Chương 70: Đừng Kết Hôn Với Cậu Ta
Người Tùng như phát sốt. Trong đầu anh hiện lên một giả thuyết đáng sợ.
Có phải Lâm gặp anh ta vì muốn lật lại vụ tai nạn không?
Tuy người công an kia đã nhận khá nhiều tiền của bố Tùng rồi, nhưng nếu có nhiều tiền hơn thì ai nỡ từ chối cơ chứ, nhất là với một người ham tiền như vậy? Cái gã đàn ông tên Lâm kia, anh đã điều tra rồi, cũng có tiền đấy. Nếu chịu bỏ ra một khoản, thì người công an kia cũng có thể phản bội được bố anh.
Tùng nhấc máy, gọi điện cho người thám tử tư mà mình đã thuê điều tra về Kim Chi đợt trước. Đêm đã không còn sớm nhưng anh ta vẫn bắt máy sau ba hồi chuông.
“Anh lại có việc gì cần tôi ra tay à?” Giọng anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, dù cách nói thì đã suồng sã hơn khá nhiều.
“Sớm nhất tôi có thể gặp anh là khi nào?”
“Sáng mai đi. Dạo này tôi đang rảnh.”
“Được, vậy 8 giờ sáng mai tôi sẽ tới tìm anh.”
Đúng 8 giờ sáng, Tùng có mặt ở chỗ tay thám tử tư kia. Lần này đã quen nên mọi việc nhanh hơn trước rất nhiều, Tùng chỉ cần trình bày sơ qua là anh ta đã có thể hình dung được câu chuyện và biết mình cần tìm hiểu thông tin gì.
Một tuần bình yên trôi qua.
Qua thông tin từ Lâm, Diệp tạm thời yên tâm về cái thai tưởng tượng trong bụng Kim Chi. Tuy thế, tận trong sâu thẳm cô vẫn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Dạo này, cô lại còn hay thấy Tùng đi làm về muộn. Anh thường xuyên bí mật nói chuyện điện thoại với một ai đó. Dù biết trí tưởng tượng của mình hơi quá đà, và có khả năng cao rằng đó không phải là Kim Chi, nhưng Diệp vẫn không thể ngừng lo lắng.
Nhờ uống thuốc đều đặn, dạ dày Kim Chi cũng đã khỏe hơn, không còn buồn nôn vào buổi sáng sớm nữa. Sau buổi sáng hôm đó, Tùng cũng không còn đến tìm cô nữa. Thế nhưng, không hiểu sao, cô lại thấy hơi hụt hẫng.
Hôm nay vừa đi từ cửa hàng tiện lợi về tới gần nhà thì Tùng bỗng tới tìm cô.
Nhìn thấy Tùng, Kim Chi ngay lập tức tỏ thái độ đề phòng: “Anh lại có chuyện gì nữa? Chuyện tôi không có thai, chắc hẳn anh cũng biết rồi.”
“Tôi đã biết rồi.” Tùng nói, trong lòng thấy có chút nuối tiếc.
“Thế anh còn tìm tôi làm gì?”
“Tôi muốn nói chuyện với cô về Lâm.” Anh đưa mắt nhìn quanh. “Chỗ này không tiện, có thể đi chỗ khác được không?”
“Lâm làm sao?” Cô ngạc nhiên, ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn anh. “Có gì thì anh nói luôn đi, đừng úp mở như vậy. Tôi bận lắm, không có thời gian đâu.”
“Làm ơn… đừng kết hôn với cậu ta.” Giọng Tùng bỗng trở nên yếu ớt.
Dù anh đang tự an ủi rằng mình đang muốn tốt cho cô, nhưng tận trong sâu thẳm, anh không khỏi cảm thấy rằng thực ra chỉ là anh không muốn cô kết hôn mà thôi.
“Tại sao?” Kim Chi nhíu mày. Cô và con người trước mặt này chưa từng có hẹn ước gì, cũng chưa bao giờ nghiêm túc nói về chuyện tình cảm. Tại sao anh ta lại muốn ngăn cản cô đi tìm hạnh phúc của riêng mình cơ chứ? “Lâm có vấn đề gì?”
“Tôi nghi ngờ cậu ta không phải là người tốt.”
“Có anh mới không phải là người tốt ấy.” Kim Chi tức tối. Cô đã quen Lâm cả gần chục năm rồi. Làm sao có thể không biết Lâm là người thế nào cơ chứ!
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại bên đường ngay trước xe của Tùng, cạnh chỗ hai người đang đứng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen lịch lãm mở cửa, bước ra từ ghế phụ. Anh ta tiến tới trước mặt Kim Chi, tươi cười lịch sự hỏi.
“Chị Kim Chi phải không?”
“Đúng rồi.” Cô gật đầu, có chút đề phòng. “Anh tìm tôi có việc gì không?”
“Anh Lâm dặn chúng tôi đến đón chị.” Anh ta nói rồi lịch sự mở cửa xe cho cô.
À hóa ra là người của Lâm. Kim Chi thở phào một hơi rồi nhanh chóng bước lên xe. Lâm hay có mấy trò bất ngờ như thế này nên cô cũng không lấy làm lạ lắm. Hơn nữa, đây cũng là một lý do hợp lý để cô có thể tránh mặt Tùng lúc này. Không hiểu sao mỗi lần gặp anh, cô đều không chịu được. Cô rất sợ…
Tùng bất lực nhìn Kim Chi bước lên chiếc xe kia. Cô vẫn như vậy, luôn né tránh và không bao giờ muốn đối thoại với anh. Anh luôn có cảm giác họ ở rất gần nhau, nhưng giữa họ có hai bức tường thủy tinh ngăn cách. Một là của anh. Một là của cô. Anh chỉ biết đứng ở bên này tường, nhìn cô qua bức tường thủy tinh ấy. Trước đây, anh đã không thể phá bỏ nó. Bây giờ, lại càng không.
Anh bất lực nhìn theo chiếc xe chở Kim Chi đi xa dần.
Bỗng nhiên một hình ảnh khiến Tùng khựng lại.
Khoan đã, cái người ngồi trên ghế lái kia thực sự nhìn rất quen mắt. Tuy anh ta đeo khẩu trang rồi, nhưng chắc chắn là Tùng không nhầm được. Đó chính là người công an đã xuất hiện ở nhà anh vào hai năm trước, và anh chỉ mới bắt gặp hắn ta cùng Lâm mới đây thôi.
Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu anh: Không phải là bố anh muốn làm gì Kim Chi đấy chứ?
Tùng chần chừ trong giây lát rồi ngồi vào ghế lái, bám theo chiếc xe vừa mới rời khỏi.