Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 69: Có Phải Của Anh Không?

“Cái thai có phải là của anh không?” Diệp nhắc lại câu hỏi, dường như muốn đối chất thật rõ ràng với anh. Câu hỏi của Diệp lần này kéo Tùng về với thực tại. Anh giật mình, thấy hai tai mình từ lúc nào đã nóng bừng. Cái thai có phải là của anh không? Tùng lặp lại trong đầu câu hỏi của Diệp. Đêm đó, họ đã làm đi làm lại nhiều lần, và cũng không hề dùng biện pháp phòng tránh nào cả. Có thể nào, Kim Chi có thai hôm ấy không?

“Không có chuyện đó đâu.” Anh cài nốt cúc áo rồi khoác áo ngoài vào. “Em đừng nghĩ linh tinh.”

Nói rồi anh với tay lấy điện thoại và chìa khóa xe, bước thật nhanh ra khỏi phòng, đi xuống tầng một.

Anh chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này, trốn chạy khỏi sự truy xét của Diệp. Nếu cô cứ gặng hỏi, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói ra sự thật rằng anh đã từng ngủ với Kim Chi mất.

Tùng ngồi vào xe, lấy điện thoại ra rồi nhấn một dãy số. Trong danh bạ của anh không có số điện thoại này, thế nhưng anh lại nhớ rất rõ.

Đó là số của Kim Chi. Hy vọng cô không đổi số điện thoại.

Rất nhanh đầu bên kia đã có người nghe.

“Ai vậy ạ?” Là giọng cô.

Anh vui mừng vì được nghe giọng nói quen thuộc ấy. Thế nhưng lại thoáng buồn vì cô không thể nhớ được số của anh. Số của anh rất dễ nhớ mà, sao cô không có ấn tượng gì cả vậy?

“Tôi đây.” Tùng không nói rõ, hy vọng cô có thể nhận ra giọng nói của mình.

“Anh là…”

“Cô nhận ra tôi chứ?” Tùng hỏi, im lặng chờ đợi cô nhận ra mình.

“Có chuyện gì không?” Giọng cô trở nên khách sáo. Anh mừng vì biết cô nhận ra mình, nhưng lại buồn vì sự xa cách mà cô đang tạo ra.

“Nghe nói cô đang có thai.”

“Anh nghe Diệp nói à?” Anh có thể nghe thấy một tiếng cười nhạt hắt ra ở đầu bên kia.

Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để hỏi.

“Ừ… Tôi biết là hỏi thế này thì vô duyên, nhưng mà… có khi nào cái thai ấy là của tôi không?”

Một sự im lặng bao trùm. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến Tùng thấy không thể chịu đựng được.

“Thứ nhất, là tôi không có thai.” Giọng Kim Chi rõ ràng, rành mạch. “Thứ hai, là nếu như tôi có thai, thì cái thai ấy cũng không phải của anh, mà là của người khác.”

Cô nói rồi ngắt máy. Vừa lúc đó, Lâm đẩy cửa đi vào.

“Em gõ cửa mà không thấy chị trả lời, tưởng chị đau đến ngất trong này rồi.”

“Vừa rồi chị có điện thoại nên không để ý.”

“Chị không sao chứ?”

“Chị chỉ hơi khó chịu thôi. Bây giờ em chở chị tới bệnh viện được không? Chị muốn kiểm tra xem sao.”

“Thế chị thay đồ rồi mình đi luôn nhé.”

Dù Kim Chi nhất quyết đòi vào khoa tiêu hóa, thế nhưng Lâm vẫn hồi hộp chờ kết quả.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ kết luận Kim Chi bị viêm dạ dày cấp tính. Bác sĩ dặn dò sau đó kê đơn. Sau khi ra quầy mua thuốc, Lâm vui mừng chở Kim Chi về nhà, dặn cô nghỉ ngơi theo lời bác sĩ rồi yên tâm đi giải quyết công việc của mình.

Trong khi đó, Tùng mang theo tâm trạng bực bội tới chỗ làm.

Hiếm khi mọi người trong công ty lại thấy “hoa hậu thân thiện” khó ở như vậy. Ai ai cũng lo sợ không may mình trở thành vật tế thần để sếp trút cơn giận. Cũng may, hoa hậu thân thiện dù sao vẫn là hoa hậu, dù giận cá nhưng cũng không chém thớt. Cả công ty trôi qua một ngày bình yên vô sự.

Tan làm, Tùng nhắn cho Diệp một tin báo mình không ăn cơm nhà, sau đó hẹn Hoàng ghé qua quán bar ở gần chỗ làm.

Hôm nay, anh bỗng dưng rất muốn uống rượu. Thế nhưng, mới được một ly, Tùng đã chẳng còn tâm trạng nào để uống tiếp nữa.

Bởi vì lúc này, anh nhìn thấy một người quen. Không chỉ một, mà có lẽ là tận hai người.

Một người rõ ràng là Lâm rồi. Còn người còn lại, sao anh lại có cảm giác quen thế nhỉ? Rõ ràng là anh đã từng gặp người này rồi, và không chỉ một lần đâu.

Tùng nhắm mắt, cố vắt óc nhớ lại xem đã từng gặp anh ta ở đâu. Mấy giây sau thì anh cũng có đáp án.

Phải rồi, anh ta chính là người bên công an mà bố anh đã gặp hồi mấy năm trước để giải quyết tin đồn về vụ tai nạn.

Sao anh ta lại gặp Lâm nhỉ?

Một nỗi sợ đột nhiên xâm chiếm lấy anh.