Chương 72: Hứa Với Anh
Từ bụng Tùng, một dòng máu từ từ trào ra, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi tối màu.
Kim Chi nhìn thấy cảnh này, vội bất chấp nguy hiểm, vùng mạnh thoát khỏi tay của tên bắt cóc, chạy tới bên anh, thế nhưng cô lại bị giữ quá chặt nên chỉ biết bất lực nhìn Tùng đang dần yếu đi.
Tên bắt cóc vừa đâm Tùng giơ dao lên, định bụng đi tới tóm lấy Kim Chi.
Đúng lúc này thì có tiếng còi hụ từ xa vọng lại. Tiếng còi có vẻ mỗi lúc một tới gần hơn.
“Chết tiệt. Cớm tới.” Một trong hai tên bắt cóc kêu lên rồi buông Tùng ra, tên còn lại cũng thả Kim Chi ra rồi chạy theo hướng đồng bọn của mình.
Kim Chi chỉ chờ có thế, vội chạy tới chỗ Tùng đang nằm.
Mắt anh nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Máu trên áo đã loang một mảng to, không ngừng chảy ra ngoài, ướt đẫm.
Kim Chi không biết làm thế nào, chỉ biết đặt bàn tay lên vết thương của anh rồi ép chặt lấy để ngăn không cho máu chảy ra ngoài. Vừa làm, cô vừa hô to.
“Cứu với, ở đây có người bị thương.”
Thế nhưng, có lẽ chỗ này cách khá xa ngôi nhà hoang kia, tiếng kêu của cô chẳng thể nào tới được tai ai. Kim Chi có thể cảm nhận thấy hơi thở của Tùng ngày càng yếu dần.
Cô biết rất rõ cảm giác tuyệt vọng là gì.
Đó là khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vào một tháng sau khi bỏ nhà ra đi, nhìn thấy màn hình hiện lên thông báo chia buồn của mọi người về cái chết của mẹ cô, rồi sau đó, cô tỉnh dậy trong bệnh viện, nhận được tin cái thai trong bụng mình không còn nữa.
Đó là khi cô đi làm tóc về, nhận được điện thoại thông báo Bách đã chết trong một vụ tai nạn, còn con trai của cô thì không tìm thấy.
Lúc này, cảm giác của cô cũng rất giống như vậy.
Cô không muốn Tùng chết.
“Anh Tùng! Anh Tùng! Tỉnh dậy đi!" Kim Chi gọi to, cố gắng để Tùng không bị mất ý thức. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Cái tên vừa xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.
Gọi mấy lần thì anh cũng dần mở mắt. Nhìn thấy Kim Chi, Tùng mấp máy môi như thể muốn nói điều gì.
"Cho dù… anh không … còn sống… lúc quay về… hứa với anh…" Tùng thều thào, Kim Chi phải ghé thật gần thì mới nghe được giọng anh.
"Đừng nói vậy. Chắc chắn anh sẽ sống mà." Không hiểu sao lúc nói câu này, cô đột nhiên rơi nước mắt.
“Đừng… kết hôn… với Lâm…” Tùng cố gắng nói từng từ. “Anh ta… không tốt.”
Kim Chi vừa khóc vừa liên tục gật đầu.
Cho dù lúc này anh có nói gì, cô cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần anh còn sống, cô sẵn sàng đồng ý tất cả. Huống hồ, cô cũng không thực sự có tình cảm nam nữ với Lâm. Từ lâu, cô đã biết đó là một sai lầm.
“Anh đừng nói nữa. Cứ nghỉ ngơi đi.” Kim Chi vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt.
Thế nhưng, Tùng vẫn mấp máy môi.
“Em… biết… không…” Kim Chi lại cúi đầu sát tới gần bên tai anh. “Anh… yêu… em…”
Anh đã lấy hết sức lực của mình chỉ để nói ba từ. Ba từ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim của cô bỗng đập điên cuồng trong lồng ngực.
Kim Chi gật đầu.
Cô biết. Cô biết từ lâu rồi. Có ngu mới không nhận ra tình cảm của anh dành cho mình. Mà cô thì đâu có ngu. Làm sao mà cô có thể không biết cơ chứ!
Lúc này, trong lòng Kim Chi rất hỗn loạn. Khi nghĩ tới việc có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, cô không muốn che giấu cảm xúc của bản thân mình thêm nữa. Nói chém mồm, nhỡ anh chết đi, thì anh sẽ không bao giờ biết được rằng, thật ra, trong tim cô đã có anh.
Chỉ lần này thôi, cô không muốn nghĩ nhiều về bất cứ điều gì. Cô muốn sống thật với lòng mình.
Kim Chi từng nghe nói rằng, khi hôn, cơ thể con người sẽ giải phóng oxytocin, giúp giảm đau. Vì vậy lúc này cô bỗng nảy ra một ý. Cô cúi xuống, áp môi mình lên môi anh.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng của Tùng. Anh cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Cơn đau trong thoáng chốc bỗng dưng tan biến.
Là anh đang mơ sao? Ngay cả trong giấc mơ xa xôi nhất, Tùng cũng không bao giờ nghĩ rằng cô lại chủ động hôn anh như vậy.
Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh.
Vì cô, anh có thể cầm cự được.
Đúng lúc này, có một người mặc đồng phục công an tìm thấy hai người họ. Anh ta lấy bộ đàm ra gọi cứu viện.
Lúc này, hơi thở của Tùng đã rất yếu.
Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi tới.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Kim Chi bỗng cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
Bên cạnh nỗi hoảng loạn vì sợ Tùng không qua khỏi, cô còn bị hoang mang bởi một nỗi sợ khác.
Cứ thế suốt một đêm, Kim Chi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, chắp tay cầu khấn.
Lúc này, cô thực sự cầu Trời đừng mang người đàn ông này đi.