Chương 66: Có Phải Vì Anh Ta Không?
Ngồi một mình trong phòng ngủ, Kim Chi vẫn không tin nổi rằng đây là sự thật.
Tảng đá đè nặng lên tim cô bao năm qua đã được nhấc lên, giờ cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Hóa ra, khi ta có dũng khí để đối mặt với sai lầm của mình thì mọi việc đều có thể giải quyết được.
Hóa ra, khi ta có dũng cảm để phá bỏ cái nhà tù lương tâm đã giam hãm mình thì ta vẫn có thể được hưởng hạnh phúc như những người bình thường khác.
Tối đó, cô đã ngủ một giấc thật ngon.
Lâm khéo léo nên chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của ông Sơn.
Ở anh có nhiều thứ gợi nhớ cho ông tới hình ảnh của Bách, bởi vậy ông dường như càng quý anh hơn, như thể thông qua Lâm, ông có thể bù đắp phần nào lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Bách năm xưa vậy.
Từ ngày có Lâm, ông Sơn lại có người trò chuyện về thị trường chứng khoán, về việc làm ăn kinh doanh, cuộc sống sôi nổi hẳn lên. Kim Chi thầm biết ơn anh vì không ngại ngùng hay mặc cảm mà vẫn quyết định dọn về đây ở cùng với cô và bố.
Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua.
Một buổi sáng Chủ Nhật, lúc đi ngang qua phòng Lâm thì Kim Chi nghe thấy có tiếng nói chuyện. Dạo này ngày nào anh cũng nói chuyện điện thoại rất lâu.
Ban đầu cô nghĩ là vì chuyện công việc. Cô nghĩ rằng anh quyết định không chuyển công tác nữa nên cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết.
Kim Chi không định nghe lỏm, cô chỉ định đứng ở ngoài cửa chờ lúc nào anh nói chuyện xong thì gõ cửa đi vào, thế nhưng bỗng dưng từ “tai nạn” lọt vào tai khiến cô không khỏi tò mò. Cô đang định áp tai vào sát cửa để nghe rõ hơn về cuộc nói chuyện thì cửa bỗng mở từ bên trong.
Nhìn thấy Kim Chi đứng ở ngoài, mặt Lâm không giấu nổi bàng hoàng. Trong một phút chốc, Kim Chi còn thấy mặt anh dường như tái hẳn đi.
“Chị…sao chị lại ở đây?” Anh lắp bắp.
“Chị tới gọi em xuống ăn sáng.” Ánh mắt của Kim Chi hơi tối lại. “Em vừa nói chuyện với ai thế?”
“Em bàn chuyện làm ăn thôi. Chị đã nghe được gì rồi?” Lâm hiểu thái độ của cô. Anh biết không thể giấu được nữa.
“Tại sao em lại nhắc tới vụ tai nạn của Bách?” Giọng cô lạnh đi.
“Em… em muốn nhờ người lật lại vụ tai nạn của anh ấy.” Lâm trả lời.
“Em không cần phải làm vậy đâu. Hãy để quá khứ ngủ yên đi. Giờ lật lại thì chỉ mất thời gian, và cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Anh ấy cũng không thể quay về được nữa. Vả lại, nó đúng là một vụ tai nạn. Chỉ là không may mà thôi.” Giọng Kim Chi chùng hẳn xuống. “Mau xuống ăn sáng nhé.”
Cô nói rồi quay người đi về phía cầu thang nên lúc này không nhìn thấy được ánh mắt đang tối dần đi của Lâm.
“Có phải là vì anh ta không?” Kim Chi nghe giọng của Lâm vang lên phía sau lưng mình.
Cô quay lại, sửng sốt nhìn anh.
Tuy Lâm không đề cập thẳng tới cái tên cụ thể nào, nhưng Kim Chi hiểu anh đang muốn nhắc tới ai.
Cô cứ đứng yên như thế, không nói được lời nào. Không biết vì quá ngạc nhiên nên không biết nói gì hay vì lời Lâm nói quá đúng nữa.
“Sao em lại nghĩ thế?” Cô hỏi lại.
“Em đã nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn chị. Rõ ràng là anh ta còn chưa quên được chị. Nhưng chị đừng quên anh ta là người đã gây ra cho cái chết của anh Bách, là người đã chia cắt chị và Gia Bảo.”
“Em đừng nói nữa. Gia Bảo hiện đang sống tốt, nó khỏe mạnh và được yêu thương. Một ngày nào đó nó sẽ hiểu và sẽ nhận chị thôi.” Kim Chi bị chạm đến nỗi đau, giọng cô trở nên gay gắt.
Cô đã cố quên đi sự thật này và cố nghĩ tích cực rồi, không ngờ Lâm lại còn đâm vào tim cô như vậy.
“Em đừng nghĩ nhiều nữa, mau xuống ăn sáng đi.”
Kim Chi nói rồi bước thẳng xuống cầu thang.