Chương 19: "Hình như hai vị thiếu gia kia để ý em?"
- Mẹ trẻ có thai rồi?
Trước dáng vẻ kinh ngạc đến há hốc mồm của Đình Huy, Thẩm Hoàng chỉ nở nụ cười điềm tĩnh, cậu lắc đầu:
- Chưa chắc, để vài tuần nữa xem sao.
Thẩm Hoàng là bác sĩ, các kiến thức cơ bản cậu đều nắm rõ, ban nãy nhìn trong camera dù chỉ là bóng lưng nhưng cậu đoán được là Tiết Nhân có vấn đề. Ban nãy cậu mượn tay là để bắt mạch thử. Tuy nhịp đập còn yếu nhưng không phải không có, để chắc chắn hơn có lẽ nên để thêm một khoảng thời gian nữa xem sao.
[...]
Bằng một phép thuật nào đó mà khi nãy Đổng Trác còn ở trên phòng làm việc, giờ lại xuất hiện trước cổng nhà như thể mới đi đâu đó ghé qua. Thẩm Hoàng ung dung mỉm cười:
- Cha trước giờ luôn vậy mà.
Thời gian bên cạnh Đổng Trác không nhiều nhưng khá dài, đủ để cậu hiểu được con người của Đổng Trác. Dù sao cũng đang diễn kịch nên đầu tư một xíu cũng không sao. Cậu và Đình Huy ngồi ở một góc xa nhìn cảnh cha mẹ nuôi ân ân ái ái với nhau chỉ biết cười trừ.
Nhìn hai người họ ung dung là thế nhưng hiện giờ họ đang quản lý các hạng mục liên quan đến nhà họ Đổng ở thành phố Tĩnh An, các vấn đề ấy tương đối phức tạp nhưng hai người buộc phải diễn trạng thái ung dung này. Vì xung quanh đây luôn có nhiều tai mắt.
Đổng Trác chung quy lại rất ít khi xuất hiện ở đây, phải gọi là rất hiếm thế nên mấy ngày hôm nay anh mới tự do ra vào như đi thăm vợ. Đổng gia tám năm nay vẫn luôn do Thẩm Hoàng và Đình Huy điều hành, có ghi thù chuốt oán cũng chỉ có mặt hai cậu, Đổng Trác là gương mặt xem như chẳng liên quan.
Đổng gia tại đây tuy nói là lớn mạnh, nổi tiếng nhưng không ai có thể điều tra về thân thế thật sự của gia chủ phía sau nên họ luôn rình rập tại biệt thự này. Hai cậu luôn cho người giúp việc thoải mái như ở nhà, có việc thì làm không có thì cứ ngồi nói chuyện chẳng ra dáng một gia tộc quyền quý gì cả, phép tắc trật tự đều không có nghĩa lý với Đổng gia này.
Nếu để người giúp việc tự do sẽ dễ bị cài gián điệp vào, điều này đương nhiên Đổng Trác biết, thế nên người có mặt ở Đổng gia đều là người mang ơn anh, đều là người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa đằng sau luôn có sự điều hành âm thầm của Đình Huy thế nên việc cài gián điệp vào thật sự rất khó.
Vốn đang rất ôn tồn, đột nhiên có một ánh mắt nào đó đâm thẳng vào hai cậu khiến cả hai giật bắn mình. Ánh mắt đó không phải của cha nuôi mà là của vợ cha nuôi.
Cô đang nhìn chăm chăm vào hai tên thiếu gia ngồi hưởng gió ở góc đằng kia. Này nhé, cô cảm thấy từ lúc chồng cô xuất hiện họ đã nhìn chằm chằm vào chỗ vợ chồng cô, đến mức cô cảm thấy khó chịu.
Nhìn đăm đăm muốn cắn xé họ là thế, nhưng họ vẫn ngoan cố nhìn cô thì biết làm sao? Đã vậy Thẩm Hoàng còn nhếch một bên chân mày lên như đang hỏi cô muốn gì. Thôi thì phận làm giúp việc không thể kì kèo với chủ, dù sao đây cũng là nhà họ cô không thể làm gì hơn.
Tiết Nhân quay mặt lại thì thấy Đổng Trác cũng đang nhìn mình, cô thở dài, nói nhỏ với anh:
- Hình như hai tên thần kinh kia để ý em.
Giọng cô thỏ thẻ chỉ đủ để anh nghe, Đổng Trác nghe lấy làm kinh ngạc, nhìn cô rồi lại nhìn hai người kia. Anh vừa mở miệng định nói gì đó Tiết Nhân đã nhảy vào trước:
- Mặc kệ họ, em có chồng rồi.
Cô đây là sợ chồng cô ghen, cô phải nói cho chồng cô biết hai người đàn ông không bình thường ấy đã làm phiền cô như thế nào. Đến cái mức cô nghĩ họ để ý cô là đủ hiểu họ kì lạ đến mức nào rồi.
Đổng Trác căn bản biết ánh mắt của hai đứa con trai mình nhìn mẹ của chúng hơi đặc biệt, tụi nó lần đầu gặp mẹ nên mới thế, anh không trách.
Anh cưng chiều đưa tay xoa đầu Tiết Nhân, lúc này mới nhớ mở mấy hộp đồ ăn ra cho cô. Từ nãy đến giờ anh chỉ lo xem vết thương của cô, mải lo trách cô bất cẩn lại quên mất cô chưa ăn gì.
Hai hộp thức ăn vừa được mở, mùi hương thơm phức liền bay vào mũi Tiết Nhân. Cứ tưởng cô sẽ háo hức như mọi ngày nhưng không ngờ cô lại bịt mũi xua tay.
- Eo, mùi gì khó chịu thế?
Thấy phản ứng của Tiết Nhân, Đổng Trác kinh ngạc đưa đồ ăn lên mũi ngửi, nhưng anh cảm thấy mùi rất thơm mà? Đây là chỗ quen anh và cô hay ăn, làm sao có vấn đề gì được? Tuy vậy nhưng anh vẫn đóng nắp chúng lại rồi mới quan tâm nhìn cô. Tiết Nhân thở phào một hơi, lúc nãy mùi thơm bay vào mũi cô liền cảm thấy buồn nôn khó chịu kinh người. Cô còn định đạp ghế né xa ra.
- Nhân Nhân sao thế?
Anh vén mái cô ân cần hỏi, vợ anh bình thường rất hảo ăn, nay đột nhiên lại phản ứng như vậy, anh chỉ sợ là cô bệnh rồi. Không lẽ chỉ mới bắt đi làm một ngày đã bệnh rồi? Nhưng hôm qua đến giờ cô bắt làm gì nhiều đâu nhỉ? Chỉ việc ngồi chơi, chẳng lẽ vậy cũng trúng gió bệnh ư?
Ngay lúc anh còn đang lo lắng, cô giúp việc tên Tiểu Hoan từ đâu bê một bát cháo cá đến đặt lên bàn, hành động này đã thu hút sức chú ý của Đổng Trác và Tiết Nhân.
Cô ấy xong việc liền xoay ngoắt người đi để lại cho cô một ánh mắt kinh ngạc. Tiết Nhân nhíu mày khó hiểu, Đổng Trác thì lại nhìn qua cậu con trai lớn, cậu mỉm cười với anh, thấy vậy biết chắc là sắp xếp của cậu anh cũng nhẹ nhõm. Hiện giờ đồ ăn anh mua Tiết Nhân không chịu ăn, bát cháo này xem như cứu đói vậy.
Tiết Nhân nhìn bát cháo thì lưỡng lự, cô đưa mắt nhìn chồng mình, khi nhận được sự đồng ý của anh cô mới cầm lấy bát cháo ăn. Cô bình thường phải nói là rất sợ món cháo, ấy vậy mà hôm nay lại đột nhiên ăn cháo ngon một cách lạ lùng.
Đổng Trác chăm chú quan sát cô, anh một tay bới hết tóc cô lên giữ cho nó không rơi xuống, một tay lại đang gắp thức ăn cho vào miệng. Tốn công anh chạy đi mua quá đi mất.
Mọi việc cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo, thời gian thì trôi qua một cách vô vị, cuối cùng cũng đã đến giờ tan về. Khi thấy xe Đổng Trác cô đã không nghĩ ngợi gì mà phóng lên xe ngay. Cô muốn đi về, muốn ngủ rồi.
Về đến nhà Tiết Nhân đã mệt nhoài người nằm xuống giường, cô nhắm mắt mặc cho Đổng Trác có kêu cấp mấy cũng không chịu dậy, bị làm phiền miết, cuối cùng cô đã la lên:
- Em khó chịu, đừng động vào em.
Nghe Tiết Nhân la, Đổng Trác lập tức rút tay khỏi người cô. Khi này anh mới quan sát kĩ lại gương mặt nhăn nhó của Tiết Nhân. Anh lên giường ngồi, nhẹ nhàng đưa đùi vào kê đầu cho Tiết Nhân, bàn tay to lớn chầm chầm vuốt ve mái tóc dài của cô:
- Bảo bối, nói anh nghe, em khó chịu chỗ nào?
Tiết Nhân nghe thấy giọng nói ấm áp của anh lập tức mếu máo, cô từ nãy đến giờ vẫn luôn cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm của anh, lại đột nhiên cảm thấy an tâm, chỉ muốn làm nũng mà thôi.
Đổng Trác vội vuốt lưng cô, anh cưng chiều dỗ dành:
- Nhóc con của tôi ơi, hôm nay cô làm sao thế?
Tiết Nhân khi này mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn ngân ngấn nước mắt. Cô khẽ chồm người lên tựa trong lòng anh, cô than:
- Em không biết, em chỉ cảm thấy khó chịu...
Tiết Nhân cuộn trọn người nằm trong vòng tay Đổng Trác, cô bây giờ chỉ muốn nằm ngủ trong cái hơi ấm này thôi. Đổng Trác không nói gì thêm nữa chỉ nhẹ nhẹ vuốt sống lưng Tiết Nhân.
Anh đoán là bà dì đang hành cô, mọi lần vợ anh cũng bị hành lên hành xuống, hôm nay có lẽ là nặng hơn một xíu. Vỗ về tiểu hồ ly trong lòng một lúc Đổng Trác mới ân cần đặt cơ thể nhỏ xuống giường, giờ trời cũng đã tối rồi, anh phải đi nấu đồ ăn thôi.
Tiết Nhân vừa cảm nhận được anh chuẩn bị đi liền mở mắt, cô nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi, mè nheo. Đổng Trác chỉ mỉm cười ấm áp vuốt tóc cô, vợ anh lại muốn mè nheo nữa rồi, mỗi lần bà dì đến là y như rằng hành vợ anh không còn gì, nên mỗi lần bà dì đến anh lúc nào cũng nâng niu cô như công chúa.
- Bảo bối, anh phải nấu ăn cho em.
Chất giọng dịu nhẹ vang bên tai, thế nhưng Tiết Nhân vẫn ôm cứng lấy tay anh, cô gái nhỏ còn kéo anh nằm xuống giường, cánh tay thon thả dang rộng ôm lấy cơ thể to lớn.
- Để em xuống nấu cho anh.
Lời nói nhẹ nhàng vang lên trong sự ngỡ ngàng của Đổng Trác, anh có nghe nhằm không? Vợ anh hôm nay mệt mỏi mà vẫn muốn xuống nấu ăn à? Ai đó cầm cái cây đánh vào đầu anh cho anh biết đây không phải là mơ đi, con sâu lười biếng nay siêng năng từ bao giờ vậy.
Anh xoa đầu cô, vừa muốn bảo cô cứ nằm đây nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn, ấy vậy mà cô đã bật dậy ngay bày ra một bộ mặt tươi tỉnh khác hẳn bộ mặt mệt mỏi lúc nãy. Cô cười hề hề:
- Em không mệt, anh không cần lo đâu.
Nói xong đã hôn cái chốc lên môi anh rồi chạy ào xuống bếp, Đổng Trác ở lại ngơ ngác chẳng hiểu gì, anh còn chưa kịp định hình luôn ấy, vợ anh từ sắc thái này chuyển quá sắc thái kia quá nhanh, anh bắt không kịp. Thế nhưng nếu cô đã muốn anh sẽ không cưỡng ép nữa.
Đổng Trác ngồi dậy lấy đồ rồi đi tắm.