Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 38: Trà sữa

"Đừng cãi nhau, mọi người đừng cãi nhau nữa."

Tùng lúng túng lắc tay.

Anh Khôi nhíu mày nhìn người phụ nữ trung niên, trong lòng thầm nghĩ. Người phụ nữ ngang ngược cũng chỉ vì quá yêu thương con trai, nếu đặt trường hợp là anh, có lẽ anh cũng sẽ cử xử như vậy. Nếu người phụ nữ bên cạnh anh là ai khác không phải Nguyệt Thu, người có gương mặt của Nhật Hạ, chắc chắn anh sẽ không xen vào bênh vực, thậm chí đứng về phía người phụ nữ kia.

Bà Hà đứng hình vài giây rồi nhanh chóng phản ứng.

"Ai cần tiền của mấy người."

"Không cần tiền. Được, tôi gọi công an."

Anh Khôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Bà Hà sợ hãi nhưng vẫn cố gắng không để mình xấu mặt.

"Tùng, đi về, mày không đi về, tao về nhà tự giận chết cho mày xem."

Bà Hà bỏ lại một câu rồi quay người đi ra khỏi nhà. Tùng dậm chân tại chỗ không biết phải làm thế nào thì Nguyệt Thu lên tiếng.

"Tùng về đi, lỡ dì Hà nghĩ quẩn thì biết làm thế nào."

"Thu… Thu đừng cưới anh ta, Thu chờ Tùng nha."

Tùng lấp bấp một câu rồi chạy nhanh đuổi theo bà Hà, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi má.

Anh Khôi nhướng mày miệng khẽ nhếch nhìn theo bóng Tùng đã khuất sau hàng rào hoa râm bụt. Ai cũng nghĩ Tùng khờ nhưng riêng Khôi lại cảm thấy Tùng rất tỉnh táo và thông minh, khờ thì làm sao biết cầm ly trà sữa rồi mới bỏ chạy. Đúng vậy, ly trà sữa khi anh vừa bước vào nhà đã tặng cho Tùng đã được Tùng đem đi về rồi.

Nguyệt Thu cũng dở khóc dở cười, nhưng đuổi được dì Hà về cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang an ủi dì út.

"Dì Út đừng để tâm mấy lời dì Hà nói, anh Khôi mua trà sữa nè, con đi đập nước đá uống cho hạ hoả nha. À, bà ngoại ngủ rồi hả dì?"

"Ừ, ngoại ngủ rồi. Hai đứa uống rồi ngủ sớm đi, dì không uống đâu."

Bà Huệ buồn buồn bỏ lại một câu rồi quay người đi về phòng, tuy nhiên vừa đi được mấy bước, bà dừng bước quay đầu nhìn Anh Khôi rồi lạnh nhạt lên tiếng.

"Nguyệt Thu uống rồi thì vào phòng ngủ với dì nhường phòng của con cho cậu Khôi đi."

"Con biết rồi."

Chờ bà Huệ đi rồi Anh Khôi chớp chớp mắt thản nhiên hỏi Nguyệt Thu.

"Sao phải ngủ riêng, không ngủ chung được hả? Dù sao vừa rồi tôi cũng đã nói cô là vợ sắp cưới của tôi còn gì. Vợ chồng không phải ngủ chung là bình thường sao?"

Nguyệt Thu trừng mắt co tay thành nắm đấm đưa đến trước mặt Anh Khôi hù dọa nhưng không nói gì, xách hết mấy ly trà sữa đi ra nhà sau. Anh Khôi ngơ ngác rồi nở nụ cười ranh mãnh.

***

"Tôi nghĩ anh không uống trà sữa."

"Trước đây quả thật không uống."

Anh Khôi thờ ơ trả lời rồi hút thêm một ngụm trà sữa. Anh còn nhớ rõ những lời anh đã từng tuyên bố với loại thức uống đang được thịnh hành này, thứ nhiều đường và hoá chất độc hại, chẳng có gì có lợi cho cơ thể như trà sữa, anh sẽ không bao giờ muốn thử. Anh cũng cấm hai đứa con của anh không được phép uống trà sữa, thay vào đó là uống sinh tố hoặc nước ép trái cây tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, Hạ Vy không biết vì sao lại có niềm đam mê bất diệt với trà sữa, lén lút sau lưng anh uống cũng không ít, có lẽ bởi vì được Bảo Bảo bao che. Anh muốn mạnh tay với Bảo Bảo cũng không được, vì nếu cậu ta giận dỗi xin nghỉ việc thì anh cũng không biết tìm bảo mẫu cho Hạ Vy ở đâu đa năng và thật lòng yêu thương Hạ Vy như cậu ta. Cuối cùng anh chỉ đành thuê người pha chế chuyên nghiệp đến dạy cho đầu bếp ở nhà chế biến trà sữa cho Hạ Vy uống.

"Này! Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Anh Khôi."

"Cái gì?"

Anh Khôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vì mải tập trung suy nghĩ cho nên Nguyệt Thu nói gì anh không để ý.

Nguyệt Thu chớp mắt nhìn anh rồi hỏi lại lần nữa.

"Tôi nói anh đi thế này bỏ hai đứa nhỏ ở nhà một mình anh yên tâm sao? Sáng sớm mai anh về Sài Gòn đi."

"Cũng không phải lần đầu tiên tôi không về nhà ban đêm, hai đứa nhỏ cũng quen rồi, có khi cha con tôi một tháng, hai tháng chỉ nhìn thấy nhau qua điện thoại là chuyện bình thường.

Anh Khôi nhún vai thành thật. Nhật Minh và Hạ Vy ở nhà đã có Phan Hiển và Bảo Bảo ở cạnh, anh cực kỳ yên tâm và hài lòng. Thỉnh thoảng anh đi công tác thời gian lâu thì ba mẹ anh cũng đến chăm nom hai đứa nhỏ.

"Anh có từng nghĩ hai đứa con của anh rất muốn được ở bên cạnh anh thật nhiều không? Muốn được sự quan tâm chăm sóc của anh. Anh đừng nghĩ tiền và người khác có thể thay thế được anh. Không có mẹ yêu thương ở cạnh đã tủi thân lắm rồi, đã thế ba còn không quan tâm ở cạnh nhiều thì càng đau xót hơn. Tôi khuyên anh dành nhiều thời gian cho hai con anh hơn đi. Sau này về già sẽ không hối hận vì lúc chúng còn thơ dại, anh đã không ở bên chúng nhiều hơn."

"Nói hết chưa?"

"Anh muốn nói gì?"

"Uống trà sữa của cô nhanh đi, ở đây muỗi nhiều quá."

Nguyệt Thu sững sờ rồi tức giận đứng dậy đi luôn vào nhà mà không nói thêm lời nào nữa. Cô nói khô cả cuống họng mà anh ta chẳng để vào đầu một lời nào, thật tức chết.

Anh Khôi mỉm cười rồi cũng đi theo cô vào nhà. Những lời cô nói anh điều hiểu và dĩ nhiên cô nói không sai, anh đã và đang cố gắng bù đắp tình thương cho hai đứa nhỏ, chỉ cần có thời gian anh luôn dành thời gian ở cạnh hai đứa. Cô là một người xa lạ nhưng lại quan tâm yêu thương hai đứa nhỏ hơn cả người thân. Cho dù không thể yêu cô thì anh nhất định cũng phải khiến cô chấp nhận làm mẹ của hai đứa nhỏ.

"Một người không có người đàn ông nào dám lấy. Một người chỉ cần cô mà không cần gì khác thì chẳng phải rất hợp để ở cạnh nhau sao?"

Anh Khôi nhếch mép cười nham hiểm lẩm bẩm một mình, nhưng Anh Kh ôi không ngờ những lời anh tự nói cho mình nghe lại bị người khác nghe thấy hết.