Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Đón nhận thành viên mới.

Kể từ lúc Tiết Nhân vô tình nhắc đến vấn đề "mang thai" thì Đổng Trác cứ thất thần như người trên mây, nhiều lúc thấy anh trầm mặc cô cứ ngỡ là anh chưa muốn có, vì công danh sự nghiệp bây giờ của anh đang trên đà phát triển, đâu thể để con cái ngáng chân.

Hôm ấy chỉ là cô vô tình lỡ miệng nhắc đến chứ cũng chưa có ý định muốn có em bé, cô chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa sẵn sàng để làm mẹ.

Lục Đình Huy tựa đầu vào tường liên tục thở dài ngao ngán, Thẩm Hoàng nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, họ dạo gần đây cảm thấy bị già đi chục tuổi. Từ lúc mẹ trẻ xuất hiện, cha nuôi cứ hành hạ họ suốt.

Một tuần trước, lúc cô làm vỡ chiếc ly thủy tinh Thẩm Hoàng đã nghi ngờ Tiết Nhân có thai, cậu chỉ là nghi ngờ chứ không dám chắc chắn, thế mà ngay tối hôm đó Đổng Trác đã gọi cho cậu ra lệnh phải chăm sóc cho Tiết Nhân.

Trời ạ, nếu anh không nói cậu cũng tự biết, nhưng có điều, cậu đang lo nếu Tiết Nhân thật sự mang thai vậy thì kế hoạch bao lâu nay của cha nuôi sẽ... đổ sông đổ biển hết?

Họ theo cha nuôi cũng chỉ mới mười năm, mấy năm nay Đổng Trác một mặt là con riêng vô dụng của nhà họ Đổng tại thành phố Tĩnh An, một mặt lại là một Đổng tổng bí ẩn tại thành phố Thương An ra tay không chút thủ hạ lưu tình.

Mười năm trước Thẩm gia và Lục gia bị nhà họ Đổng ra tay thủ tiêu, chính Đổng Trác đã cứu họ khỏi tay đám sói điên ấy. Với hai cậu, Đổng Trác chính là một vị ân nhân lớn, là ánh mặt trời thứ hai, vì thế hai cậu mới nhận anh làm cha nuôi và thay anh tiếp quản Đổng gia đến tận bây giờ. Vừa là trả ơn, vừa là trả thù.

Mười năm nay cả ba người luôn lên kế hoạch chèn ép nhà họ Đổng từng chút một. Nói thế nào họ cũng là thân thích của Đổng Trác, bao năm nay anh vẫn luôn không ra tay. Việc Đổng Trác bị gạch tên ra khỏi gia phả càng giúp kế hoạch của anh có thêm lý do để không cần nương tay với bọn họ.

Hơn nửa năm nay, kế hoạch lật đổ nhà họ Đổng đang đi một cách nhanh chóng, theo tính toán không lâu nữa thôi nhà họ Đổng và Đổng Trác sẽ chạm mặt nhau, nhà họ Đổng xưa nay nổi tiếng là mưu mô xảo quyệt, lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm ập đến.

Sau một tuần trôi qua, các dấu hiệu thể hiện Tiết Nhân đang mang thai càng hiện rõ, mỗi lần buồn nôn cô đều tránh mặt Đổng Trác. Tránh mặt thì tránh mặt nhưng anh biết lại là chuyện khác. Ở chung một nhà có chục mét vuông, đòi tránh mặt anh chắc dễ?

Để chắc chắn hơn Đổng Trác đã đưa cô đi khám. Cầm kết quả khám trên tay mà cả hai vợ chồng đều bần thần nhìn nhau.

Tiết Nhân lặng người ngồi quan sát thái độ của Đổng Trác. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn sợ anh chưa sẵn sàng, không chỉ anh mà cô cũng chưa sẵn sàng. Lúc này vợ chồng cô không gọi là dư dả, chỉ sợ có con khó khăn sẽ càng thêm khó khăn. Bất giác Tiết Nhân đưa tay lên bụng, cô giương ánh mắt dựa dẫm vào dáng lưng bên cạnh.

Đổng Trác hết nhíu mày lại nhăn mặt, kết quả xét nghiệm chỉ có vài tờ mà anh cứ lật đi lật lại, hình như... anh không vui.

Giữ anh và cô im lặng một hồi lâu, sau cùng Đổng Trác đã quay qua hỏi cô một câu rất ngây thơ:

- Vậy là có em bé không?

Trước câu hỏi lãng nhách này Tiết Nhân hoàn toàn đơ mặt. Anh cầm kết quả xét nghiệm soi nãy giờ nửa ngày trời giờ lại hỏi cô là có không? Trên tờ giấy ghi rõ mồn một thế mà?

- Ngay trang đầu có để thai tám tuần tuổi mà?

Đổng Trác lại nhăn mặt rất khó coi, cô ngồi bên cạnh chỉ biết mím môi, cô còn chưa phụ giúp được chồng ngày nào giờ đã phải mang thêm gánh nặng cho anh...

Đổng Trác lại mất thêm một khoảng thời gian để chiêm nghiệm kết quả trên tay, anh dường như chả còn quan tâm đến cô.

Ngồi đến ê ẩm cả lưng, nghe tiếng cô than thở anh mới chợt nhớ vội quay sang ôm lấy cô.

- Bảo bối, em giỏi quá.

Bất ngờ bị ôm Tiết Nhân có hơi kinh ngạc, cô không bắt kịp cảm xúc của chồng cô. Rõ ràng vừa rồi ánh mắt anh rất phức tạp vậy mà giờ khen cô là sao nhỉ. Trong lúc Tiết Nhân còn ngây ngốc ra thì Đổng Trác bật cười lớn, anh véo mũi cô:

- Em đừng ngây ngốc ra thế, anh chỉ là không biết bày tỏ cảm xúc thế nào.

- Vừa rồi... mặt anh rất khó coi...

Lúc này Đổng Trác đưa tấm hình siêu âm lên, vẻ mặt hậm hực:

- Em nhìn xem, chụp mờ câm à, không nhìn rõ được bảo bối nhỏ của anh thế nào. Vừa rồi anh banh căng con mắt cũng không thể nhìn ra bảo bối trông như nào...

Tiết Nhân nhận được lời giải thích thì đần mặt ra, gì đây? Nãy giờ cô hồi hộp tim đập bụp bụp sợ anh không muốn có con, vậy mà giờ lại cười tươi như rất mong chờ nó. Mà nãy giờ là anh đang cố gắng nhìn kỹ mặt con?

Không xong rồi, cô càng lúc càng không theo kịp cảm xúc của ông chồng già này rồi.

Đổng Trác mỉm cười xoa đầu cô:

- Nhân Nhân sắp làm mẹ rồi, từ giờ phải trưởng thành rồi.

Giọng nói anh êm ái dịu dàng khiến cô vừa rồi còn rối rắm giờ đã dịu hẳn đi. Tiết Nhân bĩu môi:

- Em không muốn trưởng thành.

Đổng Trác phì cười véo nhẹ má cô:

- Được được, em không cần trưởng thành, đi đứng cho cẩn thận là được rồi.

Tiết Nhân nở nụ cười tươi, cô trèo lên đùi Đổng Trác ngồi, dang cánh tay ôm cổ anh, cái gương mặt yêu kiều bày ra vẻ tinh nghịch:

- Anh rất vui đúng không?

Đổng Trác một tay đỡ lưng cô, một tay giữ eo cô, anh hôn chụt lên đôi môi căng mọng không ngần ngại gật đầu.

- Dĩ nhiên rồi. Nhân Nhân có em bé, anh rất vui.

Tiết Nhân nở một nụ cười tươi, cô hôn lên chóp mũi anh rồi ôm cổ anh:

- Nhưng mà...

- Không có nhưng mà, chẳng lẽ em không vui sao?

- Không có, em rất vui.

Đổng Trác phì cười gật đầu:

- Em vui là được rồi.

Anh xoa đầu cô nàng trong lòng mình rồi bồng cô ra xe.

Trốn tránh bao nhiêu cũng không được, con cái là lộc trời cho, biết đâu sự xuất hiện của tiểu bảo bối này lại là một món quà ông trời ban thì sao? Thay vì suy nghĩ đắn đo thì anh cứ vui vẻ nhận lấy không phải hơn sao?

Từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ, Tiết Nhân để ý thấy khuôn miệng Đổng Trác luôn mỉm cười, điều này khiến tâm trạng có chút phấn khởi.

Anh lâu lâu lại nhìn qua cô, ngắm nghía đôi chút rồi lại tự mỉm cười như một tên vừa tìm được tình yêu đích thực. Tiết Nhân ở bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng, sao cô cảm thấy con người kiệm lời như Đổng Trác dường như đang có rất nhiều điều muốn nói.

Đổng Trác lấy điện thoại gọi cho ai đó, thoáng nhìn thì cô thấy tên trên điện thoại là "Con trai lớn", cái biệt danh củ chuối gì thế này? Đổng Trác có con trai từ bao giờ?

Anh vừa gọi "Con trai lớn" đã vội bắt máy.

- Cha, có việc gì ạ?

Tiếng "cha" đầu tiên của người kia vang lên, tim Tiết Nhân đã hẫng đi một nhịp, tâm thất cô đột nhiên đập loạn xạ lên, Đổng Trác mắt vẫn tập trung lái xe không hề nhìn đến sắc mặt cô vợ bé bỏng.

- Thông báo cho hai đứa một tin, hai đứa có em rồi.

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt sau đó lại vang lên tiếng cười rộ:

- Con biết ngay mà. Con chờ hai người ở nhà chính.

Đổng Trác "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn qua gương mặt ngờ nghệch của Tiết Nhân. Anh hơi ngây ra, ngay sau đó đã hiểu ánh mắt dò xét ấy là sao.

Thấy anh im lặng Tiết Nhân càng muốn phát điên lên, cô từ nãy đến giờ giữ bình tĩnh là muốn nghe anh giải thích đấy nhé. Dù gì cũng gần mười năm quen nhau, cô chưa từng nghe anh có vợ hay con riêng, lẽ nào đây là bí mật lớn nhất của chồng cô sao?

Ngay tại lúc này trong đầu cô đã nhảy ra 7749 giả thuyết về "con trai lớn" của anh. Sắc mặt Tiết Nhân dần trở nên khó coi hơn. Cô đang tự hỏi anh còn chần chờ gì nữa mà không mau giải thích với cô đi?

- Nhân Nhân, xin lỗi, anh lừa em...

Đổng Trác thở dài nhẹ giọng, tông giọng anh xuống tận đáy vực. Trái tim Tiết Nhân cũng vì giọng nói ấy mà trùng xuống theo. Anh xin lỗi cô? Vậy... anh thật sự có con riêng ư?

Chỉ nghe đến đây thôi hai tai cô đã ù đi, nước mắt nước mũi đã tự trào ra, không thèm nghe anh nói thêm một lời nào. Tiết Nhân cứ thế mà khóc khiến Đổng Trác cuống quýt tấp xe vào lề.

- Nhân Nhân, em làm sao thế?

Đổng Trác tháo dây an toàn chồm người qua muốn ôm lấy Tiết Nhân lại bị cô đẩy ra.

- Đồ dối trá, anh đã lừa tôi chuyện gì thế hả?

Tiết Nhân nước mắt nước mũi tèm lem quát vào mặt anh, đến anh cũng phải phục độ mau nước mắt của vợ mình. Từ lúc anh nói lời xin lỗi đến bây giờ vẫn chưa tới ba mươi giây thế mà nhìn xem, vợ anh đã nước mắt ròng ròng rồi.

Đổng Trác dù đã rất mắc cười nhưng vẫn cố kiềm lại, anh bày ra vẻ mặt ngây thơ:

- Anh... anh lừa dối em lúc nào?

Thấy anh giả ngu cô càng khóc lớn hơn:

- Anh rõ ràng đã có con riêng, không những một mà tận hai. Vậy mà anh giấu tôi suốt bao lâu nay... huhu... đã vậy còn nói tôi là lần đầu nữa chứ... huhu... tên dối trá này, uổng công tôi tin tưởng anh... huhu...

Nghe một tràng kể lể này Đổng Trác chỉ biết bất lực đến mức phì cười, anh có thể dỗ cô ngay lập tức nhưng đột nhiên anh cảm thấy như hiện giờ cô rất đáng yêu. Ngắm một lúc cũng chả sao.

Thấy anh cười Tiết Nhân càng la lớn hơn:

- Anh còn cười nữa, đồ tồi!

Đổng Trác càng cười lớn hơn, cuối cùng vẫn chịu thua mà đưa tay kéo cô ngốc vào lòng. Cô nàng chống cự như không, tay thì đẩy anh ra mà lực thì yểu xìu.

- Đồ tồi.

Được ôm ấp vỗ về là thế nhưng cô nàng vẫn không ngừng chửi anh, có trách thì trách Đổng Trác quá nhờn, rõ ràng biết cô hiểu lầm nhưng cũng không giải thích. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy cô ghen bóng ghen gió anh lại cảm thấy yêu lắm, cứ bị đáng yêu xiêu lòng người.

Dù bình thường có chút nhạt nhẽo, nhưng hôm nay ông chú nhạt nhẽo ấy lại cứ cười miết, anh hôn lên trán cô rồi xoa xoa đôi gò má bánh bao:

- Bảo bối của tôi ơi, tôi đúng là có con riêng, có tận hai đứa...

- Đó thấy chưa, huhu...

- Nín mau, nhưng tôi với cô là lần đầu thật. Tôi dám hứa danh dự ngoài cô Trần đây ra, tôi chưa từng chạm vào bất cứ người phụ nữ nào.