Chương 16: Diện kiến nữ chủ nhân Đổng gia.
Anh vừa đi được một chút cô đã có việc để làm. Tiểu Hoan bảo cô mang trà lên cho hai vị thiếu gia trên tầng hai. Tiết Nhân gật đầu rồi vội bê lấy khay trà đi lên tầng.
Nhà cao cửa rộng quả là mệt mỏi, nhà cô chỉ có một lầu cô đã lười đi, đến mức Đổng Trác còn phải bồng cô lên xuống, thế mà giờ phải bưng lên tận lầu hai.
Lên tới lầu hai đã gặp ngay quản gia, cứ tưởng ông sẽ mang vào cho họ thế nhưng ông lại chỉ tay vào một trong những căn phòng trước mắt cô, bảo cô đem vào đó. Tiết Nhân cũng vâng dạ rồi làm theo, cô gõ nhẹ cửa phòng. Ngay lập tức bên trong đã có người mở cửa.
Người mở cửa sở hữu gương mặt tuấn tú, trẻ trung cùng nụ cười thanh lịch, cậu ta nếp vào một bên nhường đường cho cô vào. Khi bước vào bên trong cô lại nhìn thấy thêm một chàng trai anh tuấn khác, trong anh ta có chút trầm lặng, có vẻ là người cô không nên dây vào.
Vị thiếu gia mở cửa có vẻ thân thiện, hướng ngoại, anh ta cứ cười miết, còn người ngồi ở trong thì có vẻ trầm tính, từ đầu tới cuối cũng chỉ một nét mặt căng đét. Hai người họ như hai thái cực khác nhau, được cái họ đều rất tuấn tú, đều mang một phong cách chững chạc.
Hai người họ đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhưng một người giúp việc thì có gì đáng để kinh ngạc? Đây là họ kinh ngạc thật hay cô tự ảo tưởng thế này?
Tiết Nhân đặt khay trà xuống rồi vội xoay lưng ra ngoài. Cô không nên ở đây lâu, cô cảm thấy ánh mắt họ nhìn cô cứ là lạ làm sao. Vừa quay lưng đi cô đã bị người vị thiếu gia trầm tĩnh kia gọi lại. Anh ta nhìn cô rồi cất giọng trầm thấp:
- Người mới?
Tiết Nhân không rõ đây là câu hỏi hay là muốn nói gì, cô nhắm mắt rón rén gật đầu đại cho có. Lúc này người vị thiếu gia hướng ngoại đột nhiên cười rộ lên, anh ta đi đến vỗ vào vai người vừa hỏi:
- Anh nói em, dọa người ta sợ rồi.
Xong cậu ta lại quay lên nhìn cô:
- Tự giới thiệu trước sau này đỡ bỡ ngỡ. Tôi là Thẩm Hoàng, còn cậu ấy là Lục Đình Huy.
- Chúng tôi là con nuôi của chủ nhân căn nhà này.
Tiết Nhân ồ một tiếng có lệ rồi ra ngoài. Hóa ra hai người họ đều là con nuôi, chả trách nhìn chẳng giống nhau gì cả. Cô chỉ là cảm thấy căn nhà này quá kì lạ đi. Chỉ ở có một ngày mà cô cảm thấy nó cứ sao sao ý. Không bình thường chút nào.
Sau khi Tiết Nhân đi Lục Đình Huy vốn mang dáng vẻ lạnh lùng lại bật cười:
- Mẹ trẻ của chúng ta đấy.
Thẩm Hoàng uống một ngụm trà rồi trách móc:
- Em dọa mẹ trẻ sợ rồi.
Đình Huy chủ nhướng mày một cái rồi thôi, hai người họ nhìn nhau cười đắc ý. Lúc trước họ chỉ biết cha nuôi họ đang theo đuổi cô nhóc mười lăm tuổi, đến khi cha nuôi họ kết hôn họ cũng không thể đến gặp vì chỉ có người có thiệp mời mới có thể vào.
Cha nuôi cũng không có ý định cho họ biết, nên anh em họ chỉ đành cam chịu. Vốn có thể cho người theo dõi, nhưng cha nuôi là người thế nào anh em họ rõ hơn ai hết, nếu đã không cho họ gặp chắc chắn có lý do riêng.
Hôm nay được diện kiến người có khả năng "cầm đầu" cha nuôi, quả thật có chút ngỡ ngàng. Cứ nghĩ mẹ trẻ quyền lực sẽ là một phú bà sang chảnh, hóa ra chỉ là một cô nàng với dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, dĩ nhiên họ không xem thường người mẹ nuôi này, vì để "cầm đầu" được cha nuôi, chắc chắn cô gái này không như vẻ bề ngoài.
Nữ chủ nhân của Đổng gia, thật đáng kinh ngạc.
[...]
Chiều tối sau khi về nhà, Tiết Nhân mệt mỏi nằm dài trên giường. Đổng Trác thấy thế cũng không nói gì, anh nhẹ nhàng cầm mấy bộ đồng phục của cô đem đi giặt. Hôm nay gấp quá nên để cô mặc đồ mới chưa giặt, giờ mấy bộ còn lại phải mang giặc, không mặc dễ bị ngứa.
Tiết Nhân nằm một xíu thì ngồi dậy đi tắm. Cả một ngày ở ngôi nhà đó, điều cô nhớ nhất chỉ là hai vị thiếu gia một nóng một lạnh kia, căn bản chả có gì đặc biệt. Rửa chén thì không nấu nướng không ăn uống gì thì lấy đâu mà rửa, cả ngày ở đó chỉ cảm thấy tốn thời gian. Nhưng lương cao mà ăn không ngồi rồi như thế thì cô chịu.
Tiết Nhân tắm ra xong đã nghe mùi thức ăn thơm lườn, lọ mọ đi theo mùi thức ăn thì bắt gặp dáng lưng cao lớn đang đứng trong bếp, cô từ tốn ngồi vào bàn:
- Đổng tiên sinh, Đổng phu nhân đói rồi.
Nghe tiếng cô Đổng Trác liền quay mặt lại, anh bật cười, cái dáng vẻ đáng yêu này chắc là đói lắm rồi, anh đúng là làm không kịp cô. Nay ngày đầu cô đi làm, anh sợ cô mệt nên giành nấu nướng hết. Cô chỉ việc ngồi vào bàn ăn là được.
Tiết Nhân ngồi ăn một cách ngon lành, hai tháng nay không ăn đồ ăn chồng nấu, nay ăn lại quả nhiên khác với tự làm.
- Đồ ăn chồng vẫn là ngon nhất.
Đổng Trác bất cười xoa đầu cô, nghe thôi tim anh đã tan chảy rồi, quá ngọt rồi.
Tiết Nhân cho thức ăn vào miệng, có cái lót trong bụng rồi giờ mới là lúc để cô kể chuyện với chồng:
- Chủ đầu tư của anh họ gì thế?
Đổng Trác nghe thấy thì kinh ngạc, anh nhìn cô một lúc rồi điềm tĩnh trả lời:
- Anh... cũng không rõ. Mà sao thế?
Tiết Nhân lắc đầu, cô lại cho tiếp thức ăn vào miệng:
- Hôm nay em gặp hai người con nuôi của ông ta. Người nóng người lạnh, chẳng hiểu sao ở chung với nhau được.
Đổng Trác nghe thấy thì bật cười, anh gấp miếng thịt cá đút cô. Cái miệng chỉ vì một câu nhẹ nhàng đơn thuần ấy đã cười kéo dài đến tận mang tai.
- Làm sao, kể anh nghe?
Tiết Nhân nuốt số thức ăn trong miệng rồi bắt đầu kể:
- Hai người họ bảo em mang trà lên, xong giữ em lại rồi tự giới thiệu. Nhưng mà chuyện đó không có gì đi, nhưng ánh mắt họ nhìn em lạ lắm, cứ như này nè.
Vừa nói cô vừa kéo mặt Đổng Trác về phía mình diễn lại cái ánh mắt Thẩm Hoàng và Lục Đình Huy nhìn mình cho anh xem. Anh không biết hai đứa nhóc đó nhìn cô làm sao, nhưng vợ anh diễn lại anh thấy vô cùng đáng yêu.
- Em thắc mắc sao hai thiếu gia đó không cùng họ?
Đổng Trác nghe thấy thì gật gật đầu, sau đó mới nhẹ giọng trả lời:
- Hai người đó đều là công tử thế gia, mười năm trước gia đình họ gặp biến cố, tài sản mất hết nên mới được nhận nuôi. Người đó không đổi tên họ cho hai đứa nhóc đó.
Tiết Nhân nghe vậy thì gật đầu, sau đó cô lại nhăn mặt:
- Nhưng một người cười cười như tên biến thái, một người lạnh lùng như đang diễn phim. Sao ông ta chịu nổi hai đứa con này thế?
Cô vừa nghĩ đến cái dáng vẻ lạnh lùng của Lục Đình Huy lại cảm thấy màu mè, ánh mắt anh ta nhìn cô và sắc mặt anh ta hoàn toàn khác nhau, cứ như cố tình làm màu vậy. Còn Thẩm Hoàng thì tuy cười thân thiện, nhưng cười nhiều quá cô lại thấy giống biến thái.
Đổng Trác cũng vì lời này mà bật cười ha hả, anh vuốt tóc cô vợ nhỏ, cô ngây thơ quá khiến anh cảm thấy buồn cười. Hai nhóc con đó mà nghe được lời này chắc tức tới ọc máu.
Hai đứa nó nói muốn diện kiến mẹ trẻ, anh cho phép, bọn họ nói muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho mẹ trẻ, hóa ra là để lại ấn tượng sâu sắc thật.
Đổng Trác lắc đầu đút cô ăn, thế nhưng nụ cười trên môi anh vẫn không dứt. Cô cứ nghĩ do mình có khiếu hài, kể chuyện vui nên anh mới cười lâu thế, chứ nào biết vì cô miêu tả hai đứa con trai anh như thế anh mới cười mãi.
Tiết Nhân như trẻ con được chồng đút hết muỗng này đến muỗng khác. Cơm hôm nay ngon đến lạ thường.
- Sau này em có gì khó, cứ tìm hai người họ. Họ có thể giúp em.
Cô nghe thấy thì tỏ vẻ khinh thường lắc đầu:
- Em mà cần ư? Hứ, họ chỉ được cái mã với cái làm màu.
- À không, cái mã của họ cũng không bằng chồng em.
Kể xấu về người ta còn không quên nịnh bợ chồng, anh bật cười véo mũi cô.
- Đương nhiên rồi.