Chương 14: Hai mươi ba tuổi mà dám xem phim mười tám cộng?
- Chết tiệt! Trẻ con mới lớn giờ hỏng đầu mất rồi. Không được, không được. Giờ phải làm sao đây? Đầu vợ anh hư hỏng mất rồi, không ổn rồi anh phải gọi về xin ý kiến ba mẹ. Anh không thể để bé con nhà anh đầu có đen tối thế được!
- ...
Tiết Nhân vẫn nhất mực giữ im lặng, cô xấu hổ đến mức chẳng dám ngước đầu lên, còn Đổng Trác thì cuống quýt vì cô xem phim người lớn. Anh luôn miệng nói đầu óc cô bị hỏng rồi, nhưng cô đã hai mươi ba rồi, còn nhỏ gì nữa đâu sao cứ như cô phạm phải tội gì lớn lao lắm vậy?
Cô cảm thấy anh đang ở tuổi cường tráng, muốn "học hỏi" thêm chút ít mới đi xem phim để lấy kinh nghiệm, chỉ muốn giúp anh thỏa mãn, sao giờ lại khiến anh lo lắng thế này.
Đổng Trác liên tục xoa xoa đầu cô xong rồi la lối, khóc không thành tiếng:
- Xong mất rồi, đầu vợ anh hỏng mất rồi. Không chịu đâu...
Tiếc Nhân vừa ngước mặt nhìn anh lại vì ngại mà cụp mắt xuống. Cô cũng là vì nghĩ cho anh thôi, có cần phải thế không.
[...]
Sau một lúc lâu bình tĩnh lại, Đổng Trác liền tức giận mà bắt cô quỳ gối. Cô quỳ gối khoanh tay như đứa trẻ bị phạt mà cúi gằm mặt:
- Em "chin nhũi"... em chỉ... chỉ muốn học hỏi thêm "nhút" thôi... anh đừng phạt em...
Đổng Trác thở một hơi dài, nguyên văn câu nói ấy là "Em xin lỗi, em chỉ muốn học hỏi thêm chút thôi, anh đừng phạt em". Giọng cô mềm nhũn khó nghe chết đi được. Dù giọng điệu ấy dễ thương thật nhưng với tình cảnh hiện tại không phù hợp.
Vẻ mặt anh nghiêm khắc ngồi đối diện cô, giọng anh đanh hẳn:
- Trần Lệ Tiết Nhân, ai chỉ em xem phim heo?
Tiết Nhân run rẩy không dám khóc, chỉ dám mím môi lắc đầu. Anh đột nhiên đập mạnh tay xuống nệm kêu lên một tiếng lớn khiến cô giật mình, sắc mặt anh lộ rõ vẻ tức giận:
- Em mới bao nhiêu tuổi mà đi xem phim đó? Em cảm thấy em lớn lắm sao?
Tiết Nhân mím môi, cô chầm chậm ngước mặt nhìn anh, bàn tay một tay đưa hai ngón, một tay đưa ba ngón:
- Hai mươi ba chủi... (23 tuổi)
- Nói đàng hoàng.
Bị anh nạt cô vội nói lại hẳn hoi:
- Hai mươi ba tuổi.
- Em cảm thấy em đủ tuổi để xem phim đó à?
Tiết Nhân ngây ngô gật đầu, cô giường đôi mắt trong sáng thơ ngây nhìn anh:
- Mười tám cộng, mười tám tuổi là xem được mà?
Vừa nói xong cô đã ăn liên tiếp hai cái cốc mạnh vào đầu. Tiết Nhân kinh ngạc ôm đầu xoa lấy xoa để, đó giờ chồng cô chưa từng ra tay thẳng thắn như vậy, đau chết cô rồi. Cũng may cô thuộc dạng lì đòn nên không khóc, chỉ ấm ức khịt khịt mũi vài cái, rồi mếu máo chứ không còn gì hơn.
- Nhân Nhân, em chỉ mới hai mươi ba tuổi em đã xem cái đó, vậy khi ba mươi thì em xem gì?
Anh cố gắng nhỏ nhẹ giọng để giải thích với cô rằng cô còn rất nhỏ để xem mấy bộ phim bậy bạ đó, thế nhưng con nhóc nào đó vẫn ương bướng cãi lại:
- Thì xem phim mẹ và bé ạ.
Câu trả lời tỉnh bơ nhưng khiến anh câm nín, cũng đúng thôi, sau này cô sẽ xem phim hoặc tìm hiểu về "mẹ và bé" không sớm thì muộn, anh cảm thấy ba mươi tuổi là độ tuổi thích hợp để vợ anh sinh con. Nhưng đó không phải việc chính, việc chính bây giờ là con nhóc nhà anh đang hư hỏng.
Thấy anh chuẩn bị lên tiếng nói tiếp, cô đã vội nói trước:
- Hai mươi ba tuổi không cho xem phim mười tám cộng, vậy mắc gì bắt em làm chuyện mười tám cộng? Thật không công bằng.
-...
Đôi gò má phụng phịu phiến hồng khiến Đổng Trác câm nín, nín thinh, không phản bác được. Chuyện vợ chồng đủ tuổi thì làm, nhưng phim thì rất bậy, sẽ khiến đầu óc vợ anh trở nên đen tối, sẽ cứu đi sự trong sáng của cô. Anh không thích điều đó.
Tiết Nhân thấy mặt anh lạnh tanh liền biết mình lại gây chuyện rồi, cô bắt đầu giở chiêu mềm yếu chui vào lòng anh, tuy anh không ôm nhưng cô vẫn tiếp tục làm nũng:
- Thôi mà, em xin lỗi. Em sẽ không xem phim đó nữa. Từ giờ sẽ ngoan ngoãn. Tha cho em nha, nha nha.
Tiết Nhân cạ cạ gò má vào vòm ngực anh, cô nũng nịu trong hết sức đáng thương. Trước cái dáng vẻ yêu nghiệt này Đổng Trác làm sao không siêu lòng cho nổi. Anh mềm lòng thở hắt một hơi rồi đưa tay giữ ngay eo cô, bàn tay còn lại vén mái tóc cô ra sau vành tai, giọng nói dịu dàng trầm ấm:
- Nhân Nhân ngoan, trẻ con không nên xem phim bậy bạ. Nhớ chưa?
Tiết Nhân như con mèo nhỏ ở trong lòng anh được vuốt ve, cô vội gật đầu lia lịa. Đổng Trác nở nụ cười hào lòng cúi xuống hôn lên đôi gò má phiếm hồng của cô.
- Từ giờ hãy loại bỏ những thứ đen tối ấy ra khỏi đầu em. Anh không cần em học mấy thứ này.
Cô nghe thì cứ gật đầu lấy lệ, xem như dỗ ngọt anh. Chứ hình ảnh vào đầu cô rồi muốn lấy ra cũng rất khó. Cô có một trí nhớ rất dai giống ba cô, nên cái gì vào đầu rồi, có moi móc kiểu gì cũng chả ra đâu.
Đổng Trác thở dài, anh biết cô chỉ gật đầu cho có, nhưng không sao. Chỉ cần từ giờ cô không xem nữa là được.
Đổng Trác im lặng vuốt tấm lưng bé nhỏ một lúc, anh đột nhiên lên tiếng:
- Không được, không thể để em ở nhà một mình nữa.
Nghe đến đây Tiết Nhân bất chợt ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, anh không thèm nhìn cô lấy một cái mà nói:
- Anh sẽ xin cho em một công việc ở biệt thự của chủ đầu tư của anh, sáng anh đưa em đi chiều sẽ rước em về, không thể để em ở nhà như thế này được nữa.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nhất là Tiết Nhân anh không thể tin cô nữa, nếu để cô ở nhà chắc chắn sẽ len lén xem. Anh phải đưa cô đến nơi anh có thể quan sát.
Tiết Nhân nghe xong thì nhíu mày muốn phản kháng, gì chứ? Tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô vậy mà cũng có ngày đi làm giúp việc sao? Vừa định nhảy đong đỏng lên thì chợt nhớ hiện giờ gia cảnh vợ chồng cô chẳng khá giả gì, có lẽ cô không thể cứ ở nhà ăn bám chồng thế này. Vừa định dẫy lại lại dịu xuống, cô nên hiểu cho chồng và sang sẻ một phần nào đó cho anh.
Có lẽ cô không nên kì kèo thêm nữa. Cứ xem như là đi chịu tội vậy.
[...]
Mới sáng hôm sau Tiết Nhân đã bị Đổng Trác lôi đầu dậy từ rất sớm, cô uể oải nhăn mặt chau mày, dù không cam tâm nhưng không thể làm gì hơn.
Đổng Trác trước cái vẻ lười biếng của vợ thì vừa thương vừa buồn cười, anh không muốn bắt cô dậy sớm như này, nhưng từ đây đến chỗ làm của cô xa, anh chỉ đành đưa cô đi sớm thôi.
Tiết Nhân gật gà gật gựa ngồi yên một chỗ cho Đổng Trác vệ sinh cá nhân. Anh rửa mặt, thay đồ cho cô xong thì bế cô ra tận xe. Thắt dây an toàn xong anh nhìn gương mặt vẫn còn đang nướng của vợ thì thở dài.
- Đến nơi anh kêu em dậy.
Tiết Nhân mơ mơ màng màng gật gật đầu. Cô hé mắt thì thấy trời vẫn còn tối, chưa sáng hẳn, đi sớm đến vậy sao?
Bánh xe lăn bánh, nó chạy ào trên đường rất lâu, cô không biết bao lâu, cô chỉ biết khi ánh nắng rọi vào mặt cô đã tới nơi. Căn biệt thự rộng lớn mang chủ đạo màu trắng vàng rất hài hòa sang trọng, lối kiến trúc không khác gì một tòa lâu đài.
Đổng Trác thấy không cần kếu cô đã tự giác dậy, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô. Tiết Nhân cựa người mỉm cười với anh. Vậy là hôm nay cô phải làm việc ở đây ư?
Khi cô còn chưa xuống xe, từ cửa chính biệt thự đã có một người đàn ông trung niên dáng cao cao gầy gầy bước ra cúi đầu chờ cô xuống xe. Đổng Trác hạ cửa kính xuống cho ông ta nhận diện, ông ta nhìn anh như hiểu gì đó lập tức ngẩng cao đầu.
Tiết Nhân thấy dáng vẻ nghiêm nghị của ông ta thì bất giác run rẩy, gia chủ của căn biệt thự này có lẽ cũng là một người rất uy quyền, coi trọng phép tắc.
Cô đưa mắt nhìn chồng mình, anh nở nụ cười ấm áp với cô rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má cô:
- Ngoan, không sao. Anh sẽ nói họ cho em hạn chế tiếp xúc với ông chủ.
Tiết Nhân nghe vậy thì mỉm cười như tạ ơn anh. Cô đây rất ghét phải nghiêm nghị, cực kì ghét là đằng khác. Trước giờ cô ở trên cao nên không cần nhìn sắc mặt ai, giờ làm công ăn lương phải nhìn mặt chủ nên có hơi không ổn.
Đổng Trác xuống xe, anh đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Sau khi đỡ cô xuống xe thì anh lại ôm cô an ủi:
- Không sao, chiều anh qua rước em.
Tiết Nhân chu chu chiếc môi nhỏ, dù là hơi sợ nhưng cô vẫn gật đầu. Đổng Trác hôn nhẹ lên chiếc môi nhỏ rồi giao cô cho người đàn ông ấy.
- Giao cho ông nhé.
Ông ta vừa định cúi đầu đột nhiên khựng lại một nhịp rồi nhẹ giọng:
- Ngài yên tâm.