Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Nhóc con mới lớn đã hỏng rồi!

- Mới ba mươi ba thôi mà, em nghe nói đây là độ tuổi cường tráng nhất. Em phải tranh thủ sài, lỡ anh qua hàng bốn, hết lên nổi thì sao?\

- Đổng tiên sinh, đây gọi là sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm đó ạ.

Đổng Trác nghe xong thì nghệt mặt ra, anh nói con tiểu yêu tinh này ngây thơ thì quá ranh ma, kêu ranh ma thì lại vô cùng ngây thơ. Anh khẽ chau mày, không thương tiếc vỗ mạnh vào mông cô:

- Biết đây là độ tuổi không thể kiềm chế nhất mà em vẫn hành hạ anh thế sao?

Tiết Nhân bị vỗ vào mông một cái rõ đau thì mếu máo, đôi mắt tinh xảo thoáng chốc liền rớt vài giọt lệ, cô hít hít vài cái sau đó là vỡ òa.

- Đánh người ta chẳng thương tiếc. Hết thương người ta rồi. Đồ tồi!

Tiết Nhân vừa khóc vừa chửi, còn phải vừa coi năm dấu tay đỏ tấy in hằn trên da thịt mình. Cô hậm hực nhìn ông chú đang nằm thỏa thân, cô khóc vậy mà anh còn nhìn cô cứ như kêu cô khóc lớn thêm đi. Giận quá hóa thẹn, cô liền nắm lấy "cậu em", há to miệng cắn đầu nó một cái mạnh khiến tên già nào đó dẫy tê tê lên.

Đổng Trác đau đớn ôm lấy "cậu em" đáng thương liên tục xoa xoa nó, nhìn xem, "cậu em mong manh dễ vỡ" của anh đã in dấu răng Tiết Nhân luôn rồi. Anh đau đớn nằm gục trên giường, mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi.

- Nhân Nhân, em đây là muốn chồng em không ngóc đầu lên nổi nữa... a... em muốn ám sát chồng em đúng không...

Đổng Trác đau đớn vật vã trên giường, anh ôm "cậu em" liên tục xoa xia để làm dịu cơn đau, cảm giác nó thốn đến tê người. Vợ anh chơi dại quá rồi.

Thấy anh đau đớn dường như muốn tắt thở cô mới biết hóa ra mình nghịch dại rồi, vội vàng quan tâm hỏi anh:

- Em... em không cố ý. Anh có sao không?

Tiết Nhân bắt đầu cảm thấy lo lắng cô hỏi, nhưng sắc mặt Đổng Trác ngày càng tím tái, cô bắt đầu cảm thấy sợ rồi, nước mắt cứ thế mà túa ra.

- Đổng Trác, anh nghe em nói gì không?

Cô liên tục lây người anh, nhưng hiện giờ anh đau đến mức không thể trả lời nổi. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, hiện giờ tâm trí cô không thể nghĩ nổi thứ gì, chỉ biết khóc mà thôi.

- Huhu... anh sẽ không vì thế mà "diệt lương" chứ? Em còn chưa sinh con nữa, nếu thật vậy em sẽ đi kiếm chồng mới... huhu...

Tiết Nhân vì quá "lo lắng" mà khóc càng lớn, sắc mặt Đổng Trác càng tối sầm lại, gì đây? Khóc lóc tưởng lo lắng cho anh thế nào, hoá ra chỉ sợ anh "diệt lương" thôi hả, ngay lúc cô đi tìm điện thoại muốn gọi cho cấp cứu thì anh đột nhiên giật điện thoại, anh thẳng tay thảy điện thoại rơi xuống sàn, cánh tay nhanh như chớp kéo cả cơ thể bé nhỏ nằm trọn dưới thân mình.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi Đổng Trác đã dùng thân thể to lớn của mình đè trên người cô, anh mặt mày khó coi hẳn:

- Em chỉ sợ anh không thể cho em sinh con thôi hả?

Đổng Trác đanh mặt véo mũi cô tra hỏi, Tiết Nhân lúc này lại bật cười khúc khích, cô đưa tay quẹt đi mớ nước mắt lăn tăn trên gò má. Cô biết anh giả vờ nên mới giả vời theo, lúc nãy cô biết mình không quá đáng, cùng lắm chỉ khiến anh tê tê một chút.

Bàn tay hư hỏng của Tiết Nhân lại mon men mò xuống dưới nắm lấy cục thịt dài đã được anh làm dịu. Bàn tay mềm mại vừa chạm vào, "cục thịt dài" liền nóng ấm lên, nó cọ cọ đầu vào bụng cô.

Đổng Trác thở hắt một hơi nóng ran vào người cô, anh bất lực gục đầu vào hõm cổ Tiết Nhân.

- Lỡ rồi, anh không kìm nổi nữa, em xử lý cho anh đi.

Tiết Nhân bật cười, một tay giữ đòn thịt cứng đang cạ cạ vào bụng mình, một tay lại vuốt ve tấm lưng trần trơn trượt.

Bàn tay đang gần gũi cậu em của anh nhẹ nhàng lên xuống, bàn tay ấy như có ma thuật mỗi lần di chuyển là khiến cả cơ thể anh đều tê dại lên. Cô cắn nhẹ vào bả vai căng cứng, da thịt anh săn chắc đàn hồi. Tiết Nhân lại biến thái liếm láp chỗ mình vừa cắn, Đổng Trác chỉ biết nở nụ cười bất lực. Thân trai đêm nay giao cho vợ xử lý.

Tiết Nhân chơi đùa đến mức nó đã "phun" bậy trên giường, bàn tay thanh mảnh yêu nghiệt lại tìm đến hai quả trứng "đáng yêu" làm cả người Đổng Trác lâng lâng dại dại.

Cô xoa nắn nhẹ nhàng uyển chuyển, Đổng Trác thoáng chốc đã đi vào cơn khoái cảm do vợ mình tạo ra, ch.ất dị.ch bên dưới không ngừng tràn ra từ đầu "cậu em". Đổng Trác thở từng hơi nặng nề, đù đã rất kiềm chế bản thân để không làm càng với cô, nhưng vợ anh có một sức hút đặc biệt, càng kiềm chế anh lại càng muốn "ăn".

Màn dạo đầu đang diễn ra rất thuận lợi, ngay khi Tiết Nhân định cởi đồ mình thì bàn tay bên dưới đột nhiên bị giữ lại.

Đổng Trác nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực, cô kinh ngạc, anh kìm hết nổi rồi sao? Còn tưởng sắp bị lật ngược tình thế nào ngờ anh lại ngờ dậy tự giải quyết trước mặt cô khiến mặt mày cô đỏ tía tai.

"Ưm... hơ..." Tiếng thở dốc nặng nề cùng ch.ất l.ỏng bị bắn ra xa khiến Tiết Nhân vô cùng kinh ngạc. Đổng Trác nhìn cô rồi lại điều hòa hơi thở, mất một lúc sau hắn mới cất giọng khàn đặc:

- Tiểu yêu tinh, sao em biết mấy động tác này?

Vợ anh trước giờ vốn ngây thơ, hôm bữa đến giờ "cậu em" anh bị chơi đùa cũng chưa đến mức đê mê như hôm nay, hôm nay cô chạm chỗ nào chỗ đó liền tê dại cứ như cô nắm rất rõ lực tay và vị trí. Nghe anh hỏi, mặt mài cô liền đỏ ửng lên, hai vành tai đã đỏ đến mức bốc hỏa. Đổng Trác liền kinh ngạc há hốc mồm:

- Em xem phim heo ư?

Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi anh đã đoán được con nhóc nhỏ nhà anh xem phim bậy bạ. Anh vội ôm lấy bả vai cô lay lay:

- Nhân Nhân, em là con nít sao lại xem phim heo? Ai cho phép em xem?

Tiết Nhân liên tục bị nắm thóp mặt đỏ càng thêm đỏ, mặt đỏ chín như quả cà chua luôn rồi, cô vội đưa tay che mặt mình lại. Xấu hổ đến sắp phát khóc rồi.

Đổng Trác thì ngược lại liên tục tra hỏi cô. Con mẹ nó, hóa ra cả ngày anh không ở nhà là cô xem phim heo, chả trách gần đây cứ rủ anh "lăn giường" miết. Sắc mặt vốn ham muốn giờ đã đen kịt như đít nồi.

Vợ anh là trẻ con mới lớn, kẻ nào đã dụ dỗ vợ anh xem phim bậy bạ thế này? Trời ơi, con nhóc ngây thơ của anh, sao lại dại dột thế hả trời!

Liên tục tra hỏi mà không nhận được câu trả lời, hắn tức giận chửi:

- Chết tiệt! Trẻ con mới lớn giờ hỏng đầu mất rồi. Không được, không được. Giờ phải làm sao đây? Đầu vợ anh hư hỏng mất rồi, không ổn rồi anh phải gọi về xin ý kiến ba mẹ. Anh không thể để bé con nhà anh đầu có đen tối thế được!

- ... - Xấu hổ đến mức nói không nên lời.