Chương 62: Trốn Chạy
Diệp tuy không muốn có bé Thông xen vào giữa cuộc sống của cô và Tùng, nhưng cô cũng không muốn trả thằng bé về cho Kim Chi. Dù Kim Chi đã nói với cô rằng tìm được bé Thông thì sẽ rời xa thành phố này, nhưng cô không hiểu sao lại không muốn điều đó xảy ra. Có phải cô muốn nhìn thấy Kim Chi, muốn tận mắt chứng kiến Kim Chi đau khổ hay không?
Cảm nhận được không khí không thoải mái mà người lạ trước mặt mang tới cho bố mẹ mình, đứa bé khẽ bám chặt lấy gấu áo của Tùng rồi trốn sau chân anh. Diệp liếc mắt thấy biểu hiện của thằng bé thì khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Cô lấy lại bình tĩnh, giả vờ ngạc nhiên hỏi Kim Chi.
“Chị tới đây sao không báo trước? Hôm nay nhà em đang chuẩn bị đi chơi mất rồi.”
Nghe Diệp nói thế, Kim Chi cố gắng ngừng khóc. Cô gạt nước mắt rồi quỳ xuống lại gần Gia Bảo.
“Chị tới gặp thằng bé.” Cô nói với Diệp. Nói rồi cô quay về phía con trai mình. “Gia Bảo… con có nhận ra mẹ không?”
Tuy đã cố bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Kim Chi đưa tay về phía Gia Bảo, nhưng đứa bé co rúm người lại, trốn hẳn ra phía sau lưng Tùng.
“Bố ơi, cô này là ai?”
Câu nói của con trai như một mũi dao đâm vào tim Kim Chi.
“Gia Bảo…là mẹ đây. Mẹ là mẹ của con. Hôm nay mẹ tới đón con về.” Cô đưa tay ra chạm vào vai đứa bé.
“Cháu không biết cô. Cô đi ra đi." Thằng bé bỗng dưng khóc oà lên.
Càng nghĩ nó lại càng ấm ức.
Nó không hiểu từ đâu bỗng dưng có một bà cô lạ hoắc tới gọi nó là Gia Bảo rồi nhận là mẹ nó. Nó tên Thông và chỉ có mẹ Diệp thôi! Lúc này lại còn là lúc cả nhà nó chuẩn bị đi thăm vườn thú. Nếu tới muộn thì bạn hà mã sẽ đi ngủ mất.
Mà tại sao bố nó lại chịu để yên cho người phụ nữ này vào nhà và làm mấy hành động kỳ quặc như vậy cơ chứ! Sao bố nó lại không làm gì cả. Nghĩ thế, thằng bé càng khóc to hơn để thu hút sự chú ý của bố mình. Thế nhưng kỳ lạ là nó lại thấy bố vẫn đứng yên, chỉ có mẹ Diệp của nó lên tiếng bảo vệ nó.
"Chị làm cái gì thế? Thằng bé đang sợ đấy!" Vừa nói Diệp vừa gạt tay Kim Chi ra khỏi người đứa bé. Cô đẩy Gia Bảo ra phía sau lưng, ra dáng một người mẹ đang bảo vệ con mình.
"Nó là con trai chị mà!" Kim Chi sững người trước hành động của Diệp.
"Đây không phải là lúc để nói chuyện này!"
"Gia Bảo, là mẹ đây! Về với mẹ đi con!" Kim Chi phớt lờ lời nói của Diệp, lúc này trong mắt cô chỉ nhìn thấy con trai mình.
"Cháu không phải là Gia Bảo. Cháu không phải là con của cô, cháu là con của mẹ Diệp!" Gia Bảo hét toáng lên trong nước mắt. "Mẹ Diệp ơi cứu con!"
Thằng bé vừa khóc vừa ôm chầm lấy Diệp. Diệp cũng ôm nó vào lòng vỗ về an ủi.
"Con đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu." Nói rồi cô quay sang phía Kim Chi. "Thôi chị về đi. Hay chị muốn ở đây nhìn thấy thằng bé khóc lóc khổ sở như vậy?"
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Gia Bảo trong vòng tay của Diệp lúc này, Kim Chi mới nhận ra rằng mình đã quá vội vàng. Cô đã quá vui mừng khi tìm thấy tung tích con trai, vì vậy đã không nghĩ đến việc có thể nó đã không còn nhận ra cô nữa. Nó xa cô khi còn quá nhỏ.
Diệp nói đúng, lẽ hôm nay cô nên về thật. Cô cần bình tĩnh lại để nghĩ cách đòi lại con, để làm sao cho thằng bé chấp thuận mình. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói với Diệp.
"Hôm nay cứ vậy đã, lần sau chị sẽ liên hệ trước."
Vừa lúc này, ở ngoài sân có tiếng người nói vọng vào.
"Có chuyện gì mà thằng bé khóc ầm ĩ lên thế?"
Giọng nói này rất quen thuộc, Kim Chi đã từng nghe thấy nó rất nhiều lần trong những giấc mơ của mình. Cô nhận ra đó là giọng ai. Và vì nhận ra, nên người cô lúc này đã cứng đờ cả lại. Mắt đã khô lúc này lại bỗng dưng rơm rớm.
Đã gặp Diệp rồi, thì cũng có lúc phải gặp bố cô thôi! Thế nhưng cô không mong rằng cuộc gặp đó sẽ là lúc này. Cô vẫn chưa có can đảm để đối mặt với ông.
Kim Chi quay người lại rất nhanh rồi bỏ chạy ra khỏi cửa. Vì đi quá nhanh nên cô không nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của ông Sơn khi nhìn thấy cô lướt qua trước mắt mình. Cô cũng không thấy cảnh ông đưa tay ôm lấy ngực và ngã quỵ xuống trong tiếng kêu thất thanh của Diệp.