Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Bà Hà

Nguyệt Thu bước chân khựng lại khi nhìn thấy bà Hà đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt khó chịu. Cô thầm than thở trong lòng, trách số phận trêu ngươi. Trước kia khi cô chưa gặp tai nạn, bà Hà cưng chiều cô còn hơn cả người thân trong nhà nhưng đến khi biết cô không thể nào sinh nở được nữa thì mọi thứ cũng trở thành quá khứ. Cô cũng hiểu và đồng cảm cho bà Hà, dù Tùng có khờ khạo nhưng cũng là một người đàn ông bình thường, và bà cũng muốn có cháu nội ẵm bồng, có người nối dõi cho dòng tộc.

"Tùng, về thôi. Người ta có đàn ông bên cạnh kia kìa, đi xe hơi cơ đấy. Đúng là đồ con gái không biết xấu hổ."

Bà Hà lầm bầm rồi kéo tay Tùng đi về nhưng Tùng lại dùng dằng không chịu đi. Bà Huệ cau mày, càng lúc càng cảm thấy phiền não với tình huống trước mặt. Thật tình bà đã từng hy vọng, từng đốc thúc Thu chuyển công tác về quê rồi lấy Tùng làm chồng. Tùng khờ khạo nhưng giỏi giang, chịu thương chịu khó và nhất là rất yêu thương Thu. Bà chỉ muốn Thu được ở gần mình và có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng kể từ ngày bão tố kéo đến cuộc đời Nguyệt Thu cũng như cơn giông ập xuống gia đình bà thì hy vọng của bà như đám mây lơ lửng trôi theo gió tan biến mất.

"Tùng à! Hay con đi về với mẹ con đi, trời cũng xế chiều rồi còn gì, về đi con, sáng mai lại sang chơi."

Bà Huệ cũng lựa lời lên tiếng khuyên nhủ Tùng, bà không muốn Nguyệt Thu lại bị bà Hà buôn lời nặng nhẹ thêm nữa, càng không muốn để người đàn ông bên cạnh Nguyệt Thu chê cười.

Bà Hà tỏ vẻ khó chịu vừa định lên tiếng nói thêm điều gì đó nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì một giọng đàn ông trầm trầm vang lên.

"Này em trai! Đi về hả? Cầm lấy."

Anh Khôi vừa nói vừa đưa cho Tùng một ly trà sữa nhưng Tùng còn chưa kịp nhận thì bà Huệ đã ngăn lại.

"Ai là em trai của cậu? Thứ độc hại này đừng có đưa cho con trai tôi. Tôi không biết cậu quen con nhỏ Thu này được bao lâu nhưng tôi thành thật khuyên nhủ cậu, bỏ nó sớm đi, thứ đàn bà không sinh đẻ được thì cưới về làm gì cho uổng cơm."

Anh Khôi nhướng mày nhìn bà Hà rồi liếc nhìn sang Nguyệt Thu gương mặt tái nhợt đứng bên cạnh, mặc dù người phụ nữ này nói cũng không sai. Một người đàn ông cưới một người phụ nữ về làm vợ, ngoài việc muốn ở cạnh người mình yêu suốt đời thì có một đứa con kết tinh tình yêu của hai người cũng là đều quan trọng. Đặc biệt cha mẹ chồng nào sau khi cưới dâu về cũng muốn sớm có cháu nội. Đáng tiếc anh lại là trường hợp ngoại lệ trong tình huống này. Anh bước đến đặt mấy túi đồ với mấy ly trà sữa lên bàn rồi quay lại ôm lấy bả vai Nguyệt Thu trong ánh mắt ngơ ngác của cô.

"Xin giới thiệu với cô, cháu là bạn trai à không phải, phải là chồng sắp cưới của người phụ nữ vừa không sinh đẻ được vừa nuôi tốn cơm này."

Nguyệt Thu nhíu mày nhìn Anh Khôi, trực giác của cô cho biết, người sắp tức đến nổi đom đóm mắt chắc chắn là dì Hà mà không phải cô và gia đình cô nữa. Người có thể kiếm được nhiều tiền thì chắc chắn không phải dạng vừa.

"Cậu biết con nhỏ này không đẻ được mà còn muốn cưới nó sao? Cha má cậu biết chuyện này không? Cậu đừng vì tình cảm nhất thời mà để cho mình sau này không có ai hương khói."

Bà Hà khó chịu, cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mặt. Nhìn cậu ta hơn con trai mình bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Một đứa con gái như Nguyệt Thu không xứng có được một người đàn ông vừa giàu có, vừa đẹp trai phong độ như thế này được.

Bà Huệ siết chặt nắm tay, bà đã cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế bản thân không tức giận nhưng xem ra sự nhẫn nhịn của bà đã vượt quá giới hạn. Bà lạnh lùng lên tiếng đuổi người.

"Chị Hà, đây là chuyện riêng của Nguyệt Thu và bạn trai nó, không liên quan gì đến chị, chị đưa Tùng về nhà đi."

"Sao? Muốn đuổi hai mẹ con tôi về để cả nhà bà dụ dỗ cậu ta đúng không? Dì thì lấy người đàn ông có vợ rồi ngược đãi con riêng của chồng đến bị đuổi ra khỏi nhà, cháu thì không đẻ được còn đi đu bám đại gia."

"Chị nói đủ chưa? Nếu chị còn không chịu ra khỏi nhà tôi thì đừng trách tôi nặng tay với chị."

Bà Huệ tức giận cầm lấy cây chổi lông gà chỉ về phía bà Hà và Tùng. Bà thật sự không nhịn nổi nữa, bà Hà càng nói càng quá đáng. Rõ ràng bà không làm gì sai, tại sao mọi người đặt điều nói xấu bà, rồi gán cho bà cái tội tày trời như vậy chứ.

Bà Hà sợ hãi lùi về phía sau nhưng vẫn cứng miệng.

"Bà muốn làm gì? Muốn đánh tôi sao? Ngon đánh đi, tôi báo công an bắt bà, cho bà ở tù không có ngày ra luôn."

Tùng hoang mang, hoảng hốt rồi rối rắm không biết phải làm sao. Tùng hết nhìn mẹ lại nhìn dì Huệ rồi quay sang nhìn Nguyệt Thu.

Nguyệt Thu siết chặt nắm tay, dì Hà xúc phạm, nặng lời với cô thế nào cô cũng có thể nhịn, vì dù sao dì cũng là mẹ của Tùng, cũng từng yêu thương cô trước đây. Nhưng nếu dì xúc phạm, tổn thương dì út của cô thì cô không thể đứng yên trơ mắt nhìn mà không làm gì.

"Dì Hà, dì…"

Anh Khôi cầm lấy mấy tờ năm trăm ngàn đưa đến trước mặt bà Hà lạnh lùng nhìn bà.

"Một là cầm số tiền này rồi câm miệng dắt con trai biến về nhà của bà ngay lập tức. Hai là tôi sẽ gọi công an đến bắt bà về tội phỉ báng xúc phạm danh dự người khác. Bà yên tâm, tôi có đủ t iền để làm bà dư sức vào tù nghỉ ngơi vài tháng."