vào phòng làm việc của Anh Khôi lần nữa rồi quay người rời khỏi.

*** "Vú ơi! Tối nay ba Khôi có về không ạ?"

"Vú cũng không biết, con ngoan ăn nhanh rồi lên phòng học bài đi, tám giờ cô giáo dạy đàn đến nữa đấy."

"Lại phải học đàn, vú có cách nào thuyết phục ba con cho con chuyển sang học đánh trống không? Con thích trống hơn."

Hạ Vy mặt sụ xuống biểu cảm hết sức không vui vẻ. Lúc cô bé xin ba được phép học thêm môn năng khiếu, cứ nghĩ ba sẽ không đồng ý nào ngờ ba lại dễ dàng chấp nhận, cô bé đã mừng rỡ đến mất ngủ mấy đêm liền. Thế nhưng khi biết mình sẽ phải học đàn dương cầm thay vì đánh trống như ý nguyện thì cô rất không vui. Nếu đã không thích thì không thể nào tập trung và học giỏi được, cho nên mặc dù đã học với cô giáo hơn năm buổi nhưng cô bé vẫn như một tờ giấy trắng không biết gì.

"Con gái con lứa mà học trống cái gì, riêng chuyện này vú đồng tình với ba con."

Bảo Bảo thông thả uống hết ly sữa trên bàn rồi đứng dậy làm ngơ với biểu cảm làm nũng hai mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương của Hạ Vy.

Nhật Minh ngồi đối diện chỉ biết thở dài lắc đầu mà không nói gì, thật sự cậu cũng đồng tình với ba, con gái thì nên học những thứ nhẹ nhàng tao nhã, trống chỉ nên để con trai chơi thích hợp hơn. Mặc dù trên tivi cậu cũng mấy lần thấy con gái đánh trống cũng rất ngầu.

"Anh hai, anh nói với ba giúp em được không? Em thật sự không thích học dương cầm đâu. Em chỉ muốn học đánh trống thôi."

Hạ Vy không thể làm vú Bảo đứng về phía mình cho nên vội vàng thay đổi mục tiêu. Anh hai của cô bé rất được lòng ba, hầu như mọi yêu cầu của anh hai đều được ba đồng ý, bằng chứng là môn năng khiếu của anh ấy chọn là vẽ tranh mà ba cũng tán thành. Rõ ràng vẽ tranh cũng thích hợp với nữ hơn mà.

"Xin lỗi, anh đứng về phía ba." Nhật Minh chớp mắt mỉm cười.

Hạ Vy không cam tâm lại gấp gáp quay sang Phan Hiển, lúc này đôi mắt cô bé đã ngân ngấn nước, vẻ đáng thương đã tăng lên gấp nhiều lần, mặc dù cô bé không đặt nhiều hy vọng vào Phan Hiển, vì từ nhỏ đến bây giờ Phan Hiển đối nghịch với cô bé nhiều hơn là chiều chuộng.

Phan Hiển im lặng không lên tiếng cũng không nhìn Hạ Vy, sau khi ăn hết phần ăn của mình mới đẩy ghế đứng dậy.

"Chú sẽ thử trao đổi với ba cháu."

"Cháu biết là không có ai thương… hả? Chú vừa nói gì?"

Hạ Vy bất ngờ sáng mắt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm Phan Hiển, vẻ vui sướng bắt đầu lan rộng trên gương mặt của cô bé.

"Nếu tai cháu có vấn đề thì chú kêu vú Bảo đưa cháu đến bệnh viện khám." Phan Hiển liếc xéo Hạ Vy rồi châm chọc.

Nhật Minh sửng sốt khó tin nhìn Phan Hiển, cậu bé nhắm mắt rồi lại mở mắt, cậu muốn xem kỹ người trước mặt có thật sự là chú Phan Hiển hay không? Lần đầu tiên cậu nhìn thấy vú Bảo từ chối đứng về phía Hạ Vy nhưng chú Hiển lại đứng về phía con bé. Chuyện này thật sự quá khó tin. Thế nhưng sau khi cậu ngẫm lại, khoảng thời gian gần đây không hiểu vì sao cậu có cảm giác chú Hiển chiều chuộng Hạ Vy nhiều hơn thì phải.

"Nghe rồi, cháu nghe rồi, nghe rõ lắm. Cảm ơn chú Hiển, chú là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới, nhất định ông trời sẽ trả công cho chú một cô vợ xứng đáng." Hạ Vy cười khanh khách chạy đến ôm lấy Phan Hiển nịnh hót. Cô bé cảm thấy những lúc xem phim hàn quốc cùng vú Bảo chính là để sử dụng cho những tình huống này.

"Đừng vội đắc ý nịnh nọt, chắc gì chú Hiển nói mà ba đồng ý đâu." Nhật Minh lên tiếng nhắc nhở.

"Anh thì biết cái gì, em có lòng tin chỉ cần chú Hiển chịu mở lời nói giúp chắc chắn ba sẽ đồng ý mà." Hạ Vy trừng m ắt với Nhật Minh sau đó ngước mắt tươi cười nhìn Phan Hiển.