Chương 13: Chúng ta làm bạn được không
Chap 13: Chúng ta làm bạn được không?
"Hóa ra là cô bé đa tình."
Anh lắc đầu cười, ngày ấy khi cô lên xe hoa về nhà chồng người đau nhất lúc đó là anh. Bây giờ, nhìn cô đau khổ người anh cũng là người đau, đau vì nhìn thấy người mình thầm thương khóc, đau vì người bên cạnh cô không phải là anh. Tất cả những gì anh chịu cô đều không biết. Thực ra anh và cô quen nhau từ đại học với cương vị là học trưởng, học muội. Cả hai làm đồ án ở trường rồi vô tình quen nhau, do cùng khoa họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhưng không ngờ, sự thân thiết của họ lại tan vỡ vì cô sợ Bạch Sâm ghen, lúc ấy cô và Bạch Sâm là cặp đôi đẹp nhất ở. Trường, ai cũng nghĩ họ sớm về chung nhà với nhau. Quả thật là vậy, họ về chung nhà thật nhưng cũng sớm tan rã.
Lúc quen cô, anh đã mang lòng yêu cô gái ấy, biết tin cô có bạn trai, anh buồn lắm nhưng rồi chẳng làm gì được. Ngoài cách chôn sâu tình cảm, quên đi nó anh không còn cách nào hết. Khi tốt nghiệp cũng là ngày cô cưới, anh đến tham dự với cương vị là bạn cũ. Đúng, chỉ là bạn cũ mà thôi. Anh chôn dấu tình cảm của mình, cố nén đau thương chỉ để chúc phúc cho cô. Tưởng chừng không thể gặp nhau nhưng không ngờ, cô lại đến làm việc tại công ty anh. Tình cảm bấy lâu nay của anh lại chỗi dậy rồi anh lại không dám làm gì nên kìm nén nó cho đến ngày cô ly hôn với chồng cũ, anh không thể nào kìm nén được nữa nên quyết định từng bước theo đuổi lại cô. Nhưng không ngờ đến một điều, cô lại si tình đến thế, nay nhìn cô đau, anh cũng đau, trãi qua chừng ấy năm tình cảm của anh không hề tàn phai, dù chỉ một chút.
Thầm nghĩ trong lòng, Gia Hoàng hạ quyết tâm chinh phục trái tim nhỏ của cô bé này: "Mẫn Mẫn trăng đẹp nhưng không sao vẫn không đẹp. Nay sao xuất hiện rồi, trăng sẽ quấn lấy không buông."
'Quấn lấy không buông' anh thầm khẳng định ý định của mình, dù có khó khăn đau khổ đến mấy nhất định anh vẫn sẽ khiến cô yêu mình.
Tuệ Mẫn sau khi rời khỏi phòng giám đốc, cô nhận được điện thoại của Tuệ Thiên, nhanh chóng bắt máy giọng nói anh mình liền vang lên.
"Mẫn, tối về sớm. Anh đưa em đến chỗ này."
"Chỗ nào?"
"Chỗ nào tối biết. Tóm lại về sớm kẻo mất kịch hay."
"Em biết rồi."
"Ừ." để lại câu nói ngắn gọn rồi Tuệ Thiên tắt máy.
Nhìn màn hình tối đen như mực, cô không hiểu nổi anh mình nên đành kệ về phòng tiếp tục làm việc. Thời gian dần trôi, thoát đuốc đã đến bữa trưa. Tuệ Mẫn vẫn miệt mài làm việc quên luôn thời gian ăn trưa. Tiếng bàn phím cứ lọc cọc phát ra, cô chuyên tâm bấm máy mà không để ý cửa phòng mình đã bị mở toang, một thân ảnh cao lớn dựa vào cửa đang chăm chú xem mức độ chăm chỉ của cô nhiên viên nhỏ này.
Đợi tầm 10 phút nhận thấy không có tín hiệu gì việc để ý mình, Gia Hoàng đứng thẳng người gõ cửa báo hiệu cho cô. Bị tiếng gõ cửa làm giật mình, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa thấy Gia Hoàng đứng đó cô không khỏi bất ngờ vội đứng lên nói.
"Gia tổng…"
Cô vừa cất giọng liền bịn anh cắt lời, giọng Gia Hoàng có chút buồn nhắc cô.
"Chỉ có hai ta thì gọi là gì."
"Anh Gia Hoàng… sao anh lại ở đây."
Nghe được thứ mình muốn, anh chậm chậm đáp lời cô.
"Tôi đến tìm cô ăn cơm trưa, thấy ai đó chăm chỉ qua sênh không dám làm phiền nhưng không ngờ đứng đây 10 phút rồi người kia vẫn không phát hiện ra mình."
"Xin… xin lỗi do phần công việc cũ vẫn chưa làm xong nên tôi đạt làm nốt đồi ăn sau."
"Sức khỏe quan trọng, công việc để sau đi. Cô không ăn đủ chất đến lúc bệnh, dự án công ty bị dang dở không tiếng triển được nên là ăn cơm trước, làm sau. Nào qua phòng tôi ăn cơm, tôi mua sẵn hai phần rồi, ăn xong rồi làm."
"Nhưng… việc này tôi có hơi… hơi ngại"
"Ngại ngùng gì, không phải trước đây tôi và cô đều làm việc chung, ăn chung hay sao? Hay là cô chê tôi, không muốn ăn chung với tôi?"
"Không, tôi không có ý đó."
'Thật sự không có ư? Vậy đi thôi, cơm nguội hết bây giờ."
"Vâng."
Cãi không lại anh, cô đành chấp nhận theo anh qua phòng giám đốc để ăn. Vừa mở cửa phòng, mùi thơm ngào ngạt lan bay ra khiến bụng đói của cô kêu lên một tiếng. Cô xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn mặt anh. Gia Hoàng cũng tin ý nên không nói gì, chỉ nói cô theo mình nhanh một chút. Ngồi vào bàn, hai người bắt đầu ăn cơm, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Cô cúi đầu ăn, anh thì nhàn nhã ăn phần của mình. Thấy chán quá, Gia Hoàng bắt chuyện với cô.
"Mẫn Mẫn, cô nói xem con người thường buồn họ sẽ làm gì?"
"Nghe nhạc, xem phim, hay là làm gì đó."
"Vậy lúc cô buồn cô làm gì?"
"Tôi ư, khóc một trận lớn rồi cố quên nó tiếp tụ làm việc."
'Ý cô là mượn công việc quên đi đau khổ sao?"
"Cũng có thể nói vậy?"
"Vậy tại sao cô không tìm ai đó tâm sự."
Nghe đến đây, Tuệ Mẫn bất giác dừng lại, cô không biết nói như thế nào với anh cả. Trước đây cô có người tâm sự chứ, chính là Bạch Sâm nhưng từ khi anh thay đổi cô chỉ còn một mình, không biết nói chuyện buồn với ai, kể với người nào nên cô chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi. Không biết từ bao giờ, nó trở thành thói quen của cô.
Thấy cô không trả lời, Gia Hoàng nói tiếp.
"Mẫn Mẫn này, thật ra chúng ta đều biết nhau từ rất lâu nhưng tại sao cố cứ cư xử lạnh nhạt với tôi vậy như kiểu chúng ta không quen biết vậy. Tôi không thích điều đó tí nào, tôi thật lòng muốn làm bạn với cô quay lại thời gian trước kia cả hai thân thớt chứ không phải quan hệ cấp trên - cấp dưới. Cô hiểu không? Nên là, chúng ta làm bạn được không?"