Chương 67: Những Giấc Mơ Dài
Ngọc Diệp giật mình tỉnh giấc, sợ hãi quờ tay sang bên cạnh.
Khi chạm được vào thân hình đàn ông đang nằm thở nhè nhẹ cạnh mình, lúc này cô mới yên tâm mà thở phào một hơi. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cũng dần ổn định lại nhịp.
Đây không biết đã là lần bao nhiêu trong tuần này cô mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy rồi.
Cô mơ thấy Tùng bỏ đi cùng một người phụ nữ.
Có lúc cô thấy họ đi trên phố, có lúc lại trong rừng, có lúc họ đi dạo cùng nhau ở bờ biển.
Trong mơ cô cứ đuổi theo anh để nhìn cho bằng được khuôn mặt của người phụ nữ mà anh đi cùng.
Lần nào cũng thế, tới cuối cùng khi cô nhìn được khuôn mặt của người phụ nữ ấy cũng chính là lúc cô giật mình tỉnh giấc. Và lần nào cũng thế, cái khuôn mặt đáng ghét ở trong mơ ấy luôn là khuôn mặt của Kim Chi.
Người ta nói rằng, giấc mơ cũng phản ánh tâm lý con người. Có lẽ những giấc mơ ấy phản ánh nỗi sợ hãi trong sâu thẳm của cô.
Cô biết Tùng chưa quên được Kim Chi, và cô sợ một ngày nào đó chuyện cũ sẽ lặp lại, rồi Tùng sẽ bỏ đi cùng Kim Chi như Bách đã làm năm xưa.
Mỗi lần như thế, cô luôn tự trấn an mình rằng năm xưa thật ra Bách và cô chưa là gì cả, còn bây giờ Tùng và cô đã là vợ chồng. Hơn nữa, tính cách của Tùng và Bách cũng hoàn toàn trái ngược. Năm xưa Bách cũng không có gì để mất, còn hiện tại Tùng lại có rất nhiều.
Tuy thế, tận trong sâu thẳm, cô vẫn luôn canh cánh về điều đó.
Chiếc đồng hồ đầu giường hiện số chỉ 6 giờ sáng. Bình thường phải 8 giờ cô mới dậy, thế nhưng vì không thể ngủ được tiếp, Diệp nhẹ nhàng xuống giường để Tùng không bị thức giấc rồi đi xuống tầng một.
Cô Thoa giúp việc cũng vừa mới thức dậy, đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà ở dưới bếp. Nhìn thấy Diệp đi xuống, bà không giấu được ngạc nhiên.
“Hôm nay cháu dậy sớm thế?”
“Cháu không ngủ được. Cô đang nấu món gì đấy?” Diệp nhìn mớ bột còn chưa kịp nhào trong tay bà, hỏi cho có lệ.
“Hôm qua cu Thông nói thèm ăn sủi cảo tôm thịt nên sáng nay cô làm một ít.”
Diệp nghe thế cũng không nói gì nữa, cô đang định ra sân hít thở chút không khí ban mai thì bỗng quay lại.
“Cô làm thêm cho cháu nhiều vào nhé, cháu mang sang cho bên kia một ít.”
Bà Thoa hiểu “bên kia” chính là nhà bố đẻ Diệp nên không hỏi gì nữa mà chỉ im lặng trút toàn bộ số bột còn lại trong bao vào âu.
Sủi cảo chín, Diệp cho phần lớn vào cặp lồng lớn rồi xách sang nhà ông Sơn. Cô biết ông Sơn thường ăn sáng lúc 7 giờ nên 7 giờ kém 10 phút cô đã có mặt.
Ông Sơn lúc này đang ngồi theo dõi một chương trình tin tức trên tivi.
Trên bàn, ba bộ bát đũa đã được dọn sẵn. Cô có thể đoán được một bộ là của ông Sơn, một là của Kim Chi và một của Lâm.
“Ơ cô Diệp tới từ lúc nào không bảo tôi mở cổng cho?” Người giúp việc nhà ông Sơn hơi chột dạ khi thấy Diệp giờ này.
“Không cần đâu, cháu có chìa khóa, để cháu tự mở cũng được.” Diệp đáp.
Ông Sơn thấy con gái thì ngạc nhiên: “Sao hôm nay con dậy sớm thế?”
“Hôm nay con khó ngủ nên dậy sớm thôi. Công nhận dậy sớm thích thật bố ạ, không khí trong lành dễ chịu hơn hẳn.” Diệp cố gượng cười che giấu đi vẻ mặt phờ phạc vì mất ngủ. “Chị Chi đâu ạ?”
“Sáng nay cô ấy kêu bụng khó chịu nên nói không muốn ăn. Cậu Lâm đang ở trên kia, chắc xem cô Chi thế nào xong là xuống thôi.” Người giúp việc đỡ lời.
“Hôm nay bên nhà cháu làm nhiều sủi cảo, mang sang cho bố và mọi người cùng ăn. Chị Chi thích ăn sủi cảo lắm, để cháu múc một bát mang lên cho chị ấy.” Diệp nói rồi đem cho người giúp việc cái cặp lồng, còn mình thì đi lấy một cái bát tô nhỏ, múc lưng bát sủi cảo, cho lên khay rồi mang lên tầng hai.
Cửa phòng Kim Chi chỉ khép hờ, cô gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Kim Chi đang nằm trên giường, mặt khẽ nhăn lại. Thấy Diệp tới, cô ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.
“Em nghe nói chị không khỏe.” Diệp cười. “Chị đi khám chưa?”
Kim Chi lắc đầu.
“Chị chỉ hơi mệt thôi, chứ cũng chưa tới mức phải đi viện. Bụng dạ chị vẫn không tốt mà.”
“Em mang tới cho chị món ăn sáng mà chị thích nhất đây. Cô giúp việc nhà em làm món này ngon cực, chị thử đi.”
Diệp nói rồi đặt tô sủi cảo xuống trên chiếc tủ đầu giường. Mùi sủi cảo ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Kim Chi.
Bình thường, đúng là Kim Chi rất thích ăn canh sủi cảo, nhưng không hiểu sao lúc này, mùi kia khiến cô cảm thấy thật buồn nôn.
Cô không nhịn được mà đưa tay lên bịt miệng rồi vùng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cô đứng trong đó mấy phút, cảm thấy rất khó chịu vì muốn nôn mà không thể nôn được. Cô cứ đứng nôn khan một lúc rồi đi ra ngoài.
Diệp nhíu mày nhìn theo, không bỏ sót một động tác nào của Kim Chi.