Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Mua sắm

Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt Nguyệt Thu. Khung cảnh vẫn thân thuộc gần gũi nhưng trong lòng lại trống vắng tủi thân. Kể từ lúc lên Sài Gòn học tập và làm việc, đã rất lâu rồi Nguyệt Thu không lên tỉnh.

"Giới thiệu một vài cửa hàng cô ưng ý cho tôi đi".

"Không biết".

"Không biết. Cô có phải người ở đây không? Đừng nói với tôi cô chưa từng lên tỉnh lần nào nhé".

Anh Khôi cho Nguyệt Thu một ánh mắt nghi ngờ khó tin. Từ nhà cô lên tỉnh thật sự có chút xa nhưng chẳng lẽ những năm tháng tuổi trẻ cắp sách đến trường cô chưa từng đi chơi với bạn bè.

"Có."

"Nhưng hơn mười năm trước."

Nguyệt Thu thờ ơ trả lời. Những kỉ niệm đẹp cũng ùa về trong tâm trí cô. Cô mỉm cười ánh mắt dõi về phía xa xăm vô định rồi từ lúc nào hai hàng lệ lăn dài trên má mà cô cũng không nhận ra.

Anh Khôi ngơ ngác sững sờ với biểu cảm của Nguyệt Thu. Anh tự hỏi lại bản thân vừa rồi có nói lỡ lời hay có hành động nào quá phận khiến cô phải khóc thương tâm như vậy không? Nhưng rõ ràng là không có. Anh không giỏi nói lời an ủi người khác nên chỉ im lặng rồi lần tìm khăn giấy đưa đến cho cô.

"Cảm ơn."

Nguyệt Thu nhận lấy hộp khăn giấy. Nước mắt nước mũi đã tèm lem trên gương mặt của cô. Rất may vì đi quá vội vàng nên cô cũng chưa kịp trang điểm nếu không bây giờ cô thật sự không dám gặp ai. Sau khi khóc xong mắt cô vẫn còn đỏ hoe đầu mũi cũng ửng hồng.

Anh Khôi cho xe dừng lại trước cửa hàng quần áo. Nguyệt Thu liếc nhìn. Cửa hàng rất lớn, thương hiệu cũng nổi tiếng trên mạng. Nguyệt Thu nghĩ bụng, quả nhiên Anh Khôi sẽ không bao giờ để bản thân bị hạ thấp giá trị.

Cửa hàng có bán đủ loại quần áo, già trẻ lớn bé nam nữ đều có hết. Chỉ khác biệt với bên ngoài là giá cả có chút đắt. Trong lúc Anh Khôi đi chọn và thử quần áo thì Nguyệt Thu cũng lượn lờ xem xét vài bộ đồ mà cô cảm thấy hợp với tuổi của bà ngoại và dì út. Nhưng đáng tiếc đến lúc xem giá cả thì cô lại phải lạnh người run rẩy treo lại lên giá.

"Nguyệt Thu, cô thấy tôi mặc bộ này thế nào?"

Đang loay hoay xem giá vài bộ quần áo thì giọng nói háo hức của Anh Khôi làm Nguyệt Thu giật mình. Cô xoay người lại nhìn người đàn ông đang mặc quần jogger màu nâu nhạt, áo thun trắng có vài chữ cái trước ngực. Bộ quần áo cũng không khác với bộ anh mặc đến đây. Nếu có khác chỉ là màu sắc khác biệt. Vậy thì có gì hợp hay không hợp mà anh phải hỏi ý cô. Tuy nhiên nhân viên cửa hàng cũng đang đứng nhìn cô chăm chú. Cô cũng không thể im lặng không trả lời anh. Cô cười cười trả lời.

"Ngoại hình chuẩn như anh mặc gì mà không hợp."

Anh Khôi nhướng mày không giấu được sự vui vẻ nơi đáy mắt. Anh hỏi:

"Cô đang khen tôi đúng không?"

"Ừ."

Anh Khôi nhếch mép hài lòng với phản ứng của Nguyệt Thu. Anh quay sang nói gì đó với nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng mắt sáng rực liếc nhìn Nguyệt Thu rồi đi nhanh vào bên trong.

Nguyệt Thu nheo mắt khó hiểu không biết vì sao cô nhân viên kia lại nhìn cô cười vui vẻ như vậy.

"Cô có muốn mua gì không? Tôi thấy quần áo ở cửa hàng này cũng không tệ."

Anh Khôi vừa nói vừa đi một vòng trang phục nữ. Nguyệt Thu ngược lại vẫn ngồi bất động tại ghế chờ. Cô có muốn mua cũng không được. Vừa rồi đi bất ngờ nên cô chẳng kịp mang theo điện thoại thì tiền làm sao có được. Hơn nữa, quần áo ở cửa hàng này đẹp thì có đẹp thật. Nhưng giá đắt thế này cô cũng nhót ruột gan chẳng dám mua.

Anh Khôi chờ mãi không thấy Nguyệt Thu phản ứng nên quay đầu nhìn. Hoá ra cô không đi cùng anh mà vẫn ngồi yên vị. Anh nhếch mép cười khẩy rồi nói với nhân viên đang đi bên cạnh.

"Lấy theo cỡ cô gái kia bộ này, bộ này và cả bộ này nữa. Còn nữa…"

***

Một lúc sau Nguyệt Thu ngơ ngác đến ngỡ ngàng nhìn số túi đựng quần áo đặt trên bàn. Cô nuốt nước bọt.

"Cô có muốn mua gì thêm không?"

"Không. Nếu anh mua đủ rồi thì về thôi."

Nguyệt Thu đứng dậy quay người đi ra ngoài. Anh Khôi liếc nhìn mấy túi giấy rồi khom người cầm hết lên.

Trên đường trở về Nguyệt Thu vẫn im lặng. Anh Khôi mấy lần trộm nhìn nhưng không lần nào ánh mắt hai người chạm vào nhau. Anh Khôi cho xe dừng lại ở một quán trà sữa ven đường. Nguyệt Thu lúc này mới quay qua nhìn anh.

"Cô uống gì? Truyền thống? Mattcha? Hay trân châu đường đen?"

"Anh cũng rành quá nhỉ?"

"Hạ Vy thích uống."

"Trà đào."

Anh Khôi nhướng mày nhếch mép rồi đẩy cửa bước xuống xe. Nguyệt Thu chớp mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông.

Sau một lúc Anh Khôi quay lại, trên tay anh ngoài ly trà đào đã được thêm đá anh đưa đến trước mặt cô. Anh còn mua thêm mấy ly nữa. Cô nghi ngờ hỏi anh.

"Anh mua về nhà cho bà ngoại và dì út của tôi phải không? À còn cho Tùng nữa."

Anh Khôi không trả lời.

Nguyệt Thu nhún vai rồi đâm ống hút vào ly trà đào uống một ngụm. Thời tiết nóng bức, ngồi chờ anh ta lựa quần áo cả buổi cô khát khô cổ rồi. Cô chớp chớp đôi mắt rồi liếc nhìn sang bên cạnh. Thầm nghĩ anh ta cũng biết chọn quán quá. Trà đào này hương vị không thua các quán trà sữa nổi tiếng ở Sài Gòn.

Anh Khôi bất ngờ hỏi:

"Ngon không?"

"Cũng tạm."

Nguyệt Thu vừa trả lời thì ly trà đào trong tay cô bất ngờ bị Anh Khôi kéo đến gần và ngậm lấy ống hút cô vừa uống. Nguyệt Thu trợn tròn mắt khó tin nhìn anh.

"Hôn trực tiếp cũng làm rồi thì uống chung ly nước có gì không được."

"Anh…"

Nguyệt Thu tức giận, gương mặt đỏ bừng vừa định uống thêm nhưng nhớ lại hình ảnh môi anh vừa chạm vào ống hút. Cô vội vàng đặt ly nước xuống.

*** Trong lúc Nguyệt Thu và Anh Khôi đang đi cùng nhau thì ở nhà Nguyệt Thu đang xảy ra ồn ào.

"Út Huệ, tôi không ngờ nhà cô lại bỉ ổi như vậy. Muốn lợi dụng thằng Tùng nhà tôi để bòn rút tài sản nhà tôi đúng không? Thứ con gái mất nết như con Thu thì đừng có về cái xóm này nữa. Đã không sinh đẻ được còn muốn quyến rũ đàn ông cưới nó."

"Mẹ! Sao mẹ mắng Thu. Là con thương Thu mà."

"Chị Hà, nể tình chúng ta là hàng xóm tôi không muốn đôi co với chị. Tùng đưa mẹ con về đi. Từ nay về sau đừng qua nhà dì nữa."

Bà Huệ cố kiềm chế lửa giận. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, bà không muốn phải gây thù hằn. Mặc dù Mẹ của Tùng đang xúc phạm gia đình bà và nhất là Nguyệt Thu.

"Tùng theo mẹ đi về nhanh lên."

"Mẹ! Con không về đâu. Con chờ Thu về, con muốn gặp Thu."

Đúng lúc này xe của Anh Khôi và Nguyệt Thu cũng vừa về đến nhà. Hai người vừa đi ngoài cổng vào đã thu hút được ánh mắt của bà Hà.