Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 39: Vị cà phê đặc biệt

Bà Huệ ngẩn người nhìn theo bóng người đàn ông đi vào nhà. Vừa rồi bà giật mình thức giấc, thấy đèn bên ngoài vẫn sáng nên ra ngoài xem thử cũng vừa lúc Nguyệt Thu đi xuống phòng bếp. Bà nhẹ chân đi vòng ra sân, nào ngờ trùng hợp lại nghe được mấy lời Anh Khôi vừa nói. Bà nhíu mày rồi lâm vào trầm tư. Mặc dù lời nói có chút khó nghe nhưng sự thật chính là như vậy. Ở thành phố, có thể sẽ có nhiều gia đình không quan trọng việc con cái, sinh đẻ của nàng dâu, miễn là vợ chồng hạnh phúc vui vẻ sống với nhau đến cuối đời. Thậm chí họ chọn cách không có con vì muốn được tự do thoải mái không ràng buộc, vướng bận mà không phải vì bệnh tật không thể sinh nở. Nhưng ở quê thì không như vậy, tất cả gia đình đều có cùng suy nghĩ, cưới dâu về để sinh con đẻ cháu, để có người nối dõi tông đường, chính vì điều này mà dù Nguyệt Thu xinh đẹp, ngoan hiền, đảm đang, tài giỏi đến mức nào đi nữa cũng không thấy nhà nào đến dạm hỏi.

"Biết đâu cậu ta thật sự sẽ đem lại hạnh phúc cho Nguyệt Thu." Bà Huệ lẩm bẩm rồi thở dài, giữa đêm tối gió thổi hiu hiu làm lòng bà càng thêm trĩu nặng.

***

Anh Khôi có thói quen dậy sớm để tập thể dục cho nên khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Anh Khôi đã tỉnh giấc và đi ra khỏi phòng. Anh cứ nghĩ mình là người dậy sớm nhất trong nhà nào ngờ vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cà phê, anh nhướng mày đi lên phòng khách. Quả nhiên, anh nhìn thấy dì út và bà ngoại của Nguyệt Thu đang ngồi trò chuyện với nhau, hương cà phê cũng từ trên bàn đó bay ra. Anh có chút bất ngờ khi phát hiện hai người phụ nữ lớn tuổi cũng uống cà phê sáng.

"Cậu cũng dậy sớm thật. Cậu có muốn uống cà phê không? Tôi pha cho cậu một ly." Bà Huệ liếc nhìn Anh Khôi rồi thật lòng mời.

Anh Khôi chớp mắt nhếch khóe môi nhẹ bước đến gần tự kéo ghế ngồi xuống. Giọt cà phê đen từng chút từng chút nhỏ xuống làm anh cảm thấy ấm áp và có chút gì đó khác lạ. Mùi hương của cà phê thật sự khiến anh say mê.

"Để cháu tự làm được rồi, cảm ơn dì. Cháu không ngờ dì út và bà cũng thích uống cà phê đen đấy."

Anh Khôi giành lấy hũ đường từ tay bà Huệ rồi lấy một ít bỏ vào ly cà phê trước mặt. Anh vừa làm vừa thật lòng bày tỏ suy nghĩ của mình.

Bà ngoại nhìn anh mỉm cười nhấp ngụm cà phê mà không trả lời. Bà Huệ chậm rãi giải thích.

"Bác sĩ bảo uống một ít cà phê đen vào sáng sớm cũng tốt cho sức khỏe."

"À ra vậy."

Anh Khôi gật đầu rồi thử nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng của cà phê chạm đến đầu lưỡi, hương thơm thoang thoảng vấn vương cánh mũi, anh đã uống rất nhiều loại cà phê, gồm cả cà phê nguyên chất và hoà tan, dĩ nhiên những loại anh uống đều là cà phê thượng hạng. Nhưng anh phải thành thật công nhận loại cà phê anh đang uống chẳng thua kém gì những loại thượng hạng đắt tiền.

"Nhìn cháu chắc là chưa từng uống loại cà phê rẻ tiền này lần nào đâu phải không? Nhà bà không có loại cà phê nào đắt tiền hết, cháu thông cảm nha." Bà ngoại nở nụ cười hiền từ, từ tốn nói.

"Cháu cảm thấy hương vị cà phê rất đặc biệt. Nếu bà và dì thích uống cà phê thì cháu hứa lần sau trở lại sẽ đem vài loại xuống làm quà." Anh Khôi đặt ly cà phê xuống mỉm cười.

"Không cần khách sáo thế đâu, người nhà cả mà không cần tốn kém." Bà ngoại xua tay từ chối ý định của Anh Khôi.

Anh Khôi nhướng mày rồi âm thầm đắc ý cười thầm trong lòng. Hoá ra bà ngoại của Nguyệt Thu đã chấp nhận anh là cháu rể, xem như kế hoạch của anh đã thành công một đoạn đường, chỉ cần dì út gật đầu nữa thì chắc chắn Nguyệt Thu sẽ đồng ý kết hôn với anh thôi. Chẳng phải người ta thường nói áo mặc sao qua khỏi đầu đó sao. Anh Khôi chỉ cười cười thờ ơ ngước nhìn bà Huệ rồi cúi đầu tiếp tục thưởng thức ly cà phê.

Bà Huệ cũng im lặng không phản bác lời lời mẹ bà vừa nói cũng không nói thêm. Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng gà gáy sớm mai.

*** Nguyệt Thu đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo vang liên tục, cô buồn bực đưa tay tìm điện thoại rồi bấm nhận cuộc gọi.

"Alo ai vậy? Có biết lịch sự là gì không? Mới sáng sớm đã gọi phá giấc ngủ của người khác."

Nguyệt Thu khó chịu càm ràm khi còn chưa nghe được giọng nói từ bên kia, kết quả sau khi nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên làm cô giật mình mắt mở to, bối rối liên tục nói xin lỗi.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không biết là chú."

"Được, tôi lập tức đến bệnh viện gặp chú ngay hôm nay, cảm ơn chú đã cho cháu cơ hội. Thật sự cảm ơn chú."

Nguyệt Thu tắt điện thoại vui vẻ bật cười lớn, giọng cười vang vọng khắp phòng. Bên ngoài mặt trời cũng vừa lên cao, xuyên qua những tán cây dừa, ánh nắng sớm mai len lỏi vào phòng của Nguyệt Thu.

Sau khi bị bệnh viện cũ đuổi việc, cô có chút buồn bã cho nên nhất thời không muốn tìm việc nữa, thế nhưng Đan Thi lại giúp cô tìm việc, bằng những mối quan hệ tốt của cô ấy, cô ấy đã thành công giúp cô tìm được việc mới. Vừa rồi chính là điện thoại của bộ phận nhân sự ở bệnh viện mới gọi đến. Vốn dĩ cô muốn về quê nghỉ ngơi thư giãn để tâm trạng vơi đi nỗi buồn thất nghiệp, nào ngờ chỉ vừa ngủ được một đêm ở nhà lại phải rời đi. Cô có chút buồn bã nhưng hiện tại rất khó tìm được việc, nếu cô đánh mất cơ hội lần này thì chỉ sợ sẽ thất nghiệp thời gian dài.

"Chào buổi sáng bà ngoại, dì út." Vừa bước đến phòng khách Nguyệt Thu đã tươi cười rạng rỡ.

"Xem ra ngủ một giấc tâm trạng của cô tốt lên không ít nhỉ." Anh Khôi lên tiếng châm chọc.

"Mau ngồi xuống ăn sáng đi, con vui vẻ là tốt rồi." Bà ngoại vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

Bà Huệ cau mày rồi lạnh giọng nhắc nhở Nguyệt Thu:

"Trưởng thành rồi không biết phép tắc gì nữa hả? Anh Khôi dù gì cũng là bạn con đưa về, tại sao không chào nhau một tiếng? Hơn nữa, mọi người còn chưa động đũa con lấy tay bốc như vậy mà coi được hả?"

Nguyệt Thu ngơ ngác rồi xấu hổ cúi thấp đầu nhỏ giọng xin lỗi. Bình thường cô vẫn như thế nhưng dì út không nói gì, hôm nay đột nhiên lại bắt bẻ còn mắng cô. Chẳng hiểu vì sao tự nhiên dì út lại khó chịu với cô.