Chương 68: Chị Có Thai Rồi À?
Tuy Diệp chưa có em bé, nhưng cũng không phải là trẻ con để không biết những triệu chứng này là biểu hiện của vấn đề gì. Trống ngực của cô lại đập thình thịch, chỉ mong điều mình lo sợ không phải là sự thật.
“Chị có thai rồi à?” Diệp hỏi thẳng. Cô không thể chờ được nữa.
“Không phải đâu, chị mới có kinh nguyệt đây mà.” Kim Chi xua tay.
“Có nhiều người có thai rồi vẫn còn chảy máu mà.”
“Nhưng mà chị không phải có thai đâu.”
“Để em đưa chị đi khám cho yên tâm.”
“Không cần đâu, chị bị thế này nhiều rồi. Dạo này có nhiều chuyện, sinh hoạt và tâm sinh lý của chị xáo trộn nên cơ thể chị có phản ứng thôi.” Kim Chi rót một cốc nước rồi từ từ nhấp từng ngụm một.
Diệp nghe Kim Chi nói thế thì cũng thôi không gặng hỏi thêm nữa. Nếu chị ấy đã không muốn chia sẻ thì cô cũng không cần phí sức làm gì. Cô lấy cớ có việc rồi vội đi về.
Lúc ra ngoài cổng, cô gặp Lâm đang đi từ ngoài vào. Diệp lập tức gọi anh lại.
“May quá, tôi đang định gọi cho anh đấy!”
“Có chuyện gì vậy?” Lâm nhíu mày. Mỗi lần cái cô này tìm mình thì đều là chuyện chẳng tốt lành gì.
Diệp đưa mắt ngó quanh rồi ra hiệu cho Lâm đi theo mình tới vườn hoa ở cuối phố.
“Chị Chi có thai rồi. Cái thai đó có phải của anh không?”
Lời Diệp nói như tiếng sét đánh ngang tai Lâm.
“Có thai? Cô có nhầm không? Chúng tôi còn chưa từng quan hệ.” Giọng anh thảng thốt.
Thậm chí, anh còn chưa từng hôn cô.
Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy giữa hai người tồn tại một bức tường vô hình. Ngay cả chính anh cũng không thể vượt qua được bức tường ấy, chứ đừng nói là Kim Chi.
Tuy thế, anh biết anh yêu cô và muốn ở cạnh cô suốt cả cuộc đời này.
Anh biết cả hai còn nhiều thời gian nên cũng không vội vàng. Tình cảm của họ cũng chỉ mới bắt đầu, vì vậy anh muốn để nó lớn lên dần dần, như một cái cây đủ nắng đủ gió sẽ đến lúc đơm hoa kết trái vậy. Cứ để mọi thứ thật tự nhiên.
Thế mà Diệp lại bảo Kim Chi đang có thai!
“Cô có nhầm không?” Lâm nghi hoặc.
“Tôi cũng ước gì mình nhầm. Nhưng biểu hiện của chị ấy giống lắm. Tôi hỏi thì chị ấy cứ chối là không phải. Tôi cũng nghĩ rằng có thai là việc tốt, chẳng việc gì phải giấu với người trong nhà cả, nên chắc chị ấy cũng chẳng có lý do gì mà giấu tôi. Thế nhưng nếu anh nói rằng hai người chưa từng quan hệ, thì rõ ràng chị ấy phải giấu cũng đúng thôi.” Giọng cô chùng xuống. “Cái thai đó có thể là của ai được chứ…”
“Cô đừng nói linh tinh. Cô ấy không phải là người như thế đâu!” Giọng Lâm cũng bắt đầu run run.
“Anh làm như mình hiểu rõ về chị ấy lắm vậy! Tốt nhất là anh nên đưa chị ấy đi bệnh viện kiểm tra cho rõ ràng đi.” Diệp nói rồi tức tối bỏ đi.
Đúng là đồ dại gái! Cô vừa đi vừa rủa thầm Lâm trong bụng. Chị ta có gì tốt đẹp mà ai cũng mê muội vậy chứ!
Mang tâm trạng bực bội và lo lắng về nhà, Diệp đi vào trong phòng ngủ.
Tùng vừa mới dậy, anh mới đánh răng rửa mặt xong, từ nhà tắm đi ra thì đã thấy Diệp ngồi trên giường ngủ.
“Hôm nay em dậy sớm thế?” Anh mở tủ lấy chiếc áo sơ mi rồi bắt đầu cài cúc. “Mọi hôm em toàn dậy sau anh cơ mà?”
“Chị Chi có thai rồi.” Diệp nói rồi ngước nhìn lên, quan sát thật kỹ nét mặt của Tùng.
Cô thấy cơ mặt anh đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang cài chiếc cúc thứ hai cũng đột ngột dừng lại. Cô có thể cảm nhận được dường như đến cả hơi thở của anh cũng ngừng lại trong phút chốc.
Mất một lúc anh mới quay về biểu hiện bình thường, tiếp tục cài cúc áo.
“Chúc mừng em, lại sắp có cháu bế rồi.” Tùng gượng cười, cố tìm ra câu nói nào đó để tạo không khí vui vẻ.
Nói xong, anh nhìn mình trong gương. Chết tiệt, một cái cúc áo bị cài lệch rồi.
“Đứa bé… có phải là của anh không?” Giọng Diệp run run, cô nghe như không phải giọng của mình.
Cô không thể nhịn nổi. Những biểu hiện của Tùng vừa rồi khiến cô muốn phát điên.
Tùng kinh ngạc quay sang nhìn Diệp.
Anh không trả lời cô, bởi lúc này từng dữ liệu của đêm hôm đó ở khu nghỉ dưỡng kia bắt đầu được tải lại trong đầu anh.
Anh đã cho những ký ức ấy vào một thư mục riêng trong đầu mình, cẩn thận dán nhãn “Cấm Mở”, thế nhưng chỉ một câu hỏi của Diệp đã thành công khởi động lại nó.
Lúc này đây, anh đứng giữa phòng ngủ của mình và Diệp, nhớ tới từng phút từng giây mà anh đã trải qua cùng một người con gái khác.
Anh nhớ từng nụ hôn, từng cái chạm nhẹ, nhớ làn da và đôi môi, nhớ mùi tỏa ra từ mái tóc cô.
Anh nhớ ban đầu cô rụt rè thế nào, rồi dần dần, cô chờ đón anh thế nào. Đêm hôm đó thật điên rồ, nhưng có lẽ là những phút giây mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình.
Đến bây giờ nhớ lại, trái tim anh vẫn còn đập điên cuồng trong lồng ngực.
Anh khẽ nuốt nước bọt, sau đó thoáng thở dài. Anh biết lúc này mình muốn gì.
Anh muốn cô.