Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Mau xoa giúp anh (H)

"Anh không khó chịu, nó khó chịu!"

"..."

Lạc Anh đen mặt không kịp phản ứng đã thấy bàn tay mình yên vị trên đũng quần anh, cảm giác ấm nóng khiến cô xấu hổ muốn rụt tay lại.

Người đàn ông này lại động dục rồi sao?

Lâm Kinh Hạo nở nụ cười ngả ngớn trêu chọc cô, cô càng muốn rút tay về anh càng ấn mạnh hơn. Hai người giằng co trên giường một hồi, cuối cùng Lạc Anh chỉ còn cách thỏa hiệp, anh muốn như vậy thì cứ kệ anh đi.

Nhưng người đàn ông này lại được nước lấn tới, anh hơi động eo, từng bước dẫn dắt bàn tay cô chơi đùa với thằng em của mình, nam căn to lớn được kích thích như muốn xuyên qua lớp quần tây nhảy ra ngoài.

Vẻ mặt Lâm Kinh Hạo ủy khuất, anh cắn môi nhìn cô ra chiều khổ sở: "Mau xoa giúp anh!"

Lạc Anh khóc không ra nước mắt, đáng lẽ cô nên mặc kệ con sâu rượu này mà chạy về phòng, đâu nghĩ tới anh say rượu lại mặt dày vô sỉ như vậy.

"Nhanh lên!" Lâm Kinh Hạo kéo tay cô hối thúc, "Ông đây sắp nghẹn chết rồi!"

Lạc Anh miễn cưỡng hơi cử động tay, đem thứ đó xoa nắn thật nhẹ, vật nam tính bị kích thích dần nhô to lên, cách một lớp quần tây cô cũng mơ hồ cảm thấy thứ đó thật lớn.

"Ai bảo em xoa như thế!"

Lâm Kinh Hạo hừ mũi, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Anh đưa tay cởi bỏ thắt lưng thô bạo vứt xuống nền đất. Khóa quần cũng được kéo xuống đến bắp chân, nửa người dưới của anh chỉ còn độc chiếc quần lót bao lấy mệnh căn to lớn.

"Biết làm thế nào không hay cần anh dạy?"

Lạc Anh hốt hoảng lắc đầu, không chờ anh nói thêm lập tức khom người xuống, cô dè dặt đưa tay lên mép viền.

Khoảnh khắc chạm vào nơi nóng bỏng đó Lạc Anh vô thức muốn rụt tay lại, cô lo lắng đến mức răng đánh vào nhau, trên người rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đôi bàn tay mềm mại của cô bao lấy tính khí to lớn, vuốt ve nhẹ nhàng. Cô không có chút kinh nghiệm nào chỉ tùy ý xoa nắn lung tung, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.

Động tác của cô lúc nhanh lúc chậm hiển nhiên không thể khiến Lâm Kinh Hạo thực sự thoả mãn. Anh khó nhịn cuộn chặt tay, quy đầu lập tức rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng đục.

Lâm Kinh Hạo chống tay ra đằng sau chăm chú ngắm nhìn gương mặt Lạc Anh, cô gái tuy xấu hổ nhưng hành động cực kỳ nghiêm túc, thấy anh không thoải mái động tác cũng nhẹ đi vài phần.

Đột nhiên anh nổi tâm tư muốn làm sói hoang trêu ghẹo gái nhà lành, anh nhếch môi nói bằng giọng điệu ngả ngớn.

"Tay của bé con vừa mềm vừa ấm, xoa bóp cũng thật dễ chịu!"

"Anh câm miệng!"

"Cái miệng này ngoại trừ lúc mắng người thì hôn rất thích!"

"..."

Lạc Anh đen mặt quyết định không đôi co với anh nữa, cô mím chặt môi, nhìn cũng không nhìn anh mà quay đi.

Lâm Kinh Hạo thích thú nâng cằm cô lên hôn một cái, dường như cảm thấy không đủ lại hôn liên tiếp mấy cái liền.

"Cả cái dáng vẻ giận dỗi là không thèm nói chuyện này nữa, ông đây đều yêu chết đi được!"

Lâm Kinh Hạo vui vẻ đỡ cô ngồi lên đùi giải thoát cho đôi bàn tay đã mỏi nhừ của cô. Người đàn ông không có hành động đùa giỡn gì hơn, anh chỉ đơn giản ôm cô vào lòng, ngửi mùi thơm trên tóc cô, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ hôn một cái.

"Được rồi, anh đi tắm đây!" Lâm Kinh Hạo hài lòng buông cô ra, nhấc chân đi về phía nhà tắm

Lạc Anh không giấu được sự ngạc nhiên, cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông rồi lại nhìn bàn tay mình. Anh thậm chí còn chưa bắn ra, cứ để như vậy sẽ rất khó chịu...

Lâm Kinh Hạo bỗng quay người lại, nhìn khuôn mặt nghệt ra của cô không kìm được bật cười.

"Vẻ mặt nuối tiếc này của em là sao? Có thèm thuồng cơ thể ông đây cũng không cần thể hiện rõ ra như vậy!"

"..."

"Vừa nãy chắc em cũng mệt rồi, ông đây đâu phải người không biết thương hoa tiếc ngọc, cho em nghỉ ngơi một tối, ngày mai chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp."