Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Diệp Ngọc đột phá

Hoàng Lập hít thở thật sâu điều hòa lại nhịp thở để lấy lại bình tĩnh, đây là điều mà Tù trưởng đã dạy cho hắn. Cung thủ tối kị nhất chính là làm mất bình tĩnh, không được để cảm xúc lấn át lý trí. Nheo mắt lại thành một khe hở, lần này hắn lưu tâm hơn trước, thời gian ngắm bắn mất chừng năm giây. “Vụt…” Một mũi tên chệch ra khỏi hồng tâm chỉ cách có hai thốn. Đây đã là kết quả tốt theo cái nhìn của hắn. Chỉnh tâm ngắm nhíc lên chút, lần này bắn ra, mũi tên lại lệch lên trên hồng tâm một khoảng. Sau vài lần điều chỉnh tâm ngắm dần dần, hắn đã có hai lần bắn trúng hồng tâm. Mũi tên tuần tự được bắn ra, kết quả tuy không ngoài mong đợi nhưng cũng không ngạc nhiên. Hắn biết lần bắn này kết quả đã là không tồi. Tuy chỉ có hai lần trúng hồng tâm nhưng các mũi tên khác đều nằm trong viền vàng, không ra đến viền trắng đã là may cho hắn. Ánh mắt hàm chứa khiêu khích nhìn sang bên cạnh, chờ hắn ra tay. Văn Lực lần này cố tình nương tay, tất cả mũi tên đều nằm trong viền vàng, chỉ có một mũi duy nhất bắn trúng hồng tâm. Hoàng Lập ban đầu khẩn trương, cổ họng không phát ra tiếng, chờ hắn bắn xong thì thở phào nhẹ nhõm và vui mừng. “Ha ha, lần này ta thắng. Coi như chúng ta hòa nhau. Ta chỉ là tranh thủ ra đây đọ với ngươi, xong xuôi phải đi luyện thể. Lần này kết thúc ở đây, hẹn mai gặp lại. Hôm nay là ngày Tam trưởng lão Diệp Tâm quay về bộ lạc, hắn cùng vài chi đội ngũ đã thu thập được rất nhiều dược liệu và linh dược. Nhân số vận chuyển lần này lên tới hơn 100 võ giả, đa số là Dưỡng Tinh cảnh lục trọng tới cửu trọng, chỉ có khoảng mười mấy cá nhân thực lực đạt tới Ngưu Bì cảnh nhất trọng đến tam trọng. Vừa dẫn đội chưa đến nơi, đội trưởng gác cổng thấy hắn từ xa liền vội vàng chạy tới chào đón. Diệp Tâm chưa kịp vấn an hỏi thăm, tên này đã báo tới một tin làm hắn sững sờ đương trường. “Hả, ngươi nói gì? Mau lặp lại! Tứ trưởng lão bị sát hại? Cổ Lão đã đem đội ngũ chủ lực đi báo thù?” Sau khi xác nhận mọi chuyện là thật, Tam trưởng lão lúc này cũng không còn tâm tình nhàn nhã, vội vàng đi vào, một đường đi đến nhà Tứ trưởng lão để thắp nén hương. Nhìn bài vị khắc tên Hoàng Kì trên bàn thờ, khóe môi Diệp Tâm lúc này run run, đôi mắt tỏ ra tiếc thương. Thở dài một hơi, hắn lẩm bẩm nhỏ nhẹ như đang nói với Hoàng Kì: “Hoàng đệ ngươi tuy ra đi sớm, một đời này ngươi cống hiến cho bộ lạc ta đều nhớ rõ. Con trai ngươi ta sẽ giúp đỡ chăm sóc, không để kẻ nào ức hiếp được hắn. Thiên phú Hoàng Lập cao như vậy, cũng xem như là niềm an ủi kiêu hãnh lớn nhất của ngươi…” Về đến căn nhà quen thuộc, Diệp Tâm gọi to tên nữ nhi hắn nhưng không thấy được đáp lại. Chưa kịp gọi thêm câu nữa, vợ hắn vội vàng nhón chân chạy tới bịt mồm tại chỗ: “Suỵt, lão công ngươi nói nhỏ chút, con gái ngươi đang bế quan đột phá Ngưu Bì cảnh. Trước đó tiểu Diệp còn nói rằng không đột phá thì không chịu ra ngoài, xem ra nó quyết tâm rất cao.” “Vậy sao, tiểu nha đầu này sớm đã đạt cửu trọng từ 15 tuổi, nay cũng đã dừng tại cửu trọng đỉnh phong đủ lâu. Nên đột phá Ngưu Bì cảnh là đúng. Khà khà 16 tuổi đạt tới Ngưu Bì cảnh, dõi mắt khắp Đông cảnh của Vũ Định quốc cũng thuộc thế hệ ưu tú kiệt xuất. Càng sớm đột phá khi còn trẻ thì không gian và tiềm lực phát triển càng rộng. Theo như lời Tù trưởng nói, rất có thể trước 30 tuổi nàng sẽ đạt Hổ Cốt cảnh. Khi đó, bộ lạc ta có chỗ dựa cả trăm năm.” “Đó là điều đương nhiên, ngươi không nhìn xem nha đầu này do ai sinh ta. Không phải là ta sao, nếu không do ta…” “Dừng, có ngươi thì có tác dụng rắm chó. Nếu không do ta thì ngươi đẻ được hay sao?” Hai người bàn tán hồi lâu, bỗng trong phòng có động tĩnh. Diệp Tâm vội vàng lại gần căn phòng, không ngờ đúng lúc Diệp Ngọc cũng mở cửa bước ra. Lúc này vừa đột phá xong, tinh nguyên chưa kịp nội liễm, hào quang lấp lóe ẩn hiện dưới da nhìn khá rõ ràng. Tinh nguyên thẩm thấu cải tạo lại da sinh ra quang mang, đây chính là tiêu chí đột phá Ngưu Bì cảnh. Diệp Tâm trong lòng mừng rỡ, nhưng ngại trưng bày ra ngoài, vội hắng giọng: “Đã thành công? Cảm giác thế nào” “Phụ thân đã về? Ta đã đột phá thành công, cảm giác lực lượng tuy chỉ tăng thêm một thành, nhưng lại thỏa thích thi triển hơn trước, quan trọng là lực phòng ngự tăng lên không chỉ gấp đôi.” “Tốt, tốt. Hôm nay ta nhận được một tin buồn, không ngờ có tin vui là ngươi an ủi phần nào.” “Cha đang nói đến chuyện của Tứ trưởng lão?” “Đúng vậy” “Mà ta muốn kể cho cha một chuyện, ta vừa thu nhận một tên nhóc tham gia đội ngũ. Hắn là tên nhóc ta gặp ở rừng lúc đang nguy hiểm nên tiện tay cứu giúp. Tuổi còn trẻ mới chỉ mười hai, mười ba tuổi nhưng thực lực đã gần như sắp đuổi kịp Hoàng Lập đệ. Hắn nói mồ côi đã không có nơi để về, lần này ta muốn cha tiến cử tới Tù trưởng sau khi ngài ấy quay về.” “Nếu như theo đúng lời ngươi nói thiên phú cao như vậy, ta sẽ cân nhắc chuyện này.” “Cảm ơn cha” “Tiểu nha đầu, ngươi còn bày đặt khách sáo hay sao? Ha ha ha” Trời chiều, mặt trời dần ngả về tây, báo hiệu một ngày lại sắp kết thúc, nắng cũng đã tắt, ánh hoàng hôn nhuốm lên đại địa một màu mật ong tuyệt đẹp. Cổ Lão lúc này dẫn theo thuộc hạ tinh nhuệ đã trở về đến bộ lạc, thủ vệ từ xa trông thấy đã mở cửa chờ sẵn. Đêm đến, các trưởng lão lại có mặt tại biệt viện trung tâm. Cổ Lão và Đại trưởng lão đã sớm chờ tại đây từ khi về, Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đến sau một chút. Khi đến, cả hai cũng nhận ra điều khác lạ, đều nhìn chăm chăm vào thân ảnh Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão là người không kìm được mở lời trước: “Đại ca, huynh…huynh có làm sao không?” “Không sao cả, chỉ là khổ chiến với kẻ địch nên làm mất một tay mà thôi” Lời nói của Nông Đại Quý tuy bình thản nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ sầu thảm, uất hận. Dính thương tật như vậy, đời này hắn coi như chiến lực giảm vài phần, khó quay lại thời kì đỉnh phong, trừ khi có một phép màu xuất hiện. Cổ Lão lúc này lên tiếng: “Chuyến đi lần này, tuy đã giải quyết tai họa ngầm được phân nửa, nhưng cũng gây ra thiệt hại nặng nề cho chúng ta. Đội ngũ chủ lực chết tận chín nhân mạng, toàn những Ngưu Bì tứ cảnh và ngũ cảnh dày công bồi dưỡng bao năm, sớm đã trở thành trụ cột. Diệp Tâm ngươi lần này dẫn đội hái dược có gặp phải biến cố?” “Bẩm Tù trưởng, chuyến đi lần này thu hoạch không tệ, ngoài ra không có biến cố gì, đội ngũ chỉ có vài người bị thương khi săn giết hung thú.” “Tốt, nếu như không còn chuyện gì quan trọng, việc hôm nay bàn đến đây, ta cũng muốn nghỉ ngơi.” Đại trưởng lão nghe vậy, như tù nhân được ân xá, vội cúi đầu đáp: “Vậy ta cũng xin cáo lui trước để về nghỉ ngơi dưỡng thương.” Nói xong xoay ngươi đi luôn, trước khi rời không quên thoáng liếc nháy mắt ra hiệu với Nhị trưởng lão, tên này thấy vậy cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Chỉ thoáng chốc, lầu trà còn mỗi Diệp trưởng lão vẫn ngồi chưa dậy, có vẻ như chờ đợi điều gì chưa tiện nói. Cổ Lão thấy vậy, chủ động mở lời: “Tiểu Diệp còn điều gì muốn nói hay sao? Ngươi cứ nói thẳng ra đi, hiện tại chỉ có hai ta mà thôi” “Đúng vậy, trước mặt hai tên kia, ta không tiện nói ra. Lần này lĩnh đội đi thu thập linh dược, ta có tách ra khỏi đội ngũ và tìm sâu vào trong sơn mạch. Không ngờ cơ duyên phát hiện một gốc Phệ Linh Sâm hơn một trăm năm được một con hung thú Ngưu Bì cảnh bảo hộ, qua chút khổ chiến ta đã chiếm được linh dược. Đáng lẽ ra chuyện này ta nên báo lên cho mọi người cùng biết. Nhưng ta có chút tư tâm, mong tiền bối lượng thứ cho ta đem về cho nữ nhi phục dụng. Ngài chắc chưa biết, nhà ta vừa có tin vui, Diệp Ngọc nàng đã đột phá tới cảnh giới Ngưu Bì. Cho nên ta muốn dốc lòng bồi dưỡng để thời gian nữa gửi tới Ẩn Long Học Viện.” “Nha đầu kia đã đột phá rồi sao? Không tệ, linh dược ngươi cứ lấy đi, nếu thiếu thì gặp ta. Thời gian của ta không còn nhiều, sau chuyến đi lần này, có lẽ sẽ dốc lòng bồi dưỡng nhanh chóng nâng cao tu vi hai cha con ngươi. Chờ ngươi đạt Ngưu Bì cửu trọng đỉnh phong. Ta sẽ cho ngươi Hổ Cốt Đan để đột phá.” “Tạ ơn tiền bối. Mà chuyến ngài đi vừa rồi, ta vẫn có nhiều nghi vấn và thắc mắc, tại sao bộ lạc khác lại chắc chắn rằng ngài sẽ đến để mai phục, liệu chỉ là suy đoán của bọn hắn hay là đã có kẻ báo tin. Nếu là vế thứ hai thì thật sự…ta chỉ nghĩ được là hai tên này” “Cơm có thể ăn, nhưng nói thì không thể nói bừa được. Dù ta cũng đã nghi ngờ hai tên này từ lâu nhưng không có chút chứng cứ nào, biết đâu chúng ta nghi oan cho bọn họ. Chuyện này còn phải từ từ điều tra kĩ càng” “Vâng, ngài nói chí phải. Ta xin phép lui để ngài nghỉ ngơi.” Chờ bóng dáng của Diệp Tâm dần dần đi xa khuất hẳn, Cổ Lão đứng dậy từ từ đi về phòng ngủ của mình. Vừa mới khép cửa, thình lình hắn phun ra một búng máu đen, cả người khuỵu xuống, nén nhịn bấy lâu từ trận chiến hôm đó tới nay, đây là cái giá phải trả vì vận dụng bí pháp thiêu đốt thọ nguyên sinh mệnh. Khóe mắt hắn dường như tăng thêm vài đường nếp nhăn, con ngươi cũng trở nên vẩn đục hơn chút, ấn đường toát ra từng tia hắc khí như có như không. Khóe miệng cười khổ thầm nghĩ: “Xem ra thời gian không còn nhiều, tử khí đã hiện trên ấn đường, Bế Tinh Quyết có thể cầm cự giúp kéo dài thêm được một đến hai năm. Có lẽ đủ bồi dưỡng hạ nhân lên được Hổ Cốt cảnh để trấn thủ Bích Thủy bộ lạc thêm gần trăm năm. Ám tật từ quá khứ đã theo người dằn vặt ta vài chục năm nay, một thiên tài của Phong gia như ta, một cường giả Khai Khiếu cảnh dậm chân trấn vạn dặm không ngờ lại chết trên mảnh đất này không dám trở về quê hương, thật là bi ai. Sau lần ra tay này, tu vi đã tụt xuống Ngưu Bì cảnh cửu trọng, nếu không may gặp chuyện phiền phức lần nữa, có lẽ mệnh tang hoàng tuyền chỉ trong chốc lát.” Nói xong hắn khom người rảo bước về phía giường, khoanh chân ngồi thiền điều tức lại thương thế.