Chương 17: "Mẹ trẻ" báo quá rồi!
- "Cậu bé nhỏ" nhớ chị không? Sao em căng thế?
Nằm trong lòng Đổng Trác, bàn tay Tiết Nhân từ khi nào đã nắm lấy thứ bên trong quần anh, còn nói chuyện như thể rất "yêu thương nhau". Nó không thể đáp cô, chỉ có thể ngọ nguậy cái đầu nhỏ để trả lời cô.
Ban đầu Tiết Nhân còn thấy ngại nhưng sau đó cô đã chai mặt rồi, cô bây giờ rất thích chơi với cậu nhỏ này. Nhìn gương mặt vui vẻ của Tiết Nhân, Đổng Trác nhắm mắt, bàn tay đều đều vuốt lưng cô.
- A, anh ơi nó làm dơ tay em rồi.
Tiết Nhân đưa bàn tay dính ch.ất lỏ.ng màu đục nhầy nhớt, vẻ mặt vừa ấm ức vừa ngây thơ mà mách anh. Đổng Trác trước cái đáng vẻ thơ ngây như em bé này chỉ biết suýt xoa ôm cô an ủi. Anh quay người lấy khăn giấy lau tay cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô xem như đền bù.
- Khuya rồi, đi ngủ. Đừng chơi với nó nữa.
Tiết Nhân bĩu môi, cô nép cơ thể vào người anh hơn. Hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, nhưng dễ chịu hơn phải lại cậu nhỏ ở bên dưới. Bàn tay Tiết Nhân lại luồng vào quần anh "nắm tay" cậu nhỏ xong cô ngáp một cái dài. Anh cảm nhận được bàn tay trong quần mình không có ý định làm càng nên cũng không ngăn cản.
Tiết Nhân nằm trong lòng anh, được anh vuốt ve một chút đã chìm vào giấc ngủ. Dù có ngủ cô vẫn không buông cậu nhỏ.
Đổng Trác say đắm ngắm nghía gương mặt yêu kiều đang ngủ say, mỹ nhân của anh càng lúc càng đáng yêu. Người ta càng lúc càng trưởng thành, vậy mà vợ anh lại càng lúc càng trẻ con, phải nói đáng yêu hết phần thiên hạ.
Anh kéo mền lên phủ kính cái thân thể bé nhỏ trong lòng. Tiết Nhân dễ bệnh, trời dạo này lạnh nên phải ủ ấm cẩn thận.
[...]
Sáng hôm sau báo thức vừa mới reo Tiết Nhân đã giật mình tỉnh dậy, Đổng Trác ôm cô xoa đầu:
- Dậy sớm thế.
Tiết Nhân vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh không đáp, có lẽ là do tối qua ngủ sớm nên nay dậy sớm.
Cho Tiết Nhân nằm thêm một lúc thì anh kéo dậy, cô hôm nay cũng không lười biếng nữa mà tự giác làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nhờ vậy mà Đổng Trác mới có thời gian làm bữa sáng.
Ăn xong thì anh chở cô đến căn biệt thự hôm qua. Chiếc xe vừa chạy vào khu viên sân vườn đã bắt gặp hai tên thiếu gia "làm màu", hai tên nhóc đó đang ranh ma nhìn về xe anh.
Hai đứa nó đây là đang rình anh sao? Đổng Trác tháo dây an toàn xuống xe, anh cố tình phóng ánh mắt hình viên đạn vào người Thẩm Hoàng và Lục Đình Huy. Vừa nhìn thấy hai người họ đã giấu đi nụ cười mà giả lơ như không thấy gì.
Đổng Trác mở cửa xe cho Tiết Nhân, anh hôn nhẹ vào trán cô rồi rời đi. Tiết Nhân vừa quay đầu đã bắt gặp bóng dáng hai vị thiếu gia đang ngồi cười với nhau.
Hôm qua còn thấy kẻ lạnh người nóng, hôm nay cô thấy hẳn hai chàng điên nhé. Cười cứ như chuyện gì vui lắm?
Như Đổng Trác có căn dặn, những kẻ không bình thường không nên dây vào. Tiết Nhân giả mù đi ngang qua chẳng đi ý tới họ, thế nhưng cô không để ý đâu có nghĩ họ không thấy cô, dù đã cố đi nhanh nhưng cô vẫn bị kêu lại.
Tiết Nhân cố gắng điều chỉnh sắc mặt cho ôn hòa rồi đi đến chỗ hai vị thiếu gia, cô nở nụ cười dịu dàng:
- Hai vị thiếu gia, hai anh cần gì?
Vừa nghe cái giọng xuống nước của Tiết Nhân Đình Huy đã "e hèm" lớn một tiếng vỗ vào vai Thẩm Hoàng. Thẩm Hoàng nhất thời cũng cười giả lả, Đổng Trác mà biết cô xuống giọng thế này với bọn họ, chỉ sợ anh sẽ cáu xé bọn họ mất.
Tiết Nhân bất giác chau mày, hai tên thiếu gia này bị điên thật à? Ánh mắt cô nhìn họ kỳ thị thấy rõ, Thẩm Hoàng ho khan một tiếng rồi hít một hơi sâu nhẹ giọng:
- Sau này gọi chúng tôi bằng tên đi, đừng gọi thiếu gia nữa.
Tiết Nhân càng nhíu mày khó hiểu:
- Tại sao?
Thẩm Hoàng suy nghĩ gì đó, rất nhanh đã trả lời:
- Chúng tôi không thích.
Tiết Nhân liền "ồ" một tiếng. Thấy cô như đã đồng ý với lời đề nghị của anh ta, anh ta mới thở phào một hơi. Chưa kịp cười Tiết Nhân đã tạt gáo nước lạnh vào mặt anh ta:
- Kệ anh. Tôi cứ kêu là thiếu gia đấy.
Nói xong cô còn nhếch mép cười khẩy rồi quay ngoắt mặt đi. Cô không hứng thú với hai tên giở hơi đầu óc không bình thường này.
Tiết Nhân quay lưng đi hiên ngang trong ánh mắt bất lực của hai chàng trai, Đình Huy thở dài nhìn dĩa cơm còn nóng hổi trên bàn, đây là chuẩn bị cho mẹ trẻ, còn cố tình dậy sớm để mời cô ăn. Hôm qua cô không ăn sáng, anh và Thẩm Hoàng lại ngủ tới trưa, kết quả vừa dậy đã nghe cha nuôi chửi không còn gì.
Cả hai thở dài bất lực. Thật ra hai cậu biết vì sao Đổng Trác đến tận bây giờ mới cho hai cậu gặp mặt Tiết Nhân, vì khi cho hai cậu gặp đồng nghĩa anh cần hai cậu bảo vệ Tiết Nhân, với tình hình tranh đấu gay go hiện tại, e Tiết Nhân chính là miếng mồi ngon để Đổng gia Tĩnh An hăm he.
Hôm qua là họ bất cẩn quên mất chuyện Tiết Nhân nên không thể tiếp đón cô, kết quả khi Đổng Trác gọi kẻ nào cũng ngáp ngắn ngáp dài hỏi mẹ trẻ đến đây từ lúc nào. Đến khi nhận thức lại đã thấy cha nuôi đang ngồi ăn với mẹ trẻ.
Bọn họ hôm nay chính là muốn lấy công chuộc tội. Nhưng mà... mẹ trẻ ngang ngược quá rồi.
[...]
Đổng Trác ngồi trước màn hình camera mặt tối đen lại. Cứ tưởng hai tên tiểu tử này dậy sớm sẽ được lợi ích gì, hóa ra hai đứa nó dậy sớm bày bừa ăn uống giờ vợ anh phải đứng rửa bát.
Ánh mắt anh đăm đăm vào màn hình, cứ như muốn phóng hỏa giết người, còn hai tên thiếu gia kia vẫn chỉ biết đứng cười trừ nhìn nhau. Không khí trong phòng bị kéo xuống đến không độ, yên ắng và lạnh lẽo.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi Tiết Nhân ở trong camera đột nhiên làm rơi chiếc ly thủy tinh. Đổng Trác lập tức đứng dậy muốn chạy ngay đến chỗ vợ thì bị Đình Huy ngăn cản.
- Giờ cha chạy xuống dưới, mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Đổng Trác nghe vậy thì bước chân nặng trĩu ngay. Bây giờ chưa đến lúc để anh nói sự thật với Tiết Nhân, anh muốn để cô hưởng cuộc sống ung dung thêm chút nữa. Dù lòng đang đánh trống linh đình nhưng Đổng Trác vẫn cố dặn lòng bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục quan sát.
Tiết Nhân đã làm gì đó, một hồi sau cô mới cúi xuống lụm mảnh vỡ lên. Chỉ tới đây thôi tim anh đã đập thình thịch thình thịch, đúng như anh dự đoán, cô vợ hậu đậu của anh vừa chạm tay vào mảnh vỡ đã đổ m.áu ngay. Cảnh này dĩ nhiên Thẩm Hoàng và Đình Huy cũng thấy. Hai người bọn họ cắn răng, sao người mẹ trẻ này luôn gây phiền phức thế này.
"A" một tiếng vang lên từ camera, Đổng Trác đã nhìn thấy vợ mình bị đứ.t tay lần hai, chỉ một chiếc ly vỡ đã làm tay vợ anh chảy m.áu hai lần. Anh tức giận nhìn hai tên nhóc hiện hữu trước mặt mình:
- Xuống rửa chén.
Thẩm Hoàng và Đình Huy lập tức nhăn mặt không cam tâm, thà bắt bọn cậu đi theo bảo vệ mẹ trẻ, còn ổn hơn là bắt bọn cậu xuống giành việc với người giúp việc đấy.
Như nghe được nội tâm của hai tên tiểu tử, Đổng Trác cất giọng trầm ngâm:
- Hai đứa cảm thấy giúp đỡ công việc cho mẹ là giành làm với việc người giúp việc à?
Nghe câu hỏi "nhẹ nhàng, tình cảm" ấy, cả hai chàng thiếu gia đều tái mặt chạy vội xuống phòng rửa chén.
Vừa đi Thẩm Hoàng vừa kêu ca:
- Mẹ trẻ ơi, mẹ báo quá rồi.