Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 65: Ít Nhất Tôi Đã Thử

Kim Chi im lặng, như thể khẳng định điều anh nói.

“Thế sao cô không nghĩ rằng thông tin cô nghe được là sai?”

“Ý anh là gì?”

“Có vẻ như cô quá tin tưởng vào người ở cạnh mình rồi đấy.” Tùng nói, có một chút hậm hực. “Nhưng thôi, dù sao đó cũng là chuyện của hai người, tôi không có quyền can thiệp. Hôm nay tôi tới chủ yếu là vì bố. Ông ấy thực sự rất muốn được gặp cô.”

“Tôi… Tôi không có mặt mũi nào để gặp ông nữa.” Nói đến đây, mắt của cô bỗng đỏ hoe.

Tâm trạng của Kim Chi lúc này rất hỗn loạn. Trước khi anh đến, cô còn rất phân vân. Nhưng lúc này đây thì cô có thể khẳng định một điều: Cô không muốn đi.

“Một người bạn đã từng nói với tôi rằng, ở bên trong tôi có một nhà tù thủy tinh. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng điều đó thật nhảm nhí. Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra không chỉ có tôi, mà cả cô cũng có một nhà tù thủy tinh của riêng mình. Có lẽ chúng ta ai cũng có một nhà tù thủy tinh mà ta không dám bước qua.”

Nhà tù ư? Kim Chi nghĩ. Có lẽ cô đã ở trong nó từ rất lâu rồi.

Không phải chỉ mới đây, mà từ sau ngày mẹ cô mất, cô đã tự giam mình trong nhà tù đó. Nhà tù lương tâm mà những tội lỗi của cô đã tạo thành.

Im lặng một lúc lâu, Kim Chi chợt hỏi.

“Thế bây giờ… anh đã bước qua được nhà tù đó chưa?”

Tùng không nói gì. Anh không muốn nói rằng mình vẫn chưa thể nào bước qua được.

Anh đã quá quen với sự êm ấm này, quen với cuộc sống mà bố mẹ sắp đặt cho anh. Có một lần anh đã muốn phá bỏ nó, thế nhưng hôm đó, khi cánh cửa căn hộ này mở ra và trước mặt anh là khuôn mặt của Lâm, anh đã rụt tay lại mà chạy mất.

“Ít nhất, tôi đã thử…” Tùng nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới thốt ra được câu trả lời.

Sau khi Tùng ra về, Kim Chi ngồi thừ một lúc lâu thì nghe thấy có tiếng người đi vào. Không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết đó là Lâm.

“Em xin lỗi. Công ty bỗng nhiên có việc cần giải quyết.” Dù đã đính hôn, hai người vẫn giữ nguyên cách xưng hô như vậy. Lâm đã thử đổi cách xưng hô, nhưng cả hai đều cảm thấy không quen nên vẫn giữ thói quen như cũ. “Giờ thì mình đi thôi!”

Vừa nói một tay anh vừa xách cái va li to của Kim Chi lên rồi kéo đi, tay còn lại thì xách túi hành lý nhỏ. Đi mấy bước, Lâm mới cảm thấy hình như không có ai đi theo sau mình.

Anh quay đầu lại, thấy Kim Chi vẫn bần thần đứng yên tại chỗ. Nụ cười đang nở trên môi Lâm bỗng nhiên đông cứng lại.

“Chị xin lỗi… chị muốn đi gặp bố chị đã.”

Nói rồi, cô không đợi Lâm trả lời, vội đi thẳng xuống sảnh tầng một. Sau cơn ngơ ngác, Lâm cũng đuổi kịp cô.

“Để em chở chị đi.”

Kim Chi gật đầu.

Ông Sơn đã đỡ hơn và đã được xuất viện về nhà, hiện tại đã có thể tự đi lại và sinh hoạt như bình thường. Lúc Kim Chi tới, ông đang tưới cây cảnh trước sân. Thấy tiếng chuông cửa, ông ngó ra ngoài, bắt gặp hình ảnh mà ông đã tưởng mình sẽ không bao giờ còn được thấy nữa.

Kim Chi bây giờ đã trưởng thành hơn, không còn là cô gái hai mươi tuổi vui tươi ngày nào. Tuy vậy, vừa nhìn là ông đã nhận ra đứa con gái lớn của mình.

Đã bao nhiêu lần ông cầu xin Trời cho ông được gặp con dù chỉ trong mơ, nhưng ông Trời thật tàn nhẫn, không bao giờ đáp ứng nguyện vọng đó của ông. Thay vào đó, có lẽ Trời đã cho ông nhiều hơn thế. Ông được gặp con gái mình bằng xương bằng thịt trong đời thực.

Nó còn sống và còn khỏe mạnh.

Đây không phải là mơ.

Hai mắt ông nhòe đi, nhưng lần này, ông đã lấy lại được bình tĩnh, không ngã ra đất như lần trước.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy bố mình, Kim Chi vẫn không thể giấu nổi nước mắt. Cô bước tới, ôm chặt lấy ông Sơn.

Hai bố con không ai nói lời nào, mà có lẽ cũng không cần phải nói gì. Họ chỉ im lặng, cứ thế ôm nhau mà khóc.

“Con xin lỗi bố.” Cuối cùng Kim Chi là người lên tiếng trước.

“Chuyện đã qua lâu rồi, tất cả chúng ta đều là người có lỗi. Giá mà ngày đó bố và mẹ không ngăn cấm con và thằng Bách thì…” Nói đến đây, ông Sơn nghẹn ngào nhìn sang người đàn ông bên cạnh Kim Chi.

Ông đã nghe Tùng nói về chuyện của Bách và kể sơ qua về tình hình của Kim Chi hiện tại. Người đàn ông bên cạnh con bé này, không biết là người thế nào?

“Đây là bạn của con, tên Lâm.”

Lâm lễ phép cúi chào ông Sơn.

“Cháu chào bác ạ.”

Ông Sơn mỉm cười đáp lại.

“Hai đứa vào nhà đi.”

“Kim Chi này, từ hôm nay con dọn về đây ở với bố cho vui. Gia đình mình cũng xa cách chục năm rồi. Nghe nói trong những năm rồi con cũng vất vả nhiều. Con về đây sống đi.” Ông Sơn bùi ngùi. “Cái Diệp nay đã lấy chồng, phần nó thì bố cũng yên tâm rồi. Nghe nói cậu Lâm đây cũng chưa có nhà, hay là cả hai cứ về đây sống với bố. Sau này, nhà này sẽ để lại cho bọn con thôi.”

“Về vấn đề dọn về đây ở, con không có ý kiến gì. Chỉ sợ…” Kim Chi đưa mắt nhìn Lâm. Cô còn chưa nói xong thì đã thấy Lâm gật đầu với mình.

Cứ như vậy, việc Kim Chi và Lâm cùng dọn về ở cùng ông Sơn đã nhanh chóng được quyết định.