Chương 64: Rời Đi
Lâm ngừng đũa, ngước đầu nhìn lên, thấy Kim Chi vẫn đang bình thản gắp một miếng bún và rau sống cho vào tô. Anh còn tưởng mình nghe nhầm.
“Chị… chị vừa nói là…” Anh ấp úng, không dám nhắc lại câu nói kia.
“Em có còn muốn kết hôn với chị nữa không?” Kim Chi nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm. Bắt gặp ánh mắt của cô, Lâm vội cúi xuống. Trong thoáng chốc, Kim Chi nghĩ là lúc đó Lâm chỉ đùa, thế nhưng khi cô cúi xuống ăn tiếp thì lại nghe anh nói.
“Chúng ta kết hôn đi.”
“Ừ. Kết hôn rồi rời xa thành phố này. Chị không bao giờ muốn về đây nữa.” Cô nói.
Cứ thế, mọi chuyện cứ như diễn ra trong một giấc mơ.
Đôi khi, Kim Chi thấy những điều mình đang làm hiện tại đều không thật. Cô như đang đi trong một làn sương bồng bềnh mờ ảo, những việc cô làm đều có cảm giác thật hoang đường.
Đơn nghỉ việc của Kim Chi được chấp thuận mà không gặp chút trở ngại nào. Đúng lúc may mắn có người xin vào làm, nên cô không cần phải xin nghỉ trước 30 ngày làm việc như thông thường mà chỉ cần làm thêm một tuần nữa để người mới kia quen việc là có thể nghỉ.
Bên phía Lâm cũng rất thuận lợi. Lâm nói với cô rằng công ty sắp mở thêm chi nhánh trong Nam và nếu anh vào đó thì sẽ được cất nhắc làm giám đốc chi nhánh trong đó. Sau này cô sẽ không phải lo lắng gì về vật chất nữa.
Một tuần cuối cùng cũng qua đi. Kim Chi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra thì cô cũng không có nhiều thứ để dọn cho lắm, chỉ trong một buổi sáng đã gần như dọn xong hết cả.
Tất cả cũng chỉ có một vali quần áo to và một vài túi nhỏ đựng đồ linh tinh. Cô để toàn bộ ngoài phòng khách, ngồi ngắm căn nhà một lần cuối trong lúc chờ Lâm tới đón.
Điện thoại báo có tin nhắn. Là tin của Lâm. Anh xin lỗi cô vì có việc đột xuất cần giải quyết nên chiều tối mới tới đón cô được. Kim Chi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cau mày như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả.
Không ngờ tin nhắn báo hoãn của Lâm lại khiến cô thấy vui mừng đến vậy.
Hoá ra cô không hề muốn rời đi như mình đã nghĩ.
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Chi.
Quái lạ, ai lại đến vào giờ này nhỉ? Hay Lâm lại muốn cho cô bất ngờ bằng cách này?
Không hiểu sao ý nghĩ đó khiến tim cô chùng xuống.
Vì vậy khi phát hiện ra người đứng ngoài cửa không phải là Lâm mà là Tùng, Kim Chi vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng vừa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong thoáng chốc chỉ biết ngẩn người ra.
Tùng cũng hơi lúng túng vì không nghĩ rằng cửa lại mở nhanh như vậy. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau trong mấy giây, không biết nói gì.
"Tôi vào trong nói chuyện được không?" Cuối cùng Tùng phá tan sự im lặng.
Anh cứ nghĩ rằng Kim Chi sẽ có thái độ rất thù địch với anh, nhưng không hiểu sao anh lại không nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của cô. Điều này khiến anh tự tin hơn.
Kim Chi gật đầu, tránh ra một bên cho anh vào rồi khép cửa lại.
“Bố cô…ông ấy đã khỏe rồi.” Tùng lấy hết can đảm mở lời.
“Cảm ơn anh." Kim Chi khách sáo đáp, cố giấu cảm xúc thực sự trong lòng.
Lúc này, Tùng nhìn thấy chiếc vali to và mấy túi nhỏ lỉnh kỉnh cạnh ghế sô pha. "Cô sắp đi xa à?" Anh run run hỏi.
"Ừ, tôi và Lâm sẽ vào trong kia sống luôn."
Anh nhìn xuống tay cô. Trên tay lúc này đã có đeo một chiếc nhẫn. Rất giống nhẫn cưới.
Trái tim anh bỗng cảm thấy như bị ai đó bóp chặt.
"Tôi biết đây không phải là chuyện của mình nhưng tôi nghĩ cô đừng nên đi lúc này. Bố thực sự rất muốn gặp cô." Tùng nói.
Kim Chi hơi nhíu mày. Từ lúc nào mà anh ta gọi bố cô thân thiết như vậy? À phải rồi, anh ta là con rể của bố cô cơ mà. Thực ra thì anh ta là em rể của cô, đáng lý phải gọi cô một tiếng "chị" cơ đấy!
"Tôi biết cô cảm thấy có lỗi, nhưng chắc chắn bố đã tha thứ cho cô rồi. Cũng giống như tôi vậy, tôi muốn tới đây để xin lỗi cô."
"Tôi biết giờ có nói như thế nào cũng không thể chuộc lỗi được, nhưng hôm đó quả thật là xe của anh ấy đâm vào xe tôi trước. Trong báo cáo cũng viết như vậy." Tùng tiếp lời.
"Không phải là bố anh đã ném tiền cho bên điều tra để người ta viết vào báo cáo như vậy à?" Nhớ đến chuyện này, Kim Chi bỗng thấy thật phẫn nộ.
Đáng lẽ cô đã quên và chấp nhận mọi chuyện, chấp nhận việc cô không thể đấu nổi với bố con Tùng, nhưng bây giờ tất cả bỗng quay trở lại, khiến cô cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết.
"Đúng là bố tôi có bồi dưỡng tiền cho bên điều tra, nhưng đó là để họ tác động bịt miệng báo chí truyền thông thôi. Thời điểm đó khá nhạy cảm với công ty, một tin tức không hay cũng có thể khiến công ty phá sản, bố tôi không thể làm khác được.”
“Bố anh nói với anh như vậy à?” Kim Chi ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn anh.
Ánh nhìn của cô khiến anh cảm thấy mất đi sự tự tin ban đầu.
“Ý cô là… ông ấy nói dối tôi?”