Chương 73: Chân Tướng Mọi Việc (Kết)
Một năm sau.
Đã tới giờ tan học. Những đứa trẻ từ trong lớp học ùa ra như chim vỡ tổ. Sân trường chẳng mấy chốc trở nên náo nhiệt. Tiếng trẻ con lảnh lót cười đùa, ríu ra ríu rít như chim non, nên dù ồn ào nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác rất có năng lượng và tràn đầy sức sống.
Dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng chờ ngoài cửa, một đứa bé chừng sáu tuổi, mặc bộ đồng phục tiểu học và đội một chiếc mũ màu vàng có in hình con vịt vội chạy ào tới.
“Mẹ, hôm nay con được điểm mười!” Cậu bé nói rồi lấy quyển vở bài tập có in hình số 10 đỏ chói ra khoe với mẹ.
“Con của mẹ giỏi quá!” Người phụ nữ nói rồi đưa tay xoa đầu con mình.
“Mẹ ơi, hôm nay con muốn ra ngoài ăn gà rán được không?”
“Hôm nay thì không được rồi. Để hôm khác mẹ sẽ dẫn con đi sau nhé. Hôm nay nhà mình sẽ về ăn ở nhà ông ngoại.” Người phụ nữ dừng lại, ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt con trai mình. “Hôm nay dì Diệp mới về nước rồi. Con có nhớ dì không?”
Bé Thông mở to mắt như thể nhất thời chưa nhớ ra cái tên vừa quen thuộc nhưng vừa xa lạ ấy. À, phải rồi, mẹ Diệp… Trước đây nó gọi là mẹ, nhưng vì mẹ Diệp là em gái của mẹ Kim Chi, mà mẹ Kim Chi mới là mẹ sinh ra nó nên nó phải gọi bằng dì mới đúng.
Kim Chi nín thở, chờ đợi phản ứng từ bé Thông.
Tuy thằng bé đã chấp thuận cô từ lâu, nhưng cô vẫn hồi hộp không biết trong lòng nó thì cô có bằng người mẹ mà trước đây nó đã ở cùng một thời gian ngắn hay không.
“Con nhớ dì Diệp rồi.” Bé Thông nói. “Trước đây dì từng sống với con nhưng đã đi ra nước ngoài. Thế bây giờ dì về thì sẽ sống ở nhà ông ngoại đúng không mẹ?”
“Đúng rồi. Dì sẽ sống ở nhà ông ngoại.” Kim Chi thở phào. Con trai cô quả là một đứa bé hiểu chuyện mà.
“A, bố kia rồi!” Bé Thông reo lên chạy tới bên cạnh chiếc xe Volvo màu trắng vừa đỗ cạnh vỉa hè.
Một người đàn ông mở cửa, bước ra, ôm lấy bé Thông.
“Nhà gần, em đi bộ đón con cũng được, anh qua đây làm gì?” Kim Chi nhăn mặt trước sự chu đáo quá đáng của anh.
“Anh sợ có người bắt mẹ con em đi mất!” Anh đùa.
Câu đùa của anh bỗng khiến ký ức một năm trước ùa về. Cho tới hôm nay, Kim Chi vẫn còn nhớ rõ cảm giác của ngày hôm đó.
Sau khi Tùng được đem tới bệnh viện, Kim Chi theo công an về đồn để hợp tác điều tra vụ việc. Sau một tháng thì cuối cùng cũng bắt được thủ phạm.
Người đứng sau vụ bắt cóc là một người đàn ông tên Quỳnh. Hắn ta vốn là một cựu công an, vì nhận hối lộ mà đã bị cho ra khỏi ngành. Hắn cũng chính là người đã từng phụ trách vụ án của Bách trước đây.
Sau khi bắt được Quỳnh, đội điều tra cũng lật lại được vụ án tai nạn của Bách hai năm trước và phát hiện ra sự thật chấn động.
Toàn bộ sự việc hóa ra lại phức tạp hơn những gì đã biết nhiều.
Hóa ra vụ án của Bách không phải là một tai nạn xe hơi bình thường, mà là một âm mưu có chủ đích. Là người phụ trách điều tra, Quỳnh đã tìm ra được chứng cứ cho thấy có người can thiệp vào bộ phận phanh xe khiến nó bị mất lái, cuối cùng đâm vào xe của Tùng.
Người đã can thiệp kia, không ai khác, chính là Lâm.
Lâm đã trả cho Quỳnh một số tiền lớn để mũi dùi điều tra hướng vào bố con Tùng. Vấn đề là, Lâm lúc đó vốn chỉ là một nhân viên bình thường dưới trướng của Bách, lấy đâu ra số tiền lớn như thế?
Thực ra từ rất lâu rồi, lợi dụng sự tin tưởng của Bách, Lâm đã làm rất nhiều hồ sơ giả và lập nhiều công ty ma, ký hợp đồng đầu tư ảo để dần dần rút sạch vốn trong công ty của Bách. Lúc Bách qua đời, Lâm đã thành công nẫng tay trên toàn bộ số tiền của Bách, còn khiến cho công ty mang một đống nợ, đến cả ngôi nhà mà Kim Chi đang ở cũng bị tịch thu.
Ban đầu hắn không định rút sạch mà muốn để lại ngôi nhà và một số tiền cho Kim Chi. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, cho rằng đẩy Kim Chi vào con đường khốn cùng nhất thì chắc chắn cô sẽ ngã vào tay hắn. Hắn muốn làm vị cứu tinh của cô, cả về tinh thần lẫn vật chất.
Để Kim Chi không nghi ngờ, hắn vẫn phải sống dưới vỏ bọc của một người làm thuê, lương chỉ đủ tiêu. Đến cả căn hộ mà hắn mang cho Kim Chi ở cũng phải nói dối cô là của người ta thuê trông hộ. Thực chất, tiền của hắn hiện tại tiêu ba đời cũng không hết.
Mọi việc tưởng như cứ thế mà lặng lẽ trôi qua.
Không ngờ sau khi bị trục xuất khỏi ngành, Quỳnh lao vào cờ bạc, cá độ, nợ một số tiền lớn. Lãi mẹ đẻ lãi con. Hắn liên tiếp gọi điện cho Lâm đe dọa và đòi thêm, nếu không thì hắn sẽ gửi bằng chứng mà mình có cho công an.
Ban đầu thì Lâm làm theo yêu cầu của hắn, thế nhưng Quỳnh lại được thể lấn tới, càng ngày càng đòi nhiều hơn. Cuối cùng Lâm không chấp nhận thỏa hiệp nữa. Hắn bí mật thuê người xử lý Quỳnh.
Quỳnh là một cựu công an, may mắn dùng kỹ năng của mình thoát được mấy kẻ mà Lâm gửi tới. Sau khi thoát được, hắn quyết tâm chơi một trận lớn: bắt cóc Kim Chi để tống tiền Lâm. Nếu Lâm tiếp tục cứng, thì hắn sẽ giết cô, xem như là một cách để trút giận và trả thù cho vụ chết hụt.
Kết quả, Quỳnh bị tuyên án 10 năm tù về tội bắt cóc, tống tiền và làm giả báo cáo điều tra. Lâm bị tuyên 25 năm tù về tội giết người và hối lộ.
Buổi sáng ngày Tùng được ra viện, Diệp để lại cho anh một lá đơn ly hôn. Khi Tùng về tới nhà thì đã thấy cô dọn sạch sẽ đồ đạc. Cô nói rằng cô sẽ đi nước ngoài học một thời gian và chúc Tùng hạnh phúc. Thời gian qua đã đủ để cô biết rằng trái tim anh không thuộc về mình.
Toàn bộ câu chuyện cũ cứ thế lướt qua đầu Kim Chi. Lại thêm hôm nay Diệp về nước, tâm trạng cô trở nên xúc động một cách khác thường.
Sau khi về nhà, cô ngồi trong phòng ngủ một lúc lâu, hồi tưởng lại những sự kiện quan trọng trong đời mình. Không ngờ cuộc đời cô lại trải qua nhiều biến cố như vậy.
Tùng đợi một lúc không thấy Kim Chi xuống thì bảo cô giúp việc cho bé Thông sang nhà ông ngoại trước, sau đó lên phòng ngủ tìm cô.
“Sao hôm nay em làm lâu thế?” Tùng đẩy cửa phòng, thấy Kim Chi đang ngồi đờ đẫn trên giường.
“Sao thế? Anh nóng lòng muốn gặp lại vợ cũ đến thế thì cứ đi trước đi. Bên này qua bên đó rất gần mà.” Kim Chi đùa.
Anh tiến lại giường ngủ, vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. “Em ghen đấy à?”
“Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới.” Cô nhấm nhẳng.
“Thôi mà. Em có biết là lúc ở trong bệnh viện, mẹ anh mang tờ đơn ly hôn của cô ấy tới cho anh, anh đã mừng tới nỗi suýt thì nhảy ra khỏi giường bệnh không?” Bàn tay Tùng bắt đầu luồn vào trong áo cô. “Anh chưa bao giờ có tình cảm với cô ấy để gọi là tình cũ cả. Từ lúc gặp em, anh chỉ yêu mình em thôi.”
Bàn tay hư hỏng của Tùng thành công khiến Kim Chi bắt đầu thở dốc.
“Đi thôi… muộn… rồi.” Âm thanh của cô trở nên ngắt quãng.
“Nếu em không muốn bị muộn thì hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi.” Tùng thì thầm. Hơi thở của anh phả vào tai Kim Chi nóng ran. Chiếc váy vừa được mặc vào lúc này đã bị Tùng cởi gần hết hàng cúc phía trước.
Tùng xoay người Kim Chi lại, bàn tay bắt đầu xoa bóp hai chiếc bánh bao trước ngực.
“Để anh xem, sau này còn dám ghen tuông vô lý nữa không?” Vừa nói anh vừa cắn vào tai cô.
Kim Chi không nói gì, cả cơ thể đều hưởng ứng theo từng cái động chạm của anh.
Phải rồi, tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ. Cuộc đời của cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Lúc này đây, trong vòng tay này, cô chỉ cần tận hưởng hạnh phúc thôi.
Anh đã hứa sẽ ở bên cô cả đời. Cô cũng tin điều đó. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hiện tại họ rất hạnh phúc. Thế là đủ.
“Anh biết gì không?” Kim Chi bỗng nhiên hỏi.
“Biết gì?” Tùng hỏi, vẫn không dừng lại, nụ hôn của anh rơi xuống trên cổ cô.
“Hình như chưa bao giờ em nói điều này. Nhưng mà em muốn anh biết là…” Cô ngừng một lúc rồi mới tiếp tục. “Em yêu anh.”
Không cần biết lúc này là lúc nào, đây là lần đầu tiên Tùng được nghe ba từ “em yêu anh” từ miệng cô. Trái tim anh như có ngàn quả bong bóng đang được tung bay, như có ngàn vạn ánh mặt trời đang chiếu sáng, như có ngàn chim chóc đang cất tiếng líu lo.
“Anh cũng vậy. Anh yêu em.” Tùng nói, đem người cô đặt dưới thân mình.
Ngoài cửa sổ, một ngọn gió mùa Xuân thổi qua.
Nhà tù thủy tinh trong tim cô, cuối cùng cũng đã hoàn toàn bị phá bỏ.