Chương 19: Đi thăm cố nhân
Sáng hôm sau Lâm Kinh Hạo đến công ty từ sớm, nghe nói có vài hạng mục cần đích thân anh ra mặt.
Lạc Anh ở nhà một mình liền có chút buồn chán, đột nhiên cô nghĩ tới một người đã lâu không gặp.
Lâm Kinh Hạo nói đúng, năm xưa là một nhà ba người bọn họ có lỗi với cô. Nhưng đứng trước máu mủ thân sinh, Lạc Anh không có cách làm căm hận họ.
Dù thứ cô mang ra đánh đổi là mối tình thời niên thiếu, là sự tự do bị chôn vùi mấy năm nay
Mi mắt Lạc Anh khép hờ, cô cắn môi nuốt xuống cảm giác đau đến nghẹn thở. Chuyện cũ như vết thương đóng vảy từ lâu trong lòng cô, thoạt nhìn không sao nhưng mỗi khi chạm vào đều đau như chết đi sống lại.
Lạc Anh ngồi thẫn thờ hồi lâu để ổn định cảm xúc, cô chậm rãi đi lên nhà, thay một bộ quần áo trang nhã. Cô đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền ở cổ, quyết định hôm nay sẽ tháo nó xuống.
Gánh nặng tồn tại trong lòng cô 4 năm nay, cũng đã đến lúc gỡ xuống rồi.
Lạc Anh không dẫn theo người làm mà một mình bước ra khỏi căn biệt thự, cô bắt xe đi đến bệnh viện lớn nhất thành phố, trên đường còn dừng lại một lúc để mua hoa.
Chiếc xe chở cô dừng bước trước cửa bệnh viện A, Lạc Anh hít một hơi, cố đè nén cảm giác khó chịu mà bước vào.
Sau khi thành công xác nhận danh tính, y tá dẫn cô đến khu vực Vip chuyên dành cho những bệnh nhân đặc biệt. Lạc Anh đứng trước căn phòng, nhịp tim đập mạnh hơn, cô do dự hồi lâu cũng không giơ tay gõ cửa.
Theo lý mà nói nhà họ Lạc gần như đã phá sản từ 4 năm trước, Lạc Minh Hiên cũng không thể có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng Lâm Kinh Hạo đã giữ đúng lời hứa với cô chuyển ông đến phòng Vip, thậm chí còn cất công tìm bác sĩ giỏi trên khắp cả nước về chữa trị.
Con người Lâm Kinh Hạo luôn suy nghĩ chu toàn như vậy, về chuyện này cô đúng thật là nợ anh, Lạc Anh quyết tâm khi về phải cảm ơn anh thật tử tế.
Cô do dự đứng chờ ở bên ngoài một lúc lâu, có cảm giác chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng mãi mãi không thể quay lại như lúc đầu.
Lạc Anh ôm bó hoa chậm rãi gõ cửa phòng bệnh, người ở bên trong nghe thấy tiếng động vội chạy đến mở cửa cho cô.
"Đến đây!"
Người phụ nữ vừa nhìn thấy cô lập tức nhíu mày, bà ta lập tức giơ tay muốn đóng cửa nhưng bị Lạc Anh nhanh tay chặn lại.
Bà ta liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, nói bằng giọng điệu ngoa ngoắt.
"Sao cô lại đến đây?"
Lạc Anh thờ ơ liếc nhìn Hà Oánh, đây là người vợ thứ hai Lạc Minh Hiên cưới về không lâu sau khi mẹ cô mất. Bà ta còn có một người con gái kém cô 1 tuổi hiện đang du học ở nước ngoài.
Ngay khi nhà họ Lạc xảy ra chuyện bà ta lập tức gom góp tiền bạc rồi tống đứa con gái yêu ra nước ngoài. Để lại món nợ chục tỷ cùng sản nghiệp Lạc gia cho một tay cô gánh vác.
Năm xưa nếu không vì người phụ nữ này Lạc Minh Hiên cũng không đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.
Lạc Anh thản nhiên đi lướt qua ba ta, cô nhếch môi nở nụ cười trào phúng.
"Tôi đến thăm ba tôi, bà có ý kiến gì sao?"
Trông thấy Lạc Anh tỏ thái độ với mình bà ta liền nghiến răng ken két, giật lấy bó hoa trong tay cô ném thẳng xuống nền nhà.
"Cô vẫn còn nhớ Lạc Minh Hiên là cha mình sao? Bốn năm qua cô đã ở đâu, chẳng lẽ cô ở bên cạnh người đàn ông kia quá lâu liền quên mất bản thân là ai rồi?"