Chương 63: Chúng Ta Kết Hôn Đi
Khi Kim Chi tới bệnh viện thì ông Sơn vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, chưa biết sống chết thế nào.
Diệp và Tùng đang ngồi trên ghế chờ. Thấy Kim Chi tới, Diệp vội đứng dậy.
“Chị, chính chị đã hại chết mẹ, bây giờ còn định hại luôn cả bố. Chị không cần bố mẹ nhưng tôi cần!” Diệp gào lên, hai tay không kìm được mà đập liên tiếp vào người Kim Chi.
Kim Chi không biết phản bác gì, chỉ biết im lặng cúi đầu mặc cho Diệp đánh vào người mình. Lúc này cô như một phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa chờ quan tòa phán tội. Phải, cô đúng là có tội. Diệp vừa là quan tòa, vừa là nạn nhân của cô.
Nếu không vì cô thì Diệp vẫn là cô bé hồn nhiên trong sáng, mẹ cô đã không chết trên đường, bố cô cũng không phải đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết như hiện tại.
Kim Chi nuốt nước mắt, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn khép im lìm, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Có lẽ việc cô quay về đây thực sự là một sai lầm.
Cô tìm được con trai đấy, nhưng thằng bé bây giờ đâu phải là Gia Bảo mà cô biết nữa. Sự xuất hiện của cô chỉ mang đến cho nó sự sợ hãi và nước mắt. Đối với cô, nó là Gia Bảo bé bỏng, là máu mủ mà cô dứt ruột đẻ ra, nhưng đối với nó, cô chỉ là một người phụ nữ xa lạ đáng ghét.
Việc cô đòi lại con trai mình có thể sẽ chỉ gây thêm xáo trộn trong tuổi thơ vốn có vẻ đang rất êm đềm hạnh phúc của nó thôi.
Hiện tại cô chỉ có hai bàn tay trắng, chắc chắn sẽ không thể lo cho nó một cuộc sống vật chất đủ đầy như gia đình hiện tại của nó được. Vả lại, có vẻ như Diệp và Tùng cũng rất yêu thương thằng bé.
Kim Chi nhớ tới một bộ phim mà cô đã xem rất lâu rồi. Có một cô gái vì yêu và nghĩ cho tương lai của người yêu mà đứng ra chịu tội gây tai nạn thay cho người yêu mình. Người yêu của cô gái đã chết trong vụ tai nạn kia rất có thế lực nên đã tìm mọi cách hành hạ cô để trả thù cho người yêu, ngay cả sau khi cô gái ấy đã phải chịu bản án tù giam dành cho tội lỗi mà mình nhận. Lúc vào tù, cô đang mang thai và trong tù hạ sinh một đứa bé.
Người đàn ông kia tìm cách chia cách mẹ con cô và đứa bé được mang tới làm con nuôi của một gia đình trung lưu, còn cô thì cứ nghĩ rằng con trai của mình đã chết.
Sau khi ra tù, người đàn ông ấy vẫn không buông tha cô mà cứ bám lấy cô để trả thù. Trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng họ lại yêu nhau và người đàn ông ấy thừa nhận với cô rằng đứa con của cô còn sống.
Ai cũng nghĩ rằng cuối cùng cô đã có thể có một cái kết trọn vẹn, ở bên người mình yêu và con trai của mình. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cô chỉ tới thăm con trai và đứng từ xa nhìn ngắm nó đang chơi đùa hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi của mình.
Lúc xem xong tập cuối của bộ phim đó, Kim Chi không hiểu được vì sao người phụ nữ trong phim lại có thể hành động như vậy. Nhưng hiện tại có lẽ cô đã hiểu rồi. Cô đã hiểu được sâu sắc câu nói mà bản thân đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần về tình yêu: Yêu ai đó không nhất thiết là phải ở bên cạnh người ấy, mà chỉ cần biết được rằng người ấy đang sống vui vẻ hạnh phúc ở dưới cùng bầu trời này là được.
Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, Kim Chi quay người, điềm tĩnh bước ra ngoài. Lâm cũng không nói gì, chỉ im lặng bước theo sau cô.
Những lúc như thế này, tốt nhất là không nói gì cả. Thế nhưng trái ngược với mọi khi, Kim Chi lại chủ động nói với anh.
“Em chở chị về nhé.” Giọng của cô bình tĩnh một cách lạ thường.
“Chị có muốn đi ăn chút gì đó không? Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi.”
“Ừ, đi ăn bún chả đi.”
Lâm dừng xe trước một cửa hàng bún chả nổi tiếng bên đường. Chưa tới giờ cao điểm nên khách trong quán tương đối vắng, ngoài hai người bọn họ thì chỉ có tầm độ bốn năm người khách khác.
Lâm chọn một bàn ở cách xa lối đi nhất rồi gọi hai suất bún chả đặc biệt. Đang ăn thì bỗng Lâm nghe thấy Kim Chi nói.
“Lần trước em nói rằng em muốn cưới chị. Bây giờ chúng ta kết hôn đi.”