Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Quá khứ: Hèn mọn

Bốn năm trước là khoảng thời gian huy Hoàng nhất của Lạc gia.

Những năm đó nhà họ Lạc cũng được xếp vào hàng danh gia vọng tộc, kết thân với rất nhiều gia tộc trong giới thượng lưu. Lạc Anh thân là đại tiểu thư lại có mối hôn ước với cậu út nhà họ Lâm tiếng tăm lừng lẫy. Vị thế của Lạc gia bấy giờ khó có gia tộc nào bì kịp.

Nhưng lên nhanh thì xuống cũng nhanh, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, Lạc Minh Hiên vì chuyên quyền mà bị cấp dưới ganh ghét, ông ta lén lút biển thủ tài sản riêng, nhận hối lộ rồi gán tất cả tội lỗi lên đầu cha cô.

Chỉ trong một đêm nhà họ Lạc tán gia bại sản, thậm chí còn ôm nợ ngập đầu. Lạc Anh không còn cách nào khác mặt dày đi cầu cứu Lâm Ngạn, cô gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh nhưng không ai bắt máy, phải rất lâu sau mới biết ông nội Lâm đã bắt anh ra nước ngoài.

Hy vọng cuối cùng vụt tắt trực tiếp đẩy cô vào hố đen tuyệt vọng. Lạc Anh dầm mưa quỳ gối trước cửa lớn nhà họ Lâm 2 tiếng đồng hồ, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn khinh miệt của đám người làm.

Cũng phải thôi, không có Lâm Ngạn ở bên, bọn họ đều không coi cô ra gì.

Lạc Anh thất thểu trở về nhà, cô nhìn đám đổ nát dưới chân liền thở dài.

Có vẻ hôm nay bọn đòi nợ lại tới.

"Sao rồi, Lâm công tử có chịu giúp chúng ta không?" Lạc Minh Hiên thấy cô trở về một mình liền sốt sắng hỏi.

Lạc Anh ủ rũ lắc đầu, không khí ngột ngạt lại thêm nét mặt giận dữ của Lạc Minh Hiên khiến cô sợ hãi co rúm người.

"Đều tại cái tính kiêu ngạo của mày không chịu hạ mình cầu xin người ta, Lâm công tử thích mày như thế, chỉ cần ngủ với cậu ta một đêm là được. Thanh cao của mày có đổi lấy cơm ăn được hay không ?"

Lạc Minh Hiên sôi máu trực tiếp giáng cho cô một cái bạt tay, cái tát này mạnh tới mức Lạc Anh trực tiếp ngã ra sàn, một bên má sưng đỏ, khóe môi rỉ ra vài giọt máu.

Cơn đau xộc thẳng lên đại não khiến đầu óc Lạc Anh quay cuồng, nhưng cô vẫn mím chặt môi không khóc, chật vật mãi mới đứng được dậy lại bị ông ta đạp ngã xuống sàn.

"Mày nhìn tao làm gì? Oan ức lắm sao? Tao nuôi mày 18 năm không phải để mày vô dụng như vậy!"

Lạc Minh Hiên trút giận xong liền không thèm để ý đến cô, lão ta cùng Hà Oánh quay ngoắc vào trong nhà, chỉ có đám người làm lén đỡ cô đứng dậy.

Lạc Anh cúi đầu xoa xoa cổ tay, mấy năm nay chuyện này xảy ra như cơm bữa, cô sớm cũng đã quen rồi. Lạc Minh Hiên hễ bực tức chuyện gì đều lấy cô ra trút giận, chỉ những lúc phải tham gia yến tiệc hay Lâm Ngạn hẹn gặp cô lão ta mới nhẹ tay một chút.

Chẳng biết Lạc Minh Hiên ở bên trong bàn chuyện gì, khi lão ta trở lại trên mặt đã phơi phới nét xuân, sung sướng như đột nhiên bắt được vàng.

"Con gái ngoan!"

Lão ta đi đến sờ vào vết thương trên môi cô, bày ra dáng vẻ đau đớn.

"Vừa nãy là cha giận quá mất khôn mới ra tay đánh con, con đừng chấp nhặt lão già này!"

Lạc Minh Hiên đột nhiên thay đổi thái độ khiến cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, theo bản năng lùi lại phía sau tránh né sự động chạm vừa nãy.

Hành động thẳng thừng của cô khiến ông ta mất hứng, động tác giang rộng hai tay khựng lại giữa không trung. Nhưng rất nhanh Lạc Minh Hiên đã mỉm cười như không có chuyện gì.

Lão ta như vậy càng khiến tâm trạng Lạc Anh bất an, thể theo mọi ngày nếu cô dám làm thế sẽ lập tức bị lão ta đánh chết.

Lạc Minh Hiên không quan tâm hào hứng nắm tay cô như nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

"Con biết Quách nhị gia không? Ngài ấy đã từng tới nhà ta một lần rồi. Ngài ấy rất thích con, chỉ cần con hầu hạ cho tốt ngài ấy hứa sẽ giúp Lạc gia ta vượt qua kiếp nạn này!"