Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Ngộ nhỡ em có thai thì sao?

Đổng Trác tắm xong đã nghe mùi thơm đồ ăn từ dưới nhà, anh lau đầu qua loa vài cái rồi tùy tiện quăng cái khăn lên giường nhanh chóng xuống bếp. Chỉ vừa bước xuống cầu thang thôi đã bắt gặp ngay bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn một cách hăng say. Ngồi nhà này hơi nhỏ, loanh quanh cũng chỉ có bấy nhiêu nên nhìn Tiết Nhân đặc biệt hẳn.

Bữa cơm nhanh chóng được bày lên bàn, như thường lệ, cô trước tiên là nở nụ cười dịu dàng xao xuyến lòng anh, tiếp theo là ngồi vào vị trí nhưng vị trí hôm nay không phải là đối diện anh mà là trên đùi anh.

Đổng Trác nhấc chân đẩy ghế xích ra để có không gian cho Tiết Nhân, anh ôm cô vợ nhỏ chỉnh tư thế lại cho thoải mái rồi ôm tay ôm vợ, một tay cầm đũa lên.

- Bảo bối, em muốn ăn gì trước?

Tiết Nhân vòng tay ôm cổ anh, con mèo nhỏ lười biếng gục đầu trên bả vai anh, cô lắc đầu nhẹ nhàng:

- Em không muốn ăn.

Nghe thì rất giống đang mè nheo nhưng anh lại cảm thấy nó rất không bình thường, bàn tay như hiểu ý anh vô thức đưa lên trán cô sờ.

Tiết Nhân liền chau mày gạt tay anh ra, vẻ mặt cô khó chịu:

- Em không bệnh, em chỉ là không muốn ăn.

Trước thái độ khó chịu của cô, anh chỉ dỗ dành rồi xoa đầu cô. Có lẽ vợ anh lại dở chứng xíu thôi, anh ăn xong sẽ đút cô công chúa này ăn sau.

- Được được, vậy giờ anh ăn xong thì đút em, chịu không?

Tiết Nhân nhíu chặt mày, nhưng cô biết nếu cô còn không chịu Đổng Trác sẽ bỏ ăn luôn thế nên đành gật đầu. Cô không phải muốn nhõng nhẽo với anh. Cô biết anh lang bạc ở ngoài làm việc cực, sáng đưa cô đi làm, trưa ghé qua mua đồ ăn cho cô, chiều lại rước cô về, một ngày của anh cô biết rất bận rộn, rất vất vả thế nên mới giành nấu ăn, chỉ là hôm nay cô thật sự ăn không vô. Nhìn thôi đã ngán tận cổ, dù vẫn nấu như thường ngày nhưng cô lại không hiểu vì sao.

Tiết Nhân ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Đổng Trác, cô luyên thuyên kể về việc diễn ra trong ngày hôm nay, anh vừa ăn vừa lắng tai nghe câu chuyện cô kể, lâu lâu còn bật cười đáp lại câu chuyện cô kể. Anh bây giờ cứ như một ông bố ngồi nghe con gái kể chuyện ở lớp vậy.

Đổng Trác cố ăn nhanh nhất có thể, vì anh sợ cô công chúa bé bỏng của mình bị đói. Anh ăn xong liền bới một bát cơm đúc Tiết Nhân. Tuy cô đồng ý là thế nhưng cơm đưa tới miệng vẫn không chịu há miệng, Tiết Nhân nhăn mặt nhíu mày dúi mặt vào vai anh né tránh.

- Em không ăn đâu, anh đừng ép em.

Vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn bao giờ, cứ như sợ anh sẽ lôi đầu cô ra ép cô ăn. Đổng Trác thấy cảnh này cảm thấy rất lạ, bình thường vợ anh rất háu ăn, làm gì có chuyện bụng đói mà cơm đưa tới miệng chả chịu ăn? Chỉ có thể là cô có vấn đề thôi.

Đổng Trác đặt bát cơm xuống bàn, anh nhẹ nhàng tháo gỡ con sam trên người mình ra, nhìn vẻ mặt nhăn nhó sợ sệt của Tiết Nhân anh chỉ biết bật cười. Anh cốc nhẹ vào đầu cô, đanh mặt lại:

- Em làm sao thế?

Tiết Nhân mếu máo lắc đầu:

- Em không biết nhưng em không muốn ăn.

Cái vẻ mặt không thể thành thật hơn khiến anh siêu lòng, anh vuốt tóc cô, tông giọng trầm ấm:

- Em cảm thấy khó chịu chỗ nào?

Tiết Nhân đưa đôi mắt con mèo nhỏ nhìn anh, sau đó thành thật chỉ tay vào phần bụng của mình, Đổng Trác thấy thế thì đưa tay xoa xoa bụng cô:

- Em cảm thấy khó chịu à?

Tiết Nhân gật đầu, giọng cô nức nở:

- Em không biết vì sao, bụng em cứ khó chịu, em ăn không vô.

Đổng Trác vội ôm cô vợ nhỏ vào lòng vỗ về, vợ anh cũng rất muốn ăn chỉ là khó chịu trong người, nhưng anh đâu có la mắng gì đâu sao lại khóc thế này?

- Chắc là lúc trưa ăn không tiêu, ngoan ngồi xuống đây, anh nấu trà gừng cho em uống.

Tiết Nhân gật gật đầu, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh để Đổng Trác đi. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ý bảo cô yên tâm.

Thể trạng Tiết Nhân xưa giờ dễ bệnh, ăn bậy hoặc đồ ăn không hợp sẽ bệnh ngay, gì chứ mấy này anh đã sớm quen rồi, nên mấy cái như gừng, thuốc trong nhà anh chất đầy. Bụng yếu nhưng thấy gì ngon cũng muốn ăn, anh lại siêu cưng cô nhóc này nên đòi là anh cho ăn thôi.

Tiết Nhân bất giác mỉm cười nhìn ông chồng đảm đang đang loay hoay nấu trà gừng cho mình, cô cảm thấy nếu cứ như bây giờ thì thật là tốt, cô có thể làm một cô công chúa duy nhất của chồng, muốn gì được chiều nấy, không cần phải lo lắng chuyện gì vì phía trước cô đã có chồng chở che hết rồi!

Nghĩ tới nghĩ lui rồi đột nhiên cô thở dài, có lẽ do quá chuyên tâm suy nghĩ nên cô không để ý khi nghe tiếng cô thở dài Đổng Trác liền quay mặt lại nhìn cô. Bắt gặp vẻ mặt bơ phờ anh lên tiếng hỏi:

- Suy nghĩ gì chú tâm thế?

Tiết Nhân đang ở trên bảy tầng mây nghe giọng anh thì bị kéo ngược về mặt đất, cô lắc đầu cười cười:

- Em đang nghĩ, ngộ nhỡ em có thai thì sao nhỉ?

Một câu nói đơn thuần phát ra, chỉ ngay sau đó không gian liền im bặt. Đổng Trác kinh ngạc nhìn chăm chăm vào cô vợ nhỏ của mình, từ đôi mắt anh chỉ lóe lên một tia lo lắng chứ không có ý gì khác.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, trầm lắng, Tiết Nhân bất giác cảm thấy bất an, cô lo lắng:

- Anh sao thế?

Nghe giọng nói run run lo lắng của cô, Đổng Trác vội lắc đầu, anh ngồi xuống bên cạnh Tiết Nhân, nắm lấy hai bàn tay mềm mại, đôi mắt anh cứ thế mà ánh lên vô số điều bất an vô hình. Tiết Nhân thoáng chốc đã sợ đến run người.

Cô không biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ biết nhìn vào đôi mắt anh, cô cảm thấy rất lo, rất sợ... đôi mắt tinh tường thoát chốc đã phủ một lớp sương dày đặc, chỉ chờ anh tác động thôi là nước mắt sẽ chảy ào ạt.

Đổng Trác ngẩng mắt nhìn cô, bắt gặp gương mặt mềm yếu, anh vội đưa tay chậm nước mắt trên khóe mắt xinh đẹp.

Nếu Tiết Nhân có thai đây chẳng phải điều gì xấu cả, mà là chuyện rất đáng vui mừng, nhưng hiện tại anh vẫn chưa cho cô biết sự thật, hơn nữa hiện giờ cô cũng là con mồi mà nhà họ Đổng đang dòm ngó. Anh chỉ sợ lúc đó cả mẹ lẫn con đều không ổn.

- Nhân Nhân, nếu anh lừa dối em thì sao?

Nghe câu hỏi Tiết Nhân lập tức giật hai tay lại, cô đứng phắt dậy òa khóc:

- Đổng Trác, anh lừa em cái gì? Anh... anh có người khác à? Sao... sao anh lại như thế, đồ tồi...

Một màn tự biên tự diễn thật khiến Đổng Trác cảm thấy oan ức, anh như này mà còn kêu anh có người khác á? Cái đầu nhỏ của Tiết Nhân không biết chứa gì, suốt ngày nghe anh nói tới chuyện lừa dối là nghĩ ngay đến chuyện bậy bạ thôi.

Đổng Trác nhăn mặt, anh kéo cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, trấn an cô:

- Em thôi đi, đừng nói bậy. Anh chả có ai cả.

Cô sụt sùi nước mắt lườm anh:

- Anh coi chừng em đó.

Đổng Trác bật cười vội gật đầu, đang khóc mà cũng có thời gian dọa anh luôn cơ đấy. Tiết Nhân hít hít vào cái rồi đưa tay lau đi số nước mắt mới tuôn ra như mưa trên mặt mình. Anh thấy mà không thể nhịn cười, khóc nhanh đấy, nhưng nín khóc cũng nhanh thật đấy.

Đưa tay vuốt tóc cô gái nhỏ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng bao trùm lấy trái tim thổn thức của cô. Gương mặt trầm tính có chút thê lương khẩn cầu:

- Anh nói này, sau này em đừng nghĩ anh có người khác nữa được không? Anh thật sự rất oan, mười mấy năm nay anh đều dành cho em, mà em hễ cái là nghĩ anh có người khác, anh cũng buồn đấy nhé.

Lời nói dịu dàng êm ải lọt thẳng vào tai cô đọng lại trong đại não khiến cô cảm thấy vừa thương vừa đáng ghét. Tiết Nhân đưa mắt nhìn anh, cô chỉ là nghe "lừa dối" là nghĩ ngay đến chuyện ấy, làm sao mà có thể kiềm chế được. Huống hồ cô là phụ nữ, rất nhạy cảm với cái câu hỏi "nếu anh lừa dối em thì sao" nghe thôi trái tim đã muốn rớt ra ngoài.

Đổng Trác hiểu nên anh không trách gì cô, anh chỉ đưa ánh mắt cầu xin về phía cô. Anh muốn cô hiểu cả cuộc đời sau này của anh đã dành cho cô rồi, đã gửi gắm hết vào tay cô rồi, thế nên anh mong cô không nghĩ oan cho anh, cũng mong cô đừng nghĩ lung tung khiến bản thân không được vui.

- Hứa với anh được không?

Thấy Tiết Nhân ngẩn ra, anh nhẹ giọng nhắc nhở. Cô nhóc còn đang giận dỗi, liền vì sự dịu dàng ấy mà phì cười gật đầu. Nhận được sự hợp tác từ cô bạn giường, Đổng Trác liền nở nụ cười hạnh phúc hôn lên trán cô. Anh xoa đầu cô cưng chiều.

- Cảm ơn bà xã nhé!

Trước từng sự dịu dàng của Đổng Trác, Tiết Nhân chỉ nhẹ nhàng chui vào lòng anh như con mèo nhỏ, cô hôm nay cảm thấy bản thân rất lạ, rất khó chịu.

Anh đưa tay vuốt ve sống lưng nhỏ, anh không ngại để Tiết Nhân kiếm chuyện, cô còn nhỏ kiếm chuyện là đương nhiên nhưng anh sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi cô lại nói chuyện anh có người khác anh sẽ quát lại cô, như vậy vừa tổn thương vợ cô vợ nhỏ của anh, vừa khiến lòng anh xót xa.

- Giờ ngoan, ăn đi.

Đổng Trác lại tiếp tục hạ giọng dỗ ngọt Tiết Nhân, thấy anh có vẻ kiên quyết cô đành gật đầu ngoan ngoãn ngồi ăn. Bàn tay anh vẫn đều đều vuốt sống lưng Tiết Nhân. Anh trầm mặc đôi chút, anh chưa nghĩ đến vấn đề Tiết Nhân có thai, nhưng nếu cô có thai thật thì chắc chắn anh phải bảo vệ Tiết Nhân hơn nữa. Anh không từ chối sự hiện diện của bảo bối nhỏ, chỉ là hiện tại có hơi không phù hợp...