Chương 14: Giác ngộ của tiễn thủ
Trở lại với thiên tài Diệp Ngọc, sau khi đột phá thành công, nàng có đi tìm Nông Gia Bảo để so đấu nhưng hắn dường như biết tin đã trốn tránh khó tìm được thân ảnh. Mặc dù chênh lệch nhau nhất trọng, tên này vẫn không đủ tự tin đánh bại Diệp Ngọc sau khi nàng đột phá. Cho nên đành tìm tới hỏi thăm Văn Lực để rủ hắn đi thu thập dược liệu. Kết quả biết tin Cổ Lão đã tạm thời tiếp nhận dạy hắn tiễn thuật, nên đành bỏ ý định rủ rê. Thỉnh thoảng có gặp qua Văn Lực vài lần tại diễn võ trường tập luyện, nàng tốt bụng dạy cho các kĩ thuật chiến đấu khiến hắn đạt được lợi ích không nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi qua, tu vi của Văn Lực đã đạt đến Dưỡng Tinh bát trọng sơ kì. Lúc này hắn và Hàn Lập đang đứng nghe Cổ Lão chỉ điểm: “Theo hai ngươi, điều quan trọng nhất của một cung thủ là gì?” Hoàng Lập nhanh nhảu đáp không chút do dự: “Bẩm sư phụ, điều quan trọng nhất của một cung thủ là thiên phú và sự chăm chỉ nỗ lực không ngừng” “Còn ngươi?”, Cổ Lão nhìn sang Văn Lực đang đứng bên cạnh. “Ngoài thiên phú và nỗ lực, theo ta còn phải có tri thức.” “Tri thức? Tri thức có lẽ quan trọng nhưng không thể nào bằng thiên phú được. Đây là một câu trả lời chưa thỏa đáng. Một kẻ chưa tìm hiểu về cung, nhưng dựa vào cảm giác và thiên phù trời ban, có thể thành thạo bắn trúng bia ngắm chỉ sau một hai ngày.” Văn Lực nghe Cổ Lão nói vậy, lại không cho là đúng. Dù sao Cổ Lão chỉ là người ở thế giới này, chưa thể tiếp cận công nghệ và khoa học tiên tiến phát triển của nhân loại Trái Đất. Tầm mắt của thế giới nơi đây vẫn chưa phát hiện ra nhiều định luật quan trọng. Ví dụ như muốn bắn một mũi tên đi xa, người ta còn phải tính cả khối lượng mũi tên, lực hút Trái Đất, hướng gió, lực cản không khí, lực xoay tròn, lực hồi chuyển, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí… Theo hắn nghĩ, muốn thành thạo tinh thông cung thuật thì có lẽ cần thiên phú và nỗ lực nhất, lão già này không hề nói sai. Nhưng để trở thành một xạ thủ vĩ đại, cần phải dựa dẫm vào tri thức khoa học rất nhiều, một điều mà ở thế giới này có lẽ chưa ai khai phá ra. Cổ Lão hắng giọng: “Hoàng Lập, ngươi có biết vì sao ban đầu ta nói ngươi có thiên phú bắn cung không tồi, thậm chí ngang ngửa với ta. Nhưng về lâu dài, sợ rằng ngươi sẽ không còn thích hợp và khó có thể tiến thêm. Ta từng nói vậy ngươi có nhớ?” “Dạ, đồ đệ có nhớ” “Bởi vì ngươi không có sự giác ngộ của một cung thủ.” Khuôn mặt của Cổ Lão hiện lên vẻ cao thâm mạt trắc nhìn hai khuôn mặt tràn đầy thắc mắc. Thấy sư phụ mãi không tiếp tục nói, Hoàng Lập ngứa ngáy khó nhịn hỏi lại, hắn thật sự bức thiết muốn biết ý nghĩa thâm sâu của cung thủ chân chính. “Vậy thưa sư phụ, cái gì là giác ngộ của cung thủ?” “Giác ngộ của cung thủ chính là…sợ chết” Hoàng Lập đang chờ mong câu trả lời, sau khi nghe xong, mặt hắn liền đơ ra, miệng mở không khép. Hắn chẳng thể ngờ một vị Tù trưởng đáng kính, một cường giả Hổ Cốt cảnh luôn đứng lên bảo vệ bộ lạc trước bao lần lâm nguy lại nói ra hai chữ sợ chết. Văn Lực đứng đó nghe vậy, cũng là nhíu mày, hắn phát hiện ánh mắt của mình vẫn còn rất phiến diện và thiếu sót. Đúng vậy, hắn quên mất thiên địa này đã không phải ở Trái Đất, đây là một thế giới nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, lấy võ vi tôn, kẻ nào nắm đấm lớn hơn kẻ đó thắng. Nếu không thể thay đổi giác ngộ bản thân sao cho phù hợp hoàn cảnh, rất có thể sau này hắn sẽ tử vong bất cứ lúc nào cho dù tiễn nghệ của hắn có đăng phong tạo cực. Qua một hồi lâu, Hoàng Lập trấn tĩnh lại, rụt rè nhìn sư phụ của mình và nói: “Sư phụ…ngài…ngài rất sợ chết sao?” “Ngu xuẩn, có ai không sợ chết chứ? Đến cẩu còn muốn sống thật tốt huống chi con người.” Dường như cảm thấy bản thân nói chưa chuẩn xác, Cổ Lão nói thêm: “Ngày xưa ta thiên phú và giác ngộ ở hạng thượng đẳng nên cũng cực kì sợ chết, luôn luôn là kẻ núp bóng đằng sau huynh đệ làm trợ thủ. Nhưng sau này vì nhiều yếu tố, ta thiếu bớt phần giác ngộ này, nên cung thuật không thể tiến thêm bước nữa. Ta đã quyết định kiêm tu cả quyền cước và đao pháp để phòng thân. Ngươi cũng biết cung thủ nếu bị áp sát sẽ có kết quả ra sao. Nói ra thật sự rất mẫu thuẫn, ta chính vì sợ chết nên mới kiêm tu đao pháp quyền pháp để phòng bất trắc. Nhưng chính vì vậy mà phân tâm luyện tập cung thuật. Người ta nói thà tinh mà không tạp. Ngươi học quá nhiều thứ, cứ nghĩ rằng đã biết, nhưng thực tế lại chẳng giỏi bất cứ lĩnh vực nào. Đây là cái sai chết người. Đã là cung thủ chân chính phải truy cầu cực hạn không cần bỏ phí thời gian vào tu luyện pháp khác.” Văn Lực sau khi nghe Cổ Lão phân tích như vậy, cảm thấy hôm nay đã học được rất nhiều thứ, mỗi lời nói của lão già này như trực chỉ bản tâm. Đối với Văn Lực mà nói, cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là sống sót. Cái gì mà tự tôn, kiêu hãnh, sĩ diện.. so với chuyện sống sót quả thật không đáng nhắc tới, chỉ có sống sót mới có thể làm nên nghiệp lớn. Hoàng Lập nghe thấy Cổ Lão vốn là kẻ đại nghĩa lại thản nhiên nói ra lời của những kẻ nhu nhược như vậy, trên mặt hắn bỗng hiện nụ cười khổ, thầm nghĩ: Ta quả thật không thể nào là một cung thủ chân chính sao? Văn Lực nhìn tên nhóc Hoàng Lập nản lòng thoái chí, bỗng chen nói một câu: “Sợ chết có gì kì lạ? Trên thế giới này có kẻ nào mà không sợ chết?” Hoàng Lâp nghe hắn nói vậy thì bỗng chốc cười xùy nói: “Văn Lực à, ngươi đừng nói như vậy, lời này nếu trong quân ngũ mà nghe được, ngươi chắc chắn bị chém đầu tại chỗ, chết treo trên tường thành làm gương cho binh sĩ. Đừng nói là người bình thường, cho dù là vương tử, hoàng tử một nước dám la lên mình sợ chết trước mặt bao người, kết quả không cần phải nghĩ nhiều. Hắn có thể bị trục xuất khỏi hoàng tộc. Sắp tới sẽ lại có lần trưng binh tiếp theo, nếu ngươi bị tuyển thì cũng đừng nói ra lời này cho bất kì ai.” “Nguy hiểm như vậy sao?” “Đúng vậy, tiểu tử, những lời đồ đệ ta nói đều là thật, thiên chân vạn xác. Ngươi cũng đừng kể lung tung rằng ta dạy ngươi những lời này.” “Đã rõ” “Thôi buổi học sáng nay kết thúc tại đây, hai ngươi tiếp tục tập luyện đi. Ta phải nghỉ ngơi.” Khoảng thời gian sau đó, lộ trình khổ luyện của Văn Lực vẫn giữ nguyên. Tu vi đã đột phá tới Dưỡng Tinh bát trọng, tốc độ có thể nói nhanh dữ dội. Chỉ có điều, thực lực tăng lên bắt đầu giảm chậm hơn so với ban đầu. Không, không hẳn như vậy, Văn Lực đã tính ra, cứ khoảng ba ngày lực lượng của hắn sẽ tăng lên 10 kg. Còn năng lượng dư thừa từ vận động mà thần huyết đang phát ra chạy đi đâu? Chuyện này phải kể đến một buổi tối tình cờ hắn ngủ sớm, vô tình nằm mơ thấy được cơ thể mình, những bó cơ và gân, những đường mạch chạy khắp cơ thể bao quanh ngũ tạng. Ẩn sâu bên trong quả tim có một giọt máu màu vàng nằm im bất động. Văn Lực thử điều động, điều khiển đến nó bằng ý thức nhưng không được. Bỗng trong đầu sản sinh ý nghĩ: Giá như những năng lượng trong giọt máu này có thể cải tạo lại đôi mắt hắn, để hắn có thể nhìn được xa hơn. Bỗng thần huyết chợt sáng lóe lên, hắn cảm nhận có những dòng nước ấm đang chảy lên não, kích thích thị giác nóng lên. Chưa kịp nghĩ thêm thì Văn Lực bị một cơn mê mang ập đến khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy phát hiện thị lực càng trở nên rõ ràng và lớn mạnh hơn. Hiện tại hắn đã có thể nhìn vật từ khoảng cách hai dặm cực kì rõ ràng. Điều này nói rõ cái gì? Tầm bắn của hắn sẽ xa hơn và chính xác hơn rất nhiều. Văn Lực rất chờ mong thị lực của hắn sẽ có lớn mạnh đến đâu, phải chăng là mãi mãi cho đến khi năng lượng trong thần huyết cạn sạch. Từ khi tu vi thăng đến bát trọng, ngoài luyện tập tiễn thuật, còn còn được Kiến ca tốt bụng hướng dẫn cận chiến cơ bản gồm quyền, trảo, cước.Thỉnh thoảng gặp Diệp Ngọc, cô nàng này nổi hứng chỉ điểm đôi chút, Văn Lực cảm thấy bản thân như miếng xốp hút nước, đang tiến bộ mạnh lên từng ngày. Ngay cả Nông Chí Kiến cũng thầm than thiên phú yêu nghiệt của hắn, có lẽ chỉ một năm khoảng chừng, hắn ta sẽ bị Văn Lực đuổi kịp về tu vi. Diệp Ngọc cũng hẹn với hắn mỗi tháng ra ngoài đi săn giết hung thú vài lần để thực chiến, chỉ có thực chiến mới khiến một người trở thành võ giả chân chính. Khoảng thời gian sau đó, Văn Lực đã trải qua những màn huyết tinh khốc liệt, kĩ năng chiến đấu đã mạnh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên chủ yếu tập trung vào cận chiến, còn tiễn thuật hắn vẫn che giấu tài năng trước mặt mọi người, chỉ khi lén đi săn hắn mới phát huy ra thực lực của mình. Trong khi đó, hắn không quên cẩn thận suy nghĩ kĩ. Nếu thật sự tình cờ sau này bị trưng binh vào quân đội, tỉ lệ người chết trận thấp nhất chính là cung thủ. Cung thủ hoặc là đứng trên thành phòng ngự, hoặc là trốn ở phía sau đại quân bắn xa, tuyệt đối không thể nào xung phong ở tiền tuyến. Văn Lực cảm thấy, với thân thủ hiện nay, cho dù ở trên chiến trường, tỉ lệ sống của hắn vẫn khá cao. Suy nghĩ này cũng khiến bản thân thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều. ….…. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Văn Lực bỏ tên vào rọ đựng, chuẩn bị lén đi tới ngọn núi sau bộ lạc tập săn thú và bắn cung. Vừa đi, hắn vừa âm thầm thoáng liếc chung quanh để xem có ai đi theo mình không. Mãi khi đi được một đoạn đường khá xa, hắn mới yên tâm, chuyện bản thân lén lút tập luyện đã trở nên quá thành thaọ vì trải qua khá nhiều lần. Nhưng đợt này hắn lại không hề hay biết có một kẻ đã lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau. Thân pháp người này phiêu dật như hòa vào trong gió, bước trên mặt đất gần như không gây nên tiếng động. Cổ Lão âm thầm chú ý hắn đã lâu ngót ngét cả tháng nay, dạo gần đây phát hiện cứ vài ngày tên tiểu tử này lại đi về phía chân núi sau bộ lạc, nghi ngờ là gian tế bộ lạc khác nên Cổ Lão quyết định đi theo xem sao. Đứng sau một gốc cây cổ thụ, lão âm thầm ghé mặt ra nhìn về phía Văn Lực. Lúc này Văn Lực lại không hề hay biết chút nào, hắn vẫn tiếp tục xâm nhập tìm kiếm lợn rừng hoặc chim chóc để tập luyện tiễn thuật. Chỉ thấy hai mắt hắn mở lớn tập trung quét về phía trước. “Đã tìm được, một đàn chim sả rừng khoảng tám con ở khoảng cách ngàn bước, khà khà, lần này lại có hàng. Hôm nay lại được đổi món nấu một bữa cháo chim.” Nói xong hắn hớn hở từ từ tiến về phía trước, trong tầm mắt chỉ thấy tám con liên tục hót, thỉnh thoảng nhảy từ cành này sang cành khác. Xét tình thế này, nếu bắn ra mũi tên đầu dù trúng đích, chắn chắn các con còn lại sẽ chạy tẩu thoát. Không nhiều do dự, Văn Lực quyết đoán giương cung ngắm chuẩn, chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn buông mũi tên trên tay.