Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Lời mời của Cổ Lão

Đêm đến, trăng thanh, gió thổi khe khẽ. Nhị trưởng lão gói chút linh dược vào một chiếc hộp gỗ rồi ra cửa để thăm Nông Đại Quý. Lúc này trong nhà Nông Đại Quý cũng vừa bôi thuốc lên vết thương, bỗng nghe tiếng gõ cửa: “Cộc… cộc.. cộc” “Vào đi” “Két” “Đại ca ngươi thương thế ra sao rồi” “Ta vẫn ổn, lần này chúng ta ăn trái đắng, ta thật không cam tâm. Không ngờ lão già đó lừa dối chúng ta bấy lâu nay về tu vi bản thân. Có lẽ hắn đã không tin tưởng chúng ta từ lâu. Nếu đã vậy, hắn càng không nên giữ chức Tù trưởng nữa. Lần này có đến ba cường giả Hổ Cốt cảnh bị giết, chắc chắn Man Tượng bộ lạc sẽ không bỏ qua để yên dễ dàng như vậy, việc trả thù chỉ là câu chuyện sớm hay muộn mà thôi.” “Đại ca, biết đâu hắn vẫn còn che giấu thực lực thì sao? Ta e rằng sẽ lại lật thuyền trong mương lần nữa.” “Ta không tin, nhìn khí sắc của hắn đã nhợt nhạt hơn trước, dù cố gắng che giấu nhưng ta vẫn nhìn ra được một chút. Mà lần tới nếu Tù trưởng của Man Tượng ra tay, ngươi nghĩ dù có che giấu thì đã sao, kẻ đó tu vi đã đạt tới Hổ Cốt cảnh lục trọng. Cổ Lão nếu tu vi bằng với hắn thì có lẽ hắn đã xâm chiếm bộ lạc khác chứ không phải co đầu rụt cổ hơn chục năm nay không ra.” “Nói cũng có lý, chúng ta chỉ cần trong ứng ngoài hợp với phía Man Tượng, cho dù chỉ là bộ lạc phụ thuộc hay sáp nhập thì có sao, chỉ cần đạt được Hổ Cốt đan trên tay lão già kia là đủ.” “Ta sẽ truyền tin tới bộ lạc bên đó, trong khoảng thời gian này, ngươi chú ý nhất cử nhất động của lão già này, ta cần nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian sẽ không ra ngoài.” Vài ngày sau, Hoàng Lập vẫn duy trì thói quen sáng sớm so tài bắn cung cùng Văn Lực, sau đó đi qua biệt viện tại trung tâm để thăm Cổ Lão. Tuy vậy đều không gặp được và quay về, thủ vệ nói Tù trưởng vẫn còn đang bận nghỉ ngơi đến giờ vẫn chưa rảnh. Không có lệnh, hắn không dám để Hoàng Lập vào trong. Ngày hôm nay, hắn lại đến thăm, nghĩ rằng sẽ lại bị từ chối khéo, không ngờ một giọng nói vọng từ bên trong ra khiến hắn vui mừng quá đỗi: “Đồ nhi vào đi” Lúc này thân ảnh Cổ Lão đang ngồi ở lầu trà ngắm cảnh, trông khí sắc của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, tộc nhân bên ngoài nhìn vào có lẽ cũng không thể phát hiện ra vấn đề. Duy chỉ có người quen như Hoàng Lập là sớm phát hiện ra điều không đúng tại Cổ Lão, khuôn mặt như già thêm vài tuổi, con ngươi đã có tia vẩn đục không sáng ngời như trước. “Đệ tử bái kiến sư phụ. Mấy ngày nay ta có ghé qua thăm người vài lần. Ngài có khỏe không?”, hắn hỏi với vẻ mặt quan tâm. “Ta vẫn ổn…Chỉ có điều không thể dạy dỗ ngươi được bao lâu nữa. Tiểu Lập ngươi nghe cho rõ đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ dốc sức truyền thụ các kinh nghiệm cho ngươi, hi vọng trong vòng hai năm tới, ngươi sẽ có bước dài đột phá, kế thừa mọi thứ của ta.” “Tại sao lại là hai năm mà không phải năm năm hay mười năm? Thời gian ngắn như vậy ta…ta e rằng không thể học hết được những gì người dạy” “Ngươi cũng đã biết thời gian trước ta có dẫn đội ra ngoài có việc, tuy hóa nguy thành an, nhưng cũng vì vậy mà khiến ta thọ nguyên đại giảm, tu vi thụt lùi. Có cố gắng tu luyện bù lấp thì cũng giống như vại nước đã bị rò rỉ, không cầm cự được bao lâu. Chuyện này cũng đừng nói cho ai biết, ta chỉ tin tưởng được mỗi ngươi, nhưng ngươi còn quá nhỏ,chưa đủ lông cánh để xoay sở tình hình hiện tại. Có lẽ giờ đây bộ tộc ta sắp phải đón một lần nguy hiểm chưa từng có. Hi vọng trước khi ta yên nghỉ, ngươi sẽ trưởng thành hơn để gánh vác trọng trách sau này, hãy đi theo hỗ trợ Diệp Tâm trưởng lão. Hắn sẽ là nhân tuyển cho vị trí Tù trưởng tiếp theo. Ngươi nghe rõ chưa?” “Sư phụ…đệ tử nghe rõ” Hoàng Lập rưng rưng nước mắt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chưa từng va vấp. Vốn đã đau buồn chưa nguôi vì mất cha, nay lại nghe sư phụ mình sắp phải rời xa, tâm tình phấn chấn bỗng nguội tắt và hụt hẫng. Tuy vậy chỉ thoáng chốc, đôi mắt hắn lại trở nên thanh minh kiên định hơn bao giờ hết. Hắn quyết tâm sẽ khắc khổ hơn xưa để không phụ lòng những người yêu quý mình. Ngày hôm đó, cả hai thầy trò đã trò chuyện nói với nhau rất nhiều, Cổ Lão cũng truyền đạt những tri thức cơ sở về tiễn thuật cho hắn. Chuyện của Văn Lực cũng đã được hắn đề cập tình cờ trong buổi nói chuyện cho Cổ Lão nghe. Lần này đến phiên Cổ Lão bất ngờ về Văn Lực, thật không ngờ tên nhóc đó không chỉ thiên phú kinh người mà còn nắm giữ tiễn thuật gần như ngang ngửa Hoàng Lập. Có lẽ tương lai một ngày không xa, biết đâu tên nhóc đó sẽ không quên ơn bộ lạc nuôi hắn và báo đáp mọi người. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nổi lên ái tài chi tâm, quyết định chỉ bảo hắn một phen, dù sao đại nạn cũng cận kề, thọ nguyên đã tận. “Ngày mai ngươi gọi hắn qua đây gặp ta. Nếu đúng như lời ngươi nói, có thể ta sẽ tiện tay bồi dưỡng hắn tiễn thuật.” “Sư phụ muốn dạy hắn?”, trên mặt Hàn Lập lộ đôi chút ganh tỵ tỏ rõ lòng không muốn. “Chỉ là tiện tay chỉ điểm mà thôi. Ngươi nên nhớ, hắn chỉ là tiện tay bồi dưỡng, còn ngươi là dốc lòng bồi dưỡng. Ngươi và hắn hoàn toàn khác nhau. Có gì mà cần tính toán với hắn, hơn nữa, ta bỏ công sức tìm một đối thủ xứng tầm cho ngươi và dạy dỗ hắn. Có hắn làm đá mài dao, chắc hẳn ngươi sẽ tiến triển nhanh hơn.” “Sư phụ nói phải” Hàn Lập tư duy trở nên thông suốt, không còn vẻ ghen tỵ như ban nãy, thay vào đó là chờ mong, hào hứng. Nhìn Hoàng Lập đi xa, Cổ Lão thoáng trầm ngâm, kì thực hắn chỉ muốn khích lệ đệ tử của mình mà thôi. Tên tiểu tử Văn Lực kia, thân phận không rõ ràng, nhưng chắc chắn xuất thân không tầm thường, bất kể thiên phú lẫn lễ tiết không chê vào đâu được, tám chín phần đến từ gia tộc nào đó. Cổ Lão cũng xuất thân từ đại gia tộc nên biết rất rõ điều này ý nghĩa gì. Hiện tại có lẽ hắn chỉ nương nhờ một đoạn thời gian, biết đâu sau đó sẽ có người trong tộc đến đón hắn trở về. Giáo hắn tiễn thuật coi như kết một phần thiện duyên, biết đâu sau này có việc được nhờ. Văn Lực mấy ngày hôm nay đều khắc khổ rèn luyện thể năng đến tình trạng kiệt sức mới ngừng nghỉ. Tuy vậy nội tâm hắn lại vui mừng không thôi, vì không lúc nào mà hắn không cảm nhận được lực lượng cơ thể đang tăng trưởng, tuy chậm rãi nhưng so với mọi người thì không khác nào yêu nghiệt. Hắn đã từng lén thử nghiệm sức mạnh và tốc độ. Dựa theo ước lượng thì hắn đã có thể nâng mức tạ 750kg, tương đương với Dưỡng Tinh thất trọng trung kì, tốc độ thì càng đạt đến cửu trọng sơ kì. Tính toán có lẽ nếu cứ đều đặn tập luyện, một ngày hắn sẽ tăng lên 10kg sức lực, vậy tức là chục ngày sẽ tăng nhất trọng. Chiếu theo tốc độ này, hắn tự tin mình sẽ đuổi kịp Diệp Ngọc là chuyện sớm muộn. Đáng lẽ theo lịch thì tuần này hắn đã phải đi tầm dược, nhưng chính vì tiểu tử Hoàng Lập đánh tiếng cần hắn bồi luyện, nên mọi người không có dị nghị mà đáp ứng. Hôm nay Hoàng Lập hiếm khi đến diễn võ trường sớm hơn một chút. “Ngươi hôm nay theo ta đi gặp Tù trưởng, ta cam đoan sẽ có kinh hỉ dành cho ngươi, khí vận của ngươi không tồi khi gặp được ta. Hảo hảo nắm bắt cơ hội.” “Tù trưởng muốn gặp ta?”, Văn Lực hỏi lại cho chắc chắn nhưng không được đáp lại, Hoàng Lập nói xong đã xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn đành vội đi theo phía sau. Trong biệt viện, Cổ Lão vẫn pha trà uống buổi sáng như mọi khi. Thấy Hoàng Lập dẫn Văn Lực đi đến, hắn mở lời đi thẳng vào vấn đề: “Ta nghe đệ tử nói ngươi có thiên phú bắn cung không tồi, vậy thì chi bằng ngươi theo ta học tiễn thuật, ta sẽ tiện tay giáo ngươi một năm. Cũng coi như ta và ngươi kết thiện duyên, nhân tiện tìm cho đồ đệ của ta một đối thủ xứng tầm. Ngươi thấy sao?” Cổ Lão vừa khoan thai nói chuyện vừa vuốt râu mỉm cười hiền lành nhìn thiếu niên trước mặt. Văn Lực lúc này có chút sững người, giáo ta tiễn thuật, không biết tiễn thuật của lão già này ra sao. Hàn Lập lúc này thấy Văn Lực chần chờ chưa đáp, gương mặt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, đụng nhẹ cánh tay hắn và nháy mắt. Văn Lực thấy vậy tinh ý vội vàng khom người hành lễ cảm ơn. Từ đây, hắn không cần phải đi thu thập dược liệu theo lịch định kì nữa, có nhiều thời gian cho tập luyện hơn. Khoảng thời gian tiếp theo, Văn Lực trở thành đối thủ bồi luyện của Hoàng Lập, và dĩ nhiên có thêm sự góp mặt của Cổ Lão quan khán bên ngoài. Hắn cố tình điều khiển kết quả khi thắng khi thua để trở thành đối thủ xứng tầm, dĩ nhiên thua nhiều hơn thắng để tránh tên tiểu tử Hoàng Lập nảy sinh ra ghen ghét, dù sao tuổi trẻ có kẻ nào không tranh cường háo thắng với đồng trang lứa. Cổ Lão bên cạnh xem hai tên này so đấu tấm tắc thầm khen, không ngờ bản thân lại phát hiện hai hạt giống tốt như vậy, trình độ này đủ sánh vai với hắn của ngày xưa, nếu xếp trong tộc cũng thuộc hạng thượng đẳng. Nhất là tên tiểu tử Văn Lực khiến hắn kinh hỉ không nhỏ, nếu không phải thân phận chưa được xác minh rõ ràng, hắn đều không kìm được muốn thu tên nhóc này làm đồ đệ thứ hai. Cũng trong khoảng thời gian này, một tin tức cấp tốc lan rộng phủ khắp bộ lạc không người không biết, thậm chí đã có chút bộ lạc láng giềng biết tin. Đó chính là ái nữ của Diệp Tâm trưởng lão là Diệp Ngọc đã đột phá Ngưu Bì cảnh ở tuổi mười sáu, dựa theo tư chất này, tương lai tỉ lệ đột phá Hổ Cốt cảnh trước ba mươi tuổi là rất cao. Đủ để sánh vai với các thiên tài khu vực Đông cảnh. Vũ Định quốc chia ra làm 4 cảnh theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi cảnh lại có đến vài chục bộ lạc sinh sống cư trú bao gồm tiểu bộ lạc, trung bộ lạc, đại bộ lạc. Tiểu bộ lạc chỉ có một cường giả Hổ Cốt cảnh, thậm chí là không có. Cỡ trung bộ lạc phải có đến ba cường giả Hổ Cốt cảnh trở lên mới đủ điều kiện. Còn đại bộ lạc có đến mười cường giả Hổ Cốt cảnh trở lên, thực lực so với tiểu bộ lạc chênh lệch ròng rã không chỉ đơn giản gấp chục lần. Muốn tiêu diệt tiểu bộ lạc như Bích Thủy cũng chỉ là câu chuyện một ngày đến hai ngày. Cũng may có pháp luật của vương triều Vũ Định bảo hộ nghiêm cấm đuổi cùng diệt tận, chỉ cho phép các bộ lạc tư đấu để cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Đây cũng là chính sách chia để trị của vương triều Vũ Định khiến Vũ Định quốc sừng sững bao năm nay.