Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 23: Quá khứ: Dồn ép

Lạc Anh chết sững khi nghe những lời đó, cô biết Lạc Minh Hiên bỉ ổi nhưng không ngờ ông ta táng tận lương tâm tới mức này.

Ông ta thừa biết cô đã đính hôn với Lâm Ngạn, vậy mà vẫn mặt dày đem bán cô cho gã đàn ông đáng tuổi cha chú.

Lạc Anh nhanh chóng hất tay ông ta ra, khuôn mặt cô tái nhợt khuỵu xuống, giờ đây mỗi hành động của Lạc Minh Hiên đều khiến cô ghê tởm.

Lạc Minh Hiên không quan tâm tới sắc mặt cô, ông ta vẫn đang đắm mình trong cảm giác sung sướng của người đi lạc tìm được đường.

"Cha đã hẹn ngài ấy cuối tuần này tới nhà mình dùng cơm, rất nhanh thôi chúng ta sẽ trả hết nợ, đám côn đồ đó sẽ không tới làm phiền chúng ta nữa."

Lão ta khấp khởi mừng thầm, biết đâu sau chuyện này còn có hy vọng vực dậy được Lạc gia.

Không uổng công vừa nãy lão ta hết lời khen ngợi đứa con gái này, cũng may khuôn mặt của nó không vô dụng.

Lạc Anh vội vàng quỳ xuống ôm chân lão ta, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói run rẩy.

"Con cầu xin cha đừng làm vậy! Con đã đính hôn với Lâm Ngạn rồi, con yêu anh ấy, cha đừng bán con cho Quách nhị gia!"

Lạc Minh Hiên không vui gắt lên, lão ta chẳng buồn ngọt nhạt với cô nữa, thẳng tay rút thắt lưng da quật túi bụi lên thân thể nhỏ bé của đứa con gái.

Mỗi cú đánh trút xuống là mỗi lần lão ta nghiến răng nhục mạ cô.

"Mày còn không chịu hiểu nữa sao? Thằng nhóc ấy ngay lúc nhà ta xảy ra chuyện lại đột ngột ra nước ngoài. Ý tứ muốn cắt đứt quan hệ rõ như thế mày còn không chịu tỉnh ngộ?"

"Mày nên biết ơn Quách nhị gia đã coi trọng mày, ở bên ngài ấy cho dù không phải chính thất vẫn đủ để mày ăn sung mặc sướng cả đời."

Thân thể nhỏ bé của Lạc Anh co ro trên nền nhà lạnh lẽo, cô không hề tránh né mỗi lần roi da quất xuống, cho dù nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt cũng không kêu rên.

Từ đầu đến cuối cô chỉ cúi rạp người, cầu xin Lạc Minh Hiên rủ lòng thương xót.

"Cha đừng làm vậy với con! Cha muốn con làm gì cũng được, con sẽ làm trâu làm ngựa, sớm muộn cũng trả hết nợ cho nhà mình."

Lạc Minh Hiên cười khẩy càng ra tay ác độc hơn: "Mày nghĩ mình là ai? Số tiền trên trời ấy mày có làm cả đời cũng không trả hết được."

Lạc Anh mím môi nở nụ cười chua xót, chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Cô chỉ mới 18 tuổi biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế.

Nhưng cô càng không muốn bán mình cho lão già, cứ nhớ tới lần trước lão ta dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cô là Lạc Anh lại cảm thấy ghê tởm.

Lạc Minh Hiên thấy cô ăn cứng không ăn mềm cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, lão ta thở phì phò đứng thẳng dậy, trừng mắt với cô.

"Mày không chịu đúng không?"

Cô gái ngã gục dưới đất thương tích đầy mình tưởng như chỉ còn nửa cái mạng.

Cô nghiến răng đè nén mùi máu tanh đang trực trào nơi cổ họng, ánh mắt ngoan cố, thà chết cũng không chịu thỏa hiệp.

"Được! Vậy thì mày đừng trách người cha này độc ác, để mày sống tiếp cũng vô ích, hôm nay tao phải đánh chết mày."

Lão ta mặt hằm hằm giơ roi lên, cái nghiến răng ken két càng làm khuôn mặt lão ta thêm dữ tợn.

Lạc Anh nhắm mắt, sẵn sàng hứng chịu một trận đòn roi rơi xuống, thân thể nhỏ bé co rúm lại. Đám người làm không chịu được cảnh này chỉ biết quay mặt đi, lén lút khóc thương cho số phận cô gái nhỏ.

"Lão gia! Đợi một chút!" Hà Oánh bất chợt đi đến giật lấy cái roi trong tay Lạc Minh Hiên.

Bà ta vô cùng đắc ý nhìn bộ dạng dở sống dở chết của Lạc Anh, ánh mắt lóe lên một tia hung hiểm.

Hà Oánh kéo tay Lạc Minh Hiên vào một góc, nói nhỏ vào tai lão ta. Hai người thì thầm một lúc lâu, đến khi trở ra trên môi không giấu được nụ cười nham hiểm.

"Đứng dậy đi! Hổ dữ còn không ăn thịt con, tao đánh mày mấy cái coi như cũng hả giận."

Lạc Anh mừng rỡ khi chờ đón cô không phải là trận đòn chí mạng, đôi mắt cô gái không giấu nổi vui mừng. Người làm lật đật chạy đến đỡ cô, một đám người ôm nhau khóc nức nở.

Trước khi Lạc Anh ngất lịm đi cô đột nhiên thay đổi suy nghĩ, có vẻ Lạc Minh Hiên không thật sự muốn đánh chết cô.

Có lẽ sâu thẳm trong trái tim ông ấy vẫn coi cô là con gái của mình.