Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Tôi không yêu cô

Chap 11: Tôi không yêu cô

"Là… tôi có thể làm ứng cử viên bạn trai mới của em được không?"

Tuệ Mẫn ngơ ngác nhìn anh, cô mở to mắt dường như không tin vào tai mình. Tên tổng tài ác ma ép cô làm việc ngày đêm nay lại hiền lành cầu xin cô như vậy.

Gia Hoàng nhìn cô biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi phong phú. Nhịn không được anh bật cười vừa cười anh ngừa nói.

"Tôi đùa thôi, đừng ngơ ngác như thế. Mau ăn đi chín giờ phải đón tiếp công ty Bạch gia."

Cô gật đầu, thu lại biểu cảm cúi đầu ăn tiếp. Cô thở phào một hơi lòng nhẹ hẳn, vẫn may là Gia Hoàng nói đùa nếu không cô không biết đáp như nào mới phải. Không khí căn phòng lại rơi vào im lặng, không một ai nói gì lâu lâu lại phát ra tiếng muỗng keng keng do va chạm với thành chén.

Chín giờ sáng, một chiếc siêu xe đen sang trọng dừng trước công ty G. Trước cổng công ty, nhân viên đã tập hợp thành hai hàng đón tiếp vị khách quý này. Người đàn ông khoác lên mình bộ vest sang trọng từ từ bước xuống, anh ta thong thả cài lại nút áo rồi bước đi. Thư ký của Gia Hoàng sớm đã đứng chờ đón tiếp anh ta, cậu cúi người thắt tay anh trang trọng nói.

"Bạch tổng, chào mừng anh đến với công ty G. Gia tổng chúng tôi đang chờ anh trên phòng ạ."

Bạch Sâm nhìn cậu ta gật đầu rồi đi theo cậu chỉ dẫn. Tháng máy đưa đoàn người đến tầng 5, tầng cao nhất cũng là phòng giám đốc. Cánh cửa phòng mở ra, Gia Hoàng từ trên ghế đứng lên đi đến chỗ Bạch Sâm bắt tay với anh miệng chào hỏi, theo sau là Tuệ Mẫn thư ký thân cận của Gia Hoàng.

"Bạch tổng, cháo buổi sáng."

"Chào ngài, Gia tổng." Bạch Sâm lịch sự đáp lời.

"Mời ngồi, mời ngồi." Gia Hoàng niềm nở nói.

Đợi hai bên đều ngồi xuống, Tuệ Mẫn cúi người châm nước trà vào chén đãi khách, ánh mắt cô lâu lâu liếc nhìn Bạch Sâm nhưng anh vô tình ngó lơ cô. Xem cô như không khí, nhận dược sự lạnh nhạt từ đối phương, cô cố nặn ra nụ cười thương mại bảo.

"Bạch tổng, mời ngài uống nhớ.'

"Anh uống đi, Gia Hoàng." vừa dứt câu cô nhận được nụ cười thân thiện của Gia Hoàng dành cho cô. Nhưng trái lại ánh mắt lạnh băng của người nào đó cũng nhìn cô. Cô nhìn anh, lòng thầm nghĩ đên hai chữ "trả thù." nhếch mép cười, cô đứng yên bên cạnh Gia Hoàng bắt đầu làm một thư kí chuyên nghiệp. Cô từng nói sẽ không để chuyện tư xen vào công việc nhưng tiếc là cô không nhịn được mà nhìn anh, không nhịn được sự quan tâm của mình dành cho anh.

Gia Hoang và Bạch Sâm bắt đầu bàn công việc.

"Bạch tổng, dự án xây khách sạn gần biển tiến triển khá tốt nhưng không tránh phần rủi ro. Thứ nhất đất ở đó vào mùa mưa lũ dễ bị sạt lỡ và ảnh hưởng từ phía trên núi. Thứ hai nếu khắc phụ bằng cách lắp đất mỗi năm, chúng ta sẽ tốn một khinh phí rất lớn. Ngoài ra chúng ta còn không tránh được rủi ro xảy ra là gì, vì mỗi năm thiên tai đều biến động, không ai lường trước nó của ra những gì. Vì thế tôi nghĩ chúng ta nên có một biện pháp nào tối ưu nhất, vừa hạn chế được kinh phí, vừa ngăn được thiên tai."

"Gia tổng nói rất phải, chúng ta cần đi khảo sát tại khu nghĩ dưỡng đó."

"Tôi… tôi có thể góp 1 chút ý kiến được không?" Bỗng Tuệ Mẫn lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người, Gia Hoàng đưa mắt nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên tia sáng của chờ đợi. Mỉm cười nhẹ với cô, anh quay sáng nhìn Bạch Sâm bảo.

"Có thể không?"

"Được." Bạch Sâm nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của hai người, Tuệ Mẫn bắt đầu nói lên ý kiến của mình.

"Thiên tai biến động không ngừng, phía sau lưu khách sạn lại là bãi đất trống và dốc. Mỗi năm mưa lớn từ trên núi chảy về gây ra các hiện tượng sạt lở, xói mòn. Tại sao ta không tận dụng khu đất đó để xây thành khu leo núi, thám hiểm vào mùa nắng, mùa mưa có thể tận dụng đất sạt lở mà bồi thành 1 vách ngăn lớn làm vách leo. Ý tôi là, đang vào mùa nắng, ta trồng cây ngăn sạt lở, tuy không thể ngăn hết nhưng hạn chế phần nào hay phần nấy. Đất trên bãi trống chảy về đồng bằng thì tận dụng đó làm 1 vách lớn, thêm một số dụng cụ dựng thành vách tường như việc leo núi, trên núi khi cây đã lớn thì thành khu rừng thám hiểm. Vừa thu hút được khách du lịch, vừa tiết kiệm chi phí. Các anh thấy thế nào?"

"Ý kiến hay." Gia Hoàng nói khen ngợi cô trợ lý của mình.

"Được, tội cũng thấy rất hay." Bạch Sâm cũng khen cô.

Nhận được lời khen ngợi của Bạch Sâm, cô cúi đầu đỏ mặt. Dù biết anh trước đây khen mình rất nhiều nhưng từ lúc anh thay đổi thì không còn cất hiện nữa. Nay được anh khen lại, cô có chút ngại ngùng. Chợt nhớ về thời niên thiếu của cả hai. Nhưng kỉ niệm hiện trong đầu cô nhanh chóng bị lời nói của Gia Hoàng đánh bay đi.

"Mẫn Mẫn nè, cô về làm bản kế hoạch cụ thể một chút, ngày mai chúng ta đến khách sạn khảo sát một chút."

"Vâng tôi biết rồi."

Nhìn cảnh 1 thư kí, 1 xếp đang nói chuyện với nhau. Tựa như họ là cặp đôi mới thành, cô gái e thẹn trước lời khen của chàng trai, chàng trai lại nhìn cô gái với đôi mắt yêu thương, chiều chuồng. Nghĩ đến đây, lòng Bạch Sâm bức bối vô cùng, anh muốn đến kéo tay ô về phía mình mà đánh dấu chủ quyền. Nhưng đến đuối cùng vẫn không thể vì… vì anh và cô đã lý hôn, đường ai nấy đi rồi.

Nghe tiếng "Mẫn Mẫn" tự miệng Gia Hoàng càng khiến anh thêm tức giận, anh biết mình không thể ngồi đây thêm nữa nếu không thôi những cảm giác anh nhịn nãy giờ sẽ đổ sông đổ bể. Nhìn Gia Hoàng đang say mê nhìn Tuệ Mẫn, hai người nói chuyện vui vẻ, anh ho một tiếng để nhắc nhở hai người.

"Khụ…Gia tổng tôi nghĩ mình nên về rồi, công ty còn có việc. Kế hoạch nhờ trợ lý của Gia tổng là cô Tuệ Mẫn đây lo liệu vậy. Hẹn hai người 7giờ ngày mai tại công ty tôi. Chúng ta sẽ cùng lên núi đó."

"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn Bạch tổng đã đến đây. Nhưng việc đến khách sạn thì tôi nghĩ mình nên đi xe riêng vẫn tốt hơn."

"Được, theo ý Gia tổng."

"Vâng, tôi tiễn anh về.'

'Không cần đâu, anh đừng khách sáo."

"Vâng."

Nói rồi, Bạch Sâm đứng lên ra về, đợi anh đi được 5 phút, Tuệ mẫn cũng xin về phòng làm việc của mình nhưng thực ra là chạy theo gặp Bạch Sâm. Cô chạy xuống ảnh thấy anh chuẩn bị lên xe liền la lớn.

"Bạch Sâm đợi đã."

Bạch Sâm nghe tiếng cô quay đầu nhìn cô, cô hớt hải chạy đến chỗ anh thở một hơi. Cô ấp úng vừa thở vừa nói với anh.

"Chúng… chúng ta nói chuyện được không?"

Cứ tưởng nhận được sự đồng ý từ anh nhưng không ngờ chỉ là sự lạnh lùng.

"Tôi và cô có chuyện gì để nói nữa ư? Cô Tuệ Mẫn."

Đùng, cô lặn người, tai cô nghe tiếng sét vừa xẹt qua. Người đàn ông cô yêu giờ chỉ còn là con người máu lạnh vô tình, cô gắng gượng kìm chế nỗi đau trong lòng mình mà nói.

"Vẫn còn mà, em có một số việc hỏi anh."

"Ngoài công việc ra, tôi không muốn nghe bất cứ việc gì từ cô cả. Cô hiểu không?"

"Bạch Sâm, tại sao? Tại sao anh thay đổi như vậy, em tin đằng sau có nguyên nhân gì đó. Anh nói cho em nghe được không?"

"Nguyên Nhân gì đây? Cô nói thử xem?"

'Em… em không biết."

"Vậy để tôi nói cô nhé. Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là tôi không còn yêu cô mà thôi. Tôi chán ngáy cô rồi. Đừng có tự mình mà đa tình rồi chạy theo tôi nữa. Tôi khinh thường cô đó Tuệ tiểu thư à."