Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Mẹ trẻ có thai rồi?

- Mẹ trẻ ơi, mẹ báo quá rồi!

Chỉ trong giây lát mà Thẩm Hoàng và Đình Huy đã có mặt ở phòng rửa chén, Thẩm Hoàng vội chạy đến cầm tay Tiết Nhân kéo cô đứng dậy, còn Đình Huy lập tức xử đóng mảnh vỡ.

Thẩm Hoàng nhẹ nhàng rửa vết thương của Tiết Nhân lại với nước, rồi lấy hộp thuốc sức thuốc cho cô, sau cùng mới băng lại. Cô kinh ngạc nhìn hai người đàn ông này, sao hai người họ đến đúng lúc thế? Còn giúp cô băng vết thương rồi dọn dẹp dùm cô, đây là đãi ngộ của người làm ở đây sao? Cũng không tồi đó.

Nhìn hai ngón tay bị thương Tiết Nhân bất giác thở dài. Hôm qua giờ, đây là việc đầu tiên cô làm ấy thế mà lại không nên thân, nếu để gia chủ ở đây biết được liệu cô có bị đuổi không?

Nhìn sắc mặt cô, Thẩm Hoàng đột nhiên cất giọng:

- Hình như tôi băng chưa kĩ, cô cho tôi mượn tay đi.

Tiết Nhân nghe thì xem xét tay mình:

- Đâu có, tôi thấy ổn rồi mà.

Thẩm Hoàng cười giả lả:

- Cho tôi xem đi, tôi bị bệnh nghề nghiệp.

Tiết Nhân kinh ngạc tròn mắt nhìn Thẩm Hoàng, anh ta là bác sĩ ư? Tên thần kinh cũng có thể làm bác sĩ ư? Đáng kinh ngạc thật đấy. Nhận thấy ánh mắt kì thị của cô, cậu chỉ biết cười trừ. Kì thị là thế nhưng cô vẫn đưa tay cho anh ta xem lại.

Kinh ngạc này chưa xong đã đến kinh ngạc khác. Đình Huy cái tên diễn "tảng băng" giờ đây đang đứng rửa số bát đáng lý cô phải rửa. Nếu cô nhìn không lầm thì lần này mặt anh ta còn cau có hơn lần trước. Thẩm Hoàng ngay sau đó cũng xắn tay áo chạy đến rửa phụ khiến cô ngây người tập hai.

Cô đang tự hỏi bọn họ diễn trò gì vậy? Tự nhiên chạy vô giúp cô, còn làm thay phần cô. Bỗng dưng thấy ấm lòng phết. Ngay lúc Tiết Nhân còn ngây người chưa hiểu gì, thì quản gia đã từ phía sau đi lên, ông ấy trầm tỉnh giải đáp thắc mắc cho cô:

- Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang bị ông chủ phạt.

Tiết Nhân bất giác nhíu mày, bị phạt ư? Ông chủ này đúng là có cách phạt độc đáo thật. Như biết cô còn thắc mắc, quản gia một lần nữa lên tiếng:

- Họ làm không tốt nhiệm vụ, nên bị phạt.

Chỉ là làm không tốt nhiệm vụ thôi sao? Chỉ thế thôi mà bắt một đấng nam nhi xuống rửa chén á? Cô đến khâm phục ông chủ này rồi. Nhưng mà không, rất đúng lúc, tay cô bị thương rồi cũng không thể rửa chén, để họ làm thay cũng tốt. Trên môi Tiết Nhân nở nụ cười đắc ý:

- Họ bị phạt bao lâu vậy?

Ông quản gia đưa mắt nhìn cô, sau đó bất chợt mỉm cười, có lẽ ông đã bị đôi mắt tinh nghịch của cô làm cho kinh ngạc:

- 1 tuần.

Vừa nghe hai tiếng từ miệng ông cả ba con người đều dồn ánh mắt kinh ngạc vào ông. Tiết Nhân thật không biết bản thân may mắn hay sao mà đúng lúc thế, còn hai tên cao lớn kia dĩ nhiên biết hạn mức này là cha nuôi đưa ra.

Bọn họ dù không cam lòng nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng, mẹ trẻ mới đứt tay một cái bọn họ liền bị bắt rửa chén một tuần. Sau này mẹ nhỏ có mệnh hệ khác bọn họ sẽ thế nào đây?

Tiết Nhân vì quá phấn khích mà vỗ tay cười sung sướng trên nỗi đau người khác, cô mỉm cười lắc đầu nhìn hai đấng nam nhi đang đứng rửa bát. Quản gia lúc này đã chú ý đến cô, ông rất kinh ngạc khi Tiết Nhân có dáng vẻ như trẻ con này, đôi mắt tinh nghịch, tính cách phóng khoáng, ở cạnh ông chủ mà có thể giữ sự trẻ con có thể thấy bà chủ sớm muộn sẽ "cầm đầu" Đổng gia thôi.

Ông nở nụ cười ôn tồn với Tiết Nhân:

- Vậy cô ở đây trông coi hai người họ nhé.

Tiết Nhân liền gật đầu, cô đây không có thiện cảm với hai tên thần kinh này nên cảm thấy việc trông coi họ cũng không đắc tội gì với họ.

Giờ đây Thẩm Hoàng và Đình Huy chỉ biết nhìn nhau cười khổ, khi sáng đòi nhà bếp nấu cho cả đống xong không ăn, hai cậu chỉ là sợ mẹ trẻ nghi ngờ nên mới tìm việc cho mẹ trẻ làm, nào ngờ hại người thành hại mình.

Tiết Nhân xách chiếc ghế gỗ ra giữa phòng, cô ngồi xuống vắt chéo chân ung dung quan sát hai thiếu gia rửa bát. Hai người này có nổi tiếng không nhỉ? Giờ cô chụp một tấm post lên mạng có khi thành người nổi tiếng không chừng. Lúc đó kiếm được một mớ vốn giúp chồng cũng không tồi.

Cô tuy nói là một thiên kim đại tiểu thư nhưng suốt hai mươi ba năm cuộc đời không có lấy một người bạn tử tế, tất cả đều chỉ là mối quan hệ xã giao, vậy nên khi cô nói có người yêu ba mẹ cô mừng rỡ, cô muốn cưới họ cũng không ngần ngại tổ chức đám cưới thật lớn, ba mẹ cô chính là sợ cô không lấy được chồng.

Mãi lo nghĩ mà hai vị thiếu gia đã rửa chén xong từ lúc nào. Cả hai đều quay mặt lại nhìn vào người mẹ trẻ đang ung dung ngồi khoanh tay vắt chéo chân trên ghế. Thật không biết là ai tới làm giúp việc nữa.

Tiết Nhân cảm nhận rõ hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô nhanh chóng thu lại nụ cười, vội đứng bật dậy. Cô mang ghế đặt lại vị trí cũ rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn Thẩm Hoàng và Đình Huy.

- Hai vị thiếu gia, sắp tới phiền hai vị rồi.

Vừa nói cô vừa nở nụ cười tươi rói quay lưng bước đi, còn ngân nga hát vài câu. Trong giọng điệu còn có sự chê cười.

Thẩm Hoàng và Đình Huy ở lại chỉ biết nhìn nhau rồi lại thở dài. Lúc mới được Đổng Trác nhận nuôi, anh đã bắt hai cậu tập làm việc nhà từ rửa chén, quét dọn nhà đến giặt đồ rồi nấu ăn. Anh nói sau này sẽ cần đến, hóa ra cần đến thật, cần để phục vụ mẹ nuôi.

Lúc trước hai cậu còn nghĩ căn nhà lớn như vậy sao không có nổi người giúp việc, ngày nào hai cậu cũng phải dọn từ lầu ba xuống nhà dưới. Đến lúc hai cậu làm thành thạo mới biết hóa ra người giúp việc luôn có, chỉ là họ "nhường" lại trọng trách đáng quý này cho hai cậu mà thôi.

Thẩm Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đình Huy, giọng cậu nhẹ nhàng, điềm tĩnh:

- Bây giờ chúng ta chỉ chịu đựng cha. Có khi vài tháng nữa phải chịu đựng cả mẹ và em.

Đình Huy nghe thì gật đầu, nhưng chỉ một giây sau đó đã kinh ngạc quay ngoắt qua nhìn anh mình, cậu thoảng thốt kinh ngạc:

- Mẹ trẻ có thai rồi?