Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Sử dụng đúng thời điểm.

- Thôi nào ông chú ba mươi ba, lớn tuổi rồi không nên so đo với con nít. Thịt sườn nhỏ hơn anh rất nhiều, nó còn non nên anh sao có thể so bì với nó? Cái gì cái, thua người ta phải nhận. Ha, thương nhiều.

Cô nói một tràng dài xong còn hôn chụt lên môi anh, tuy dịu dàng, tuy nhẹ nhàng tình cảm nhưng cứ như vô vàn cục đá chọi thẳng vào mặt anh. So sánh anh với thịt sườn, còn chê anh già hơn thịt sườn, còn bắt anh phải nhận mình thua thịt sườn.

Sao đột nhiên anh cảm thấy mình già đi mười ngàn tuổi vậy? Đau lòng quá đi.

Nhìn biểu cảm của anh, Tiết Nhân lại bật cười ha hả, cô véo má anh:

- Đáng yêu chết đi được.

Không kiềm được mà hôn lên môi anh, chồng cô lúc ghen với miếng thịt sườn rất đáng yêu, nhiều lúc cô còn quên rằng chồng cô đã ngoài ba mươi, cứ như trên lên ba thì đúng hơn.

Đùa một lúc thì Đổng Trác dọn cơm và thức ăn ra, anh cắm cúi ăn như bị bỏ đói nguyên ngày, cô nhìn mà thương vô cùng.

Anh cắm cúi ăn xong một bát cơm mới thở hắt một hơi như được sống lại:

- Cơm vợ vẫn là ngon nhất.

Tiết Nhân phì cười, cô đưa bát cơm còn nguyên của mình cho anh, rồi cầm bát cơm đã hết của anh.

- Mau ăn đi, đừng để qua cơn đói.

Cô kỳ công học nấu ăn là để anh ăn, anh ăn ngon như vậy nhất định phải ăn hết thức ăn cô nấu, dù sao cô đã biết nấu rồi không sợ chết đói. Có sợ cũng chỉ sợ anh ăn không đủ.

Đổng Trác nhíu mày, anh vừa nhai cơm trong miệng vừa hỏi:

- Em không ăn à?

Tiết Nhân đứng dậy đi bới thêm cơm, cô mỉm cười:

- Anh cứ ăn đi, lúc chiều em ăn rồi, giờ vẫn chưa đói lắm.

Cô bới cho mình chỉ nửa bát rồi gắp một miếng thịt ăn cho anh yên tâm. Chồng cô hay lo lắm, không ăn trước mặt anh anh sẽ không yên tâm, lo lắng sốt vó, đây chắc là biểu hiện của người cao tuổi.

Đổng Trác mỉm cười hài lòng, có một bát cơm để lót dạ rồi giờ anh sẽ từ từ vừa ăn vừa nói chuyện với vợ.

- Em biết không? Hôm nay anh đi tìm nhà đầu tư, có một ông già bụng bự kia kìa, ông khó tính cực kì, ổng đặt ra cho anh siêu nhiều câu hỏi.

- Còn có cái bà kia, bà ấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. - Vừa nói anh vừa diễn lại cái vẻ mặt ấy cho Tiết Nhân xem.

- Nhưng mà bà ấy rất giỏi, đáng để anh học hỏi. À mà bà ấy đã đồng ý đầu tư cho dự án của anh, có lẽ sắp khả quan hơn rồi.

- Em biết không, hôm nay anh còn gặp được một cô gái, rất xinh nha, cũng rất sang chảnh. Nhưng mà nhìn cô ta vẫn không xinh bằng em, vẫn thiếu phong thái đại tiểu thư.

Suốt một quá trình Đổng Trác luyên thuyên kể cô chỉ ngồi lặng lặng nghe và cười. Anh kể rất nhiều, hôm nay anh gặp ai, người đó ra sao anh đều miêu tả chi tiết cho cô nghe, thậm chí còn nhái lại giọng nói của họ khiến cô cười đau cả bụng.

Tiết Nhân say sưa nghe anh kể mà quên mất cả ăn, anh thì hăng say kể cũng quên mất chén cơm trên tay. Đến khi ý thức được thì cô và anh đã ngồi trên bàn ăn gần hai tiếng rồi.

Tiết Nhân vặn vẹo người, cô tự xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình:

- Trác, khởi đầu như vậy là tốt lắm rồi.

Đổng Trác cũng mỉm cười gật đầu. Anh bất ngờ đứng dậy đi qua chỗ cô, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

- Phải, rất thuận lợi, thế nên em cứ yên tâm mà ở nhà hưởng thụ.

Vừa nói anh vừa đưa tay xoa xoa lưng cho cô, mắt thì nhìn cô, miệng thì luyên thuyên với cô, thế nhưng tay thì vẫn không ngừng xoa bóp chỗ nhức cho cô. Ông chồng như vậy thì còn gì bằng, hết nước chấm luôn đấy!

Luyên thuyên thêm một hồi lâu nữa mới kết thúc câu chuyện cả một ngày dài đi làm của Đổng Trác, anh nhìn lại hai chén cơm của mình và vợ bất giác bật cười gãi đầu:

- Vợ à, hình như hôm nay anh nói hơi nhiều quá... haha...

Tiết Nhân lắc đầu, từ lúc hẹn hò đến lúc cưới Đổng Trác vẫn luôn là con người kiệm lời, anh hầu như không nói những lời thừa thãi, hôm nay anh nói nhiều như vậy chắc chắn có chuyện vui. Với cương vị là vợ anh cô cảm thấy đáng mừng.

- Rất tốt, sau này nói nhiều một chút.

Cô vòng tay ôm cổ người bên cạnh, sau đó trèo hẳn lên đùi anh ngồi. Cô gái nhỏ khẽ ngả đầu tựa lên bả vai rộng:

- Đó giờ nhà chỉ toàn tiếng của em, em cô đơn lắm đấy.

Nghe vợ than thở Đổng Trác bất giác cảm thấy có lỗi, nói mới để ý, lúc lên giường thì không nói nhưng lúc bình thường quả thật chỉ nghe tiếng của Tiết Nhân, anh chỉ gật đầu rồi lắc đầu, hoặc làm hành động là cô sẽ tự hiểu.

Hôm nay, có một người đã bảo anh nên nói chuyện với vợ nhiều một chút, anh chỉ thử thôi, nãy giờ kiếm chuyện kể cũng mệt lắm chứ do bình thường không có thói quen nói nhiều như vậy.

Đến hôm nay thử mới biết, hóa ra vợ anh không hề thích người trầm tính, cái vợ anh thích có lẽ là con người thật của anh, cô muốn anh ở bên cạnh cô một cách thoải mái nhất. Bàn tay to lớn mang hơi ấm xoa xoa eo cô.

- Từ giờ anh sẽ nói nhiều hơn.

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi đột nhiên cười lên khúc khích, khoảnh khắc chiều tối ngồi kể cho nhau nghe về một ngày dài chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Cô cảm thấy cô không hỏi mà anh tự kể nghe thật sự rất thú vị, cũng có cảm giác an tâm và hạnh phúc nữa.

[...]

- Nhân Nhân, em đừng hành hạ nó nữa.

Đổng Trác đáng thương khóc không thành tiếng cầu xin vợ đừng hành hạ "cậu em" của anh nữa. Nó đã ngóc đầu dậy rồi thế mà Tiết Nhân vẫn điềm tĩnh ngồi chơi với nó.

Tiết Nhân trước lời cầu xin của anh thì phì cười, cô vuốt ve cậu em nho nhỏ đáng yêu. Không hề có ý định cho cậu em thỏa mãn.

Trời ạ, từ lúc vợ anh dám chơi đùa với "cậu em" anh, là y như rằng từ lúc đó đến giờ ngày nào cô cũng chơi đùa nó. Vui vui thì cho nó thỏa mãn, buồn buồn thì vuốt ve nó xong đi ngủ.

Anh thật sự không biết cô có nhận thức được là chồng cô có tuổi rồi không? Mỗi lần đùa giỡn xong đi ngủ là anh phải tự giải quyết, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Anh đây tuổi già sức "yếu" động vào là đã muốn đè cô ra rồi.

Tiết Nhân bị nhắc nhở thì lại bày vẻ mặt đáng thương ra:

- Hic... nói của em, em chơi có chút đã cằn nhằn... hết thương em rồi...

Vẻ mặt khủy uất đến mức anh cảm thấy anh có lỗi, rõ ràng là cô hành hạ anh sao giờ lại thành anh có lỗi vậy?

Đổng Trác vội ôm cô dỗ dành:

- Không khóc, không khóc. Anh không la em, nhưng anh có tuổi rồi, em không thể hành hạ anh như vậy.

Tiết Nhân bĩu môi, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng:

- Mới ba mươi ba thôi mà, em nghe nói đây là độ tuổi cường tráng nhất. Em phải tranh thủ sài, lỡ anh qua hàng bốn, hết lên nổi thì sao?

- Đổng tiên sinh, đây gọi là sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm đó ạ.