Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Bệnh thích ăn đồ thừa.

Người đàn ông trung niên ấy là quản gia của căn biệt thự này, ông ấy dẫn cô đi làm quen các khu trong căn biệt thự to lớn rồi đưa đồng phục cho cô. Đồng phục người giúp việc ở đây chỉ đơn giản là chiếc áo tay cộc và chiếc váy cùng màu dài qua đầu gối. Bộ đồ màu đen nên nhìn cũng dễ chịu lắm.

Sau khi cô thay đồ ra, quản gia nhẹ nhàng căn dặn cô:

- Không được tự ý vào các phòng trên tầng hai và tầng ba.

Tiết Nhân ngoan ngoãn gật đầu lấy lệ, vì hình chung thì cô không có tính tò mò với mấy căn phòng đó, cô sống trong hào môn từ nhỏ nên biết rõ những căn phòng đó chứa đựng bí mật gì đó, không nên tò mò thì hơn, hoặc có thể là của người thân gia chủ ở đây, có lẽ họ không thích cho người khác tự tiện vào.

Dặn dò cô xong quản gia lại giao cô cho cô giúp việc Tiểu Hoan. Cô ấy trông còn rất trẻ nhưng lại dày dặn kinh nghiệm.

Tiểu Hoan tiếp tục dẫn cô đến những nơi cần thiết, cô ấy giới thiệu sơ một lượt qua cho cô các điểm cần làm rồi mới hỏi cô:

- Cô có thể làm gì?

Nghe câu hỏi thì Tiết Nhân ngơ ra. Có thể làm gì ư? Cô từ nhỏ đến lớn không động tay động chân làm gì, cô làm sao mà biết làm gì. Tiết Nhân cười giả lả cũng thành thật mà trả lời:

- Tôi... không biết làm gì cả.

Tiểu Hoan nghe xong thì kinh ngạc nhìn cô, cô ấy có lẽ là thắc mắc vào làm giúp việc mà không biết làm gì ư? Thật ra nhà cô chẳng mấy khi dơ, thấy Đổng Trác về nên cầm chổi quơ cho có chứ cô nào biết gì đâu.

Ánh mắt Tiểu Hoan nhìn cô cứ như sinh vật lạ, rất nhanh sau đó cô ấy lại hỏi:

- Cô biết rửa chén không?

Tiết Nhân miễn cưỡng gật đầu, xem như cũng có cái biết đi. Tiểu Hoan gật đầu rồi suy tính điều gì đó:

- Vậy từ giờ cô phụ trách rửa chén với bưng đồ đi.

Cô liền gật đầu đồng ý. Tiểu Hoan dẫn cô đến phòng rửa chén, phải, là phòng luôn ấy. Căn phòng chẳng có một ai, chỉ có bồn rửa chén đủ tiện nghi và ba cái tủ chén vừa nhìn đã lóa mắt. Tủ chén làm bằng kính, bên trong là những chiếc chén, dĩa với các họa tiết sang trọng, với cái mã của ngôi biệt thự này thì đóng chén này cũng là xứng tầm thôi.

Đó giờ cô cứ tưởng khu bếp nhà mình là mệt lắm rồi, hóa ra căn biệt thự này còn rườm rà hơn nữa, phòng ăn, phòng bếp, phòng rửa chén, còn rườm rà hơn cả nhà cô.

Trong phòng này được cái có chiếc bàn và cái ghế để sát tường, có lẽ là cho người giúp việc như cô ngồi. Tiết Nhân còn đang ngắm nghía căn phòng dùng để rửa chén rộng lớn này thì bị Tiểu Hoan lôi ra ngoài. Vừa đi Tiểu Hoan vừa nói:

- Ở đây rất ít khi có việc làm, nên mọi người hầu như sẽ ngồi tám chuyện với nhau.

Tiết Nhân hơi kinh ngạc hỏi lại:

- Sao lại thế?

Đó giờ cô cứ nghĩ làm giúp việc cho người giàu rất vất vả vì họ thích làm màu, sao cô gái này lại nói như thể rất nhàn?

Nghe cô hỏi Tiểu Hoan đột nhiên phì cười:

- Cô thấy rất lạ phải không? Chúng tôi cũng không hiểu, căn nhà lớn như vậy trả lương cũng cao thế mà chẳng có việc gì làm. Lâu lâu mới có khách đến, xong lại đi.

[...]

Sau hơn nửa ngày làm quen với nơi này thì đại loại cô biết được gia chủ ở đây rất bí ẩn, tất cả bọn họ chỉ mới gặp ông ấy đúng một lần, còn lại việc hầu hạ cho ông ấy đều là quản gia đảm nhận. Người bọn họ thường xuyên gặp nhất cũng chỉ là hai người con trai của gia chủ, nhưng hai người này tính khí cũng không bình thường, thoát ẩn thoát hiện, đôi khi giận dữ vô cớ nữa.

Nghe nói đâu gia chủ là người đã có vợ nhưng chưa từng xuất hiện ở đây, cô thiết nghĩ có phải vợ ông ấy ghét ở nơi xa hoa giống cô nên họ mới không ở đây không? Căn nhà tuy rộng và sang nhưng nếu ở hai người thì thật sự lạnh lẽo.

Căn nhà này cứ như của người giúp việc ấy, xung quanh nhìn đâu đâu cũng chỉ có người giúp việc, họ ngồi tụm năm tụm bảy, ngắm hoa thưởng thức bánh kẹo. Này mà nói công viên công cộng có khi cô cũng tin.

Tiết Nhân ở trong vườn yên tĩnh đến buồn chán, tuy nhà này không ai ở nhưng nhìn chung rất đẹp, rất thoáng mát, sân vườn này xanh um rất dễ chịu. Trong lúc cô đang không biết nên làm gì thì một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện trước mặt cô.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Khóe môi Tiết Nhân liền nở một nụ cười tươi, là chồng cô. Anh mang thức ăn tới cho cô đây mà.

Đổng Trác đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Công việc ổn không?

Tiết Nhân vừa mở mấy hộp đồ ăn vừa đáp:

- Vẫn chưa làm, em cũng không biết ổn không.

Đổng Trác nghe vậy thì gật đầu:

- Ừm, từ từ sẽ quen.

Nói rồi anh thuận tay kéo ghế cô đang ngồi sát vào ghế mình, Tiết Nhân điềm nhiên không để ý đến hành động này của anh, cô bây giờ chỉ lo đến mớ đồ ăn anh mang đến thôi.

Tiết Nhân gấp một đũa mì xào cho vào miệng, cảm giác được sống lại thêm một trăm tuổi, sáng vẫn chưa ăn gì đã phải đi khắp căn biệt thự tiêu hao rất nhiều sức lực của cô.

Đổng Trác nhìn dáng vẻ ăn lấy ăn để của cô thì cười trừ. Lúc sáng đi vội anh quên mua đồ ăn cho Tiết Nhân, đến lúc gần trưa mới nhớ thì đã chạy vội đi mua mấy hộp đồ ăn mang tới cho cô.

Nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng này, anh chỉ mỉm cười dịu dàng không nói gì.

Tiết Nhân ăn được nửa hộp mì thì quay đầu nhìn anh, cô hỏi:

- Anh ăn chưa?

Đổng Trác dịu dàng đáp:

- Em ăn đi, thừa thì anh ăn.

Nghe vậy Tiết Nhân liền chau mày, cô đặt hộp mì xuống mở hộp miến xào ra đút anh. Đồ ăn đã đưa tận miệng mà có người vẫn lắc đầu:

- Thôi, em ăn đi.

Tiết Nhân thật muốn đánh cho anh một cái, đã đút tới miệng còn không chịu ăn. Nói sao anh cũng là đàn ông, ăn đồ thừa của cô làm sao được? Hơn nữa nếu bây giờ không ăn, đợi lát tới giờ làm lại nhịn đói. Cô nuôi chồng là để ăn tăng cân không phải để giảm cân.

- Anh không ăn em cũng không ăn.

Tiết Nhân đặt hộp miến xào xuống, cô buông luôn cả đũa chẳng thèm để tâm đến hai hộp đồ ăn chưa được mở. Đổng Trác nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này thì thở dài, anh vuốt lưng cô xuống giọng:

- Mau ăn đi.

- Không.

- Em có ăn mì nữa không?

- Không.

Tiết Nhân giận chẳng thèm nhìn đến anh, anh thở dài, đúng là không thắng nổi cô. Trước cái dáng vẻ kiên định cứng đầu của Tiết Nhân, anh đành cầm hộp mì còn dở của cô lên ăn, Tiết Nhân nhìn thấy thì vội giật hộp mì lại:

- Ai cho anh ăn, anh ăn miến đi. Mì em đã ăn rồi.

Đổng Trác nuốt số mì trong miệng rồi nhăn mặt:

- Em ngại cái gì, anh thích ăn đồ thừa.

Nói xong liền cầm lấy hộp mì trên tay cô ăn. Anh đây có bệnh đấy, đồ ăn vợ chưa động tới anh ăn không nổi. Tiết Nhân nhìn mà bất lực, nhiều lúc cô cảm thấy may mắn vì cưới được người chồng như anh. Cái gì ngon cũng để cho vợ.

Từ lúc chuyện ấy xảy ra, lúc nào mua đồ ăn anh cũng để cô ăn trước, ban đầu cô không biết cứ ăn hết, đến tối lại thấy anh lọ mọ đi kiếm mì gói ăn. Bây giờ biết thì cứ chừa lại cho anh. Bị cái chồng cô bị bệnh, đồ ăn cô không động tới anh nhất định không ăn, cứ chờ cô phải chửi mới chịu ăn.

Nhìn dáng vẻ người đàn ông đang ăn hộp mì còn thừa của mình, cô cảm thấy xót vô cùng. Tiết Nhân biết không thể thay đổi anh, sợ tới giờ làm của anh cô đành ăn một đũa miến xào, rồi mở hộp gà chiên và cơm chiên ra mỗi thứ ăn một miếng.

Tiết Nhân chỉ bị đói con mắt, cộng thêm khi sáng chưa ăn nên ăn nhiều một chút, cô chỉ có duy nhất hộp gà chiên là ăn sạch còn lại hộp cơm chiên và miến xào đều để Đổng Trác ăn.

- Anh đi nuôi heo à? Mua nhiều thế?

Đổng Trác đang ăn miến xào nghe cô hỏi thì phì cười:

- Anh sợ em ăn không đủ.

Tiết Nhân lườm anh một cái rồi thôi. Đợi khi anh ăn xong thì hai vợ chồng ngồi nhìn nhau đến lúc tới giờ anh phải đi làm tiếp.