Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Ngon như miếng thịt sườn!

Đến nay đã là hai tháng kể từ ngày cô và anh cắt liên lạc với Trần gia. Hai vợ chồng cô đến một thành phố khác sinh sống, ngôi nhà hiện tại đang ở chỉ là ngôi nhà cấp bốn, tuy không rộng như ngôi nhà cũ nhưng để vợ chồng cô ở thì dư sức.

Nơi đây là một trong ba thành phố phát triển, thành phố này là trung tâm của ngành kinh tế thương mại - Thương An. khởi nghiệp ở một thành phố sầm uất thế này, nói dễ không dễ, nói khó không khó. Dù có hơi lo lắng nhưng Tiết Nhân vẫn tin chồng mình một khi đã lựa chọn nhất định sẽ làm được.

Đổng Trác từ ngày đến đây, anh sáng đi sớm tối về muộn, nhiều lúc cô thấy anh ngồi với cái laptop đến tận đêm khuya thì rất thương.

Tiết Nhân cô hiện giờ đang nếp mình vào không gian bếp, mỗi ngày điều chuyên tâm nấu món ngon tẩm bổ cho chồng. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng đủ đầy.

Đổng Trác hôm nay đi làm về sớm được một hôm, anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cái bụng trống rỗng sáng giờ liền kêu inh ỏi. Anh cởi giày vào nhà cất đồ rồi mới xuống bếp.

Nhìn dáng lưng mảnh khảnh mang tạp dề nấu đồ ăn, trông vừa đảm đang vừa dịu dàng.

- Anh mới về à?

Tiết Nhân cảm nhận được có người đang nhìn mình nên liền quay đầu lại thì thấy anh đã có mặt ngay cửa bếp. Cô nở nụ cười dịu dàng mừng anh về, nhưng không thể chạy lại ôm anh vì cô đang bận tay.

Đổng Trác mỉm cười tự giác xắn tay áo, đi đến phụ cô một tay. Anh lấy miếng khăn giấy chậm mồ hôi trên trán của vợ mình, gương mặt yêu kiều giờ đây đang đỏ bừng vì hơi nóng của bếp, nhìn mà xót. Anh vội giật lấy đũa từ tay cô, hất mặt ra phía bàn ăn.

- Nhóc con, ra ngoài ngồi đi, anh nấu cho.

Tiết Nhân vội lắc đầu, đây là tâm huyết của cô, cô đã học hai tháng rồi, cô muốn làm một người vợ hiền lành đảm đang, cô muốn mỗi bữa cơm đi do chính tay cô nấu cho chồng. Không muốn làm một người vợ vô dụng bên cạnh anh.

Đổng Trác thấy cô nhóc lì lợm thế này thì nhẹ giọng dỗ ngọt:

- Ngoan ra ngoài đi, hôm nay để anh nấu.

Vẻ mặt anh rất thành khẩn, cứ như anh rất muốn làm, có lẽ là anh nhớ nghề, lúc trước bếp núc trong nhà một tay anh sắm sửa, cũng là anh sử dụng có cho cô động đến đâu. Thấy vậy Tiết Nhân cũng đành để anh làm. Cô tháo tạp dề mang lên cho anh rồi ra bàn ngồi chờ.

Thấy Tiết Nhân ngoan ngoãn Đổng Trác liền nở một nụ cười mềm mại. Nhìn xem, ở cạnh anh cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, mặt hoa da phấn giờ đã phải động tay động chân xuống bếp, mồ hôi thì lấm lem. Việc nhà hiện tại cũng là vợ anh làm, nghĩ mà xót, vợ anh là công chúa, có khi ba mẹ còn không cho động tay động chân mà giờ đây lại phải lo hết việc nhà, còn phải học nấu ăn nữa. Nghĩ lại thì anh thấy anh quá bất tài rồi.

Tiết Nhân ngồi ở bàn, cô chống tay lên cằm ngắm nhìn ông chú đang nấu, tay chân anh rất điệu nghệ như đã rất quen với mấy việc này, không giống cô, tay chân lóng ngóng.

Ngoại hình Đổng Trác phải nói là vạm vỡ, cuồn cuộn, chiếc áo sơ mi trắng cũng vì thế mà căng ra thoát ẩn thoát hiện các cơ bên trong nhìn "ngon cực". Chàng trai chững chạc ấy hiện giờ đang xuống bếp nấu cho cô ăn, lúc trước không nhìn anh nấu, cứ nấu xong rồi xuống ăn. Giờ có thời gian ngắm nghía mới thấy, anh quả thật quá đẹp trai, góc cạnh này, thân hình này, trang phục này, món ăn này, tất cả hôm nay đều ngon quá đi!

Đổng Trác vừa quay người lại đã bắt gặp ánh mắt mê mẩn của vợ mình, ngay lập tức không kìm được mà bật cười:

- Đổng phu nhân, cô mê chồng đến thế sao?

Dù bị phát hiện cô vẫn không ngần ngại mà gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối:

- Sao trước giờ em không để ý chồng em ngon thế nhỉ?

Anh nghe thì phì cười, đặt dĩa thức ăn lên bàn, anh búng vào trán cô vợ nhỏ:

- Do em không để ý.

Tiết Nhân cười hì hì, gương mặt cô hiện rõ vẻ vô sỉ:

- Em cứ tưởng chồng em chỉ có lúc hoạt động mạnh mới đẹp, hóa ra lúc nấu ăn cũng rất đẹp.

Đổng Trác nghe thì cười trừ, anh không biết làm sao nữa, anh nhớ vợ anh là một cô gái nhát gan ngại việc vợ chồng, cô rất sợ luôn là đằng khác. Thế mà mấy tháng nay thấy hôm nào anh rảnh là dụ dỗ anh, tuy anh già đầu nhưng mà "dễ dụ" lắm, kéo anh lên giường là anh sập bẫy ngay. Anh rất chi là "ngây thơ" đó.

Tiết Nhân vẫn tiếp tục nhìn anh bằng cặp mắt đắm đuối, cô tự cảm thán:

- Ôi mình thật may mắn mới lấy được ông chồng ngon hơn thịt sườn thế này!

Ôi trời, vợ anh cứ như trẻ con lên ba đang tấm tắc khen đồ ăn ngon vậy. Vợ anh thích thịt sườn, nhưng sao phải so sánh anh với miếng thịt sườn, so sánh thế anh tổn thương đấy nhé. Đổng Trác véo mũi cô cưng chiều:

- Bảo bối, em so sánh anh với miếng thịt sườn?

Nghe anh nhắc nhở cô lập tức nhận ra vội xua tay:

- Không không, thịt sườn không thể so với anh.

Đổng Trác còn chưa kịp cười đã hóa đá với câu tiếp theo:

- Anh làm sao xứng với thịt sườn của ba em làm.

Nói xong cô còn bày vẻ mặt hối lỗi vô cùng. Cứ như đang xin lỗi "miếng thịt sườn do ba cô làm" vậy. Ể, cái này còn tổn thương hơn nhé, như con dao không thương tiếc đâm thẳng vào tim anh luôn ấy chứ. Gương mặt nam tính thoáng chốc đã méo mó, anh khụy một gối xuống sàn, ngẩng đầu nhìn kĩ vẻ mặt tinh ranh của Tiết Nhân.

- Em thế là đang khinh thường anh.

Cô nghe anh nói liền lắc đầu: "Nào dám, em nào có khinh thường anh?"

Cô liếc mắt nhìn anh, cố tình nở nụ cười giả lả, bàn tay mềm mại đặt lên gò má anh xoa xoa.

- Thôi nào ông chú ba mươi ba, lớn tuổi rồi không nên so đo với con nít. Thịt sườn nhỏ hơn anh rất nhiều, nó còn non nên anh sao có thể so bì với nó? Cái gì cái, thua người ta phải nhận. Ha, thương nhiều.