Chương 71: Bắt Cóc
Chiếc xe chở Kim Chi đi qua mấy ngã tư rồi hướng thẳng ra đại lộ dẫn ra khỏi thành phố. Cô nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua, nghi hoặc hỏi người đàn ông trẻ ở ghế phụ.
“Sao Lâm lại muốn tôi đi xa thế?”
Người đàn ông trên ghế lái khẽ nhếch mép. Anh ta đang định nói gì đó thì người bên cạnh đã liếc anh ta một cái cảnh cáo rồi quay ra sau cười với Kim Chi.
“Xa thế này thì anh Lâm mới cần chúng tôi đi đón chứ. Ở gần trong thành phố thì cần tới chúng tôi làm gì!”
Tuy câu trả lời khá hợp lý, thế nhưng không hiểu sao Kim Chi lại cứ cảm giác có điều gì đó không bình thường. Cô tự trấn an bản thân có lẽ là do vừa nãy gặp chuyện bực mình trước cửa nhà khiến cho tim đập nhanh, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của cô thôi.
Mà cái con người đó, sao anh ta cứ bám lấy cô mãi không tha như vậy…
Kim Chi đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe đã rẽ vào một con đường đất, sau đó dừng trước sân của một nhà nhỏ.
Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc.
Sao Lâm lại muốn đưa cô tới một chỗ có vẻ như không có người ở thế này?
Cô thò tay lấy điện thoại trong túi, chưa kịp bấm số gọi khẩn cấp thì đã thấy người đàn ông mở cửa xe, giật lấy điện thoại trên tay rồi lôi cô ra ngoài một cách thô bạo. Anh ta vứt điện thoại của cô ra ghế trước rồi cười.
“Thời gian sắp tới, cô không cần tới điện thoại đâu.”
Nói xong, hắn kéo cô đi vào trong nhà.
Đúng như Kim Chi nghĩ, đây là một ngôi nhà hoang, đã lâu không có người ở. Căn nhà được xây theo lối nhà cấp bốn cũ kỹ, có lẽ là từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Giữa nhà chỉ có một bộ bàn ghế gỗ xiêu vẹo. Kim Chi bị trói chân tay vào một trong bốn cái ghế dựa. Một trong hai tên kia còn cẩn thận nhét một cái khăn vào miệng cô, sau đó dặn tên đồng bọn.
“Tao đi kiếm đồ ăn, mày lấy điện thoại ra quay đi.”
Nói xong, hắn biến mất. Tên còn lại nghe lời, lấy điện thoại ra quay lại cảnh Kim Chi đang bị trói trên ghế rồi gửi cho ai đó.
Tin nhắn vừa được gửi xong, bỗng hắn thấy phía sau lưng của mình nhói đau. Một cú đánh vào lưng bất ngờ khiến hắn choáng váng, ngã lăn ra đất.
Hắn nằm yên trên đất giả vờ ngất đi. Hé mắt quan sát tình hình, hắn thấy một người đàn ông trong bộ vest tối màu đang cầm một thanh gỗ đang đi về phía Kim Chi.
Chết tiệt! Chính là cái gã đàn ông vừa đứng nói chuyện với cô ta lúc nãy khi bọn hắn tới. Có lẽ gã đã bám theo bọn hắn từ chỗ kia. Bọn hắn đã quá chủ quan rồi.
Thấy tên bắt cóc kia đã ngất, Tùng vội chạy tới, lấy chiếc khăn trong miệng cô ra rồi cởi trói cho Kim Chi.
“Đừng sợ. Sắp ra khỏi đây rồi.” Anh vừa lấy kéo cắt băng dính trên tay vừa trấn an cô.
Nhân lúc Tùng mải tập trung vào Kim Chi, tên bắt cóc kia đưa tay sờ chiếc dao bấm ở trong túi quần, chồm dậy lao về phía Tùng.
“Cẩn thận!” Kim Chi cảnh báo anh, vừa nói vừa đẩy Tùng sang một bên, còn chính cô thì cũng nằm lăn ra đất.
May mắn là cả hai đều tránh được cú đâm của hắn ta.
Không để mất nhiều thời gian, Tùng cầm thanh gỗ ban nãy chủ động phòng vệ.
Tên bắt cóc tuy có dao nhưng dù sao vũ khí của hắn cũng ngắn nên không có lợi thế trước một người cầm vũ khí dài hơn như Tùng. Hai bên giằng co một lúc thì Tùng cũng thành công đánh trúng vai hắn, khiến tên bắt cóc phải vứt con dao trên tay mà ôm lấy vai. Hắn khuỵu gối, gần như quỳ trên sàn nhà.
Đúng lúc này thì có tiếng xe ở ngoài sân.
Biết đồng bọn của mình đã về, tên bắt cóc trở nên tự tin hẳn, còn Tùng cũng tự biết lượng sức, vội nắm lấy tay Kim Chi rồi chạy ra phía cửa sau.
Tùng cũng bị mất sức sau khi đánh nhau với tên kia, vì vậy cũng không thể chạy nhanh được.
Hai người chỉ chạy được một lúc thì bị đuổi kịp.
“Khôn hồn thì mày thả cô ta lại rồi tao tha mạng.” Tên bắt cóc thứ hai gằn giọng nói với Tùng. Trong tay hắn đang lăm lăm một con dao găm.
Tùng bình tĩnh đẩy Kim Chi ra phía sau, đứng chắn trước mặt để bảo vệ cô. “Cô chạy trước đi.”
Kim Chi phân vân. Cô không muốn bỏ mặc anh trong lúc này. Nhỡ không may anh có mệnh hệ gì… Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
“Chạy đi. Nếu không cô làm vướng chân tôi đấy.” Thấy Kim Chi còn chần chừ, anh giục.
Kim Chi phân vân rồi cuối cùng cũng quyết định chạy đi. Thế nhưng, cô chỉ mới đi được mấy bước thì tên bắt cóc thứ nhất xuất hiện, giữ cô lại.
Thấy Kim Chi bị giữ lại, Tùng biết mình đang rơi vào thế bất lợi, vội tìm cách thương lượng để kéo dài thời gian.
“Có phải… Bố tôi trả cho các anh bao nhiêu tiền?” Khó khăn lắm Tùng mới nói được câu này.
Nghe thấy câu này, tên bắt cóc thứ hai dường như chột dạ. Lúc này hắn mới ngờ ngợ nhận ra Tùng. Từ trước tới giờ hắn chỉ làm việc trực tiếp với ông Hùng, không mấy quan tâm tới cậu con trai của ông ta.
“Các anh cần tiền đúng không? Cần bao nhiêu, tôi có thể cho.” Tùng nói với hai tên bắt cóc.
“50 tỷ. Anh cho được không?”
“Được. Thả chúng tôi ra. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền.” Tùng không cần một giây suy nghĩ trước số tiền ấy.
“Mày nghĩ lừa được tao mà dễ à!” Không hiểu sao tên bắt cóc lại cười khẩy. “Hôm nay tao cần cô ta. Tao không cần mày. Nhưng vì mày đã ở đây, tao sẽ tiễn hai đứa mày về với ông bà tổ tiên một thể luôn!”
Hắn nói rồi lao tới tấn công Tùng.
Vì vừa nãy mất sức sau khi đánh nhau ở trong nhà, Tùng không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ sau vài đường tấn công, lưỡi dao của hắn đã thành công tìm được tới vị trí ở bụng của Tùng.