Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Đừng làm phiền tôi

Cha 12: Đừng làm phiền tôi.

"Vậy để tôi nói cô nhé. Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là tôi không còn yêu cô mà thôi. Tôi chán ngáy cô rồi. Đừng có tự mình mà đa tình rồi chạy theo tôi nữa. Tôi khinh thường cô đó Tuệ tiểu thư à."

Tuệ Mẫn như chết lặng, cô không tin vào tai mình, người cô yêu đang khinh thường cô. Phút chốc cô thấy mình như một người hèn hạ mà chạy theo tình yêu, phút chốc đầu cô có suy nghĩ thoáng qua mình sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu này nhưng nhanh chóng bị cô gạt qua một bên. Cô cố nén nước mắt vào trong, đưa mắt nhìn anh. Không biết từ bao giờ mắt cô đã đọng một tầng sương.

"Anh không nói cũng được, không sao cả. Em nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, em không bỏ cuộc đâu." cô nói với giọng khẳng định.

"Tùy cô thôi, nếu Tuệ tiểu thư đây hứng thú muốn làm con chim chạy theo người khác thì cứ làm. Tôi không quan tâm, nhưng cô nên nhớ đừng làm phiền tôi. Nếu không đừng trách tôi."

Anh nhìn cô bằng đôi mắt cảnh cáo, Bạch Sâm của lúc này thật xa lạ đối với cô, anh như biến thành con người khác vậy tựa như loài rắn vô tình.

Nói xong, không đợi cô trả lời, anh nhanh chóng rời đi. Quay lưng bỏ mặc cô đang run rẩy. Chiếc xe Audi lao nhanh về phía trước rồi khẩu bóng, Tuệ Mẫn thất thần nhìn chiếc xe, một lúc lâu cô mới từ từ đi vào. Cô không biết có một người âm thầm quan sát cô từ trên cao. Nhất cử nhất động của cô đều được anh ghi nhớ rõ.

Trên xe, trợ lý Lục vừa lái vừa liếc nhìn Bạch Sâm đang ngồi đằng sau, anh thong thả ngã người ra sau mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi. Lục Ngạn lòng cảm thấy tức tối, cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn hai người đối xử với nhau như hai người xa lạ. Hành động khi nảy của Bạch Sâm càng làm cậu thêm đau lòng. Cậu hiểu tính cách phần nào của ông chủ, nhưng nhìn cách cư xử của anh khiến người khác phần nào tức giận thay phu nhân. Giờ đây anh lại thong thả nghỉ ngơi xe như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Nhịn lông được, cậu lên tiếng hỏi Bạch Sâm.

'"Bạch tổng anh làm vậy không sợ phu nhân buồn sao?"

"Liên quan gì đến tôi." Bạch Sâm nhàn nhã đáp.

"Thật sự, anh không quan tâm phu nhân nữa ư?"

"Như cậu đã nghe."

Một câu ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện, lòng Lục Ngạn thêm tức tối nhưng dù có tức đến đâu cậu ủng không làm gì được.

Bên này, Tuệ Mẫn vào phòng làm việc, cô ngồi trước bàn nhớ lại lời nói của Bạch Sâm, lòng cô dâng lên cảm giác đau lòng những tủi thân, uất ức không kìm được mà tuôn rơi. Nước mắt cô thi nhau chảy xuống, cô cắn chặt răng mình, ngồi một góc ôm cơ thể mà khóc, may thay phòng làm việc của cô là phòng riêng nên không ai biết cô khóc. Nhưng sợ mọi người nghe thấy giọng mình cô đành cắn chặt răng. Khoảng 10 phút sau, cô xã hết uất ức ra ngoài cô vào phòng vệ sinh chỉnh lại áo quần và makeup sau đó vào phòng làm việc. Bỏ qua chuyện riêng tư của mình, cái cô cần bây giờ là mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ cô mới đối chọi được với sự lạnh lùng xa cách của anh.

Tay nhỏ thon dài bắt đầu đánh máy, tiếng lộc cộc từ bàn phím thoát ra, mắt nhìn vào màn hình lập ra bản kế hoạch cho dự án khu khách sạn gần biển. 30 phút cho bản kế hoạch dự định. Vì chưa đi khảo sát, cô không biết địa lý, đất ở khu đó như nào. Nên đành tạo ra 1 bản dự định trước, sau khi khảo sát về sẽ hoàn thành sau.

Cô đi in tài liệu ra giấy, sắp xếp lại một chút rồi nhanh chóng đi đến phòng giám đốc. Gõ cửa bước vào, cô cúi đầu đưa bản kế hoạch cho anh xem. Gia Hoàng nhìn sơ qua một lượt, anh gật đầu khen cô soạn rất kỉ và chi tiết.

"Bản kế hoạch dự định này rất chi tiết, tôi bắt đầu hóng bản kế hoạch sau khảo sát rồi."

"Cảm ơn Gia tổng đã khen.'

"Tôi nói này, chúng ta nói sẽ làm thân mà, cô cứ suốt ngày cứ Gia tổng, Gia tổng. Hai từ này kéo dài khoảng cách lắm. Gọi tôi là Gia Hoàng khi có hai người chúng ta đi."

Cô khó xử nói: "Nhưng…. Ngài là cấp trên của tôi mà.'

'Không, là bạn, không phải cấp trên."

"Nhưng…"

"Không nhưng nhị gì hết, cứ vậy đi. Tôi cũng sẽ gọi cô là Mẫn Mẫn khi có hai người. Vậy nha." Gia Hoàng tự chốt , không cho cô từ chối anh. Không thể làm gì, cô đành chấp nhận gọi anh như vậy.

Quan sát cô một lượt, anh mím môi suy nghĩ cái gì đó, rồi e ngại hỏi.

"Tôi hỏi cô cái này được không?"

"Vâng, ngài… anh cứ hỏi đi.'

"Cô vừa mới khóc?"

Nghe anh hỏi, cô đứng hình, ấp úng nói: "Sao… sao anh biết.''

Anh khong trả lời, trực tiếp hỏi luôn lý do."

"Vì Bạch sao?"

Cô không đáp anh, quay đầu xin rời đi. Biết mình đoán đúng phần nào, anh không hỏi mà cho cô lui. Nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa, anh chỉ biết cười trừ.

"Hóa ra là cô bé đa tình."