Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 61: Gia Bảo

Mấy ngày Tết nhanh chóng qua đi, Lâm cũng không đả động gì thêm tới chuyện mà họ đã nói đêm giao thừa nữa nên Kim Chi cũng cho rằng mọi chuyện đã lui về dĩ vãng. Có lẽ đêm đó Lâm chỉ bồng bột trong thoáng chốc mà nói như vậy thôi. Không ngờ vừa qua Tết thì anh đã thông báo với cô một tin quan trọng.

“Em tìm được thông tin của Gia Bảo rồi.”

“Em tìm thấy…? Ở đâu cơ? Thằng bé thế nào? Có khỏe không? Thông tin lần này có chắc chắn không?” Không đợi Lâm ngồi xuống ghế, cô đã tuôn một tràng câu hỏi. Cả người cô lúc này đã run lên.

“Thằng bé rất khỏe. Nó ở rất gần đây thôi.”

Nghe thấy câu trả lời này, Kim Chi thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là thằng bé vẫn khỏe. Và nó đang ở gần đây cũng có nghĩa là những điều cô đang làm suốt mấy tháng qua không phải là vô ích. Đứa trẻ trên chương trình phóng sự đó đúng là Gia Bảo. Vậy thì, người đàn ông đang giữ Gia Bảo đó chắc chắn có liên quan tới Đồng Xanh.

“Gần đây là ở đâu?”

“Nó ở nhà của giám đốc Đồng Xanh.” Lâm bình thản đáp.

Kim Chi không tin vào tai mình.

“Em bảo…ở đâu cơ?”

“Thằng bé đang ở chỗ của giám đốc công ty Đồng Xanh.” Lâm lặp lại. “Chị có muốn tới đó luôn không?”

Kim Chi xúc động tới mức chỉ biết gật đầu lia lịa. Tất nhiên là cô chỉ muốn tới đó càng sớm càng tốt. Cô chỉ muốn ngay lập tức gặp lại đứa con đã mất tích suốt cả mấy năm của mình.

Lâm lái xe đưa Kim Chi dừng lại trước một căn biệt thự có giàn hoa sử quân tử rất to trước cổng. Xe vừa dừng lại, cô đã ngay lập tức mở cửa xe đi xuống trước cửa căn biệt thự ấy mà nhấn chuông liên tục. Hôm nay là Chủ Nhật, hy vọng là mọi người đều ở nhà.

Rất nhanh, có một người phụ nữ đứng tuổi, có vẻ là giúp việc, ra mở cửa cho Kim Chi.

“Cô tìm ai?” Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

“Cháu tìm Gia Bảo.” Giọng của cô vẫn còn run.

“Gia Bảo nào?” Ánh mắt người phụ nữ càng đề phòng hơn. Dạo gần đây cũng hay có tin tức về các vụ chuốc thuốc mê cướp tài sản nên một người hay hóng tin cướp giết hiếp như bà không thể lơ là được. “Ở đây không có Gia Bảo nào cả.”

Nói rồi bà ta ngay lập tức đóng cửa lại. Một cánh tay chắn ngang cửa khiến bà không thể đóng được.

“Chị ấy nhầm chút thôi.” Lâm chen vào. “Thật ra bọn cháu tới tìm anh Tùng. Không biết hôm nay anh ấy có nhà không?”

Anh mỉm cười với người giúp việc. Người phụ nữ liếc ra phía ngoài, thấy chiếc xe trước mặt có vẻ đắt tiền, cộng thêm vẻ dễ mến điềm tĩnh của Lâm nên cũng có phần yên tâm hơn.

“Chú Tùng hôm nay ở nhà đấy. Cả nhà đang định cho thằng bé đi sở thú. May mà anh chị tới sớm chứ tới muộn chút là họ đi mất. Anh chị đợi đây để tôi vào báo với chú ấy một tiếng.”

“Thôi không cần phiền cô đâu ạ. Cháu vào luôn cũng được.” Không đợi người phụ nữ kịp khóa cửa, Lâm đã tranh thủ cơ hội để đi vào trong. Người nữ giúp việc kia thấy vậy cũng không nỡ đuổi anh ra ngoài, bèn mở cửa để cho Kim Chi đi vào luôn.

Căn biệt thự này cũng không quá rộng, đi qua một khoảng sân nhỏ là đã tới phòng khách. Từ ngoài, Kim Chi đã có thể nghe thấy giọng trẻ con lảnh lót.

“Bố nhanh lên bố! Con sợ bạn hà mã đi ngủ mất!” Có lẽ đây là giọng của Gia Bảo. Lúc xa cô, nó mới chỉ bập bẹ được mấy câu đơn giản, vậy mà bây giờ đã nói rõ ràng rành mạch như thế này rồi! Kim Chi thấy mắt mình cay cay. Cô muốn bước nhanh hơn, nhưng chân lại run nên chỉ có thể bước chầm chậm.

“Con chờ mẹ Diệp một chút nhé. Bây giờ mới 9 giờ sáng thôi, bạn hà mã mới vừa thức dậy thôi.” Cô có thể nhận ra giọng của Tùng.

“Mẹ xong rồi đây. Thế xem hà mã xong thì bé Thông nhà ta thích ăn gì nào?” Lần này là giọng của Diệp.

Lúc này thì Kim Chi đã vào tới phòng khách nên có thể nhìn thấy ba người đang chuẩn bị đi ra ngoài, thế nhưng, ánh mắt của cô chỉ tập trung vào đứa bé ở trước mặt. Mắt cô đã nhòe đi.

Nhìn thấy con trai còn sống và khỏe mạnh, Kim Chi như vừa trút được một tảng đá lớn đè lên tim mình suốt nhiều năm qua. Cô hạnh phúc tới mức không biết nói gì, chỉ biết ngồi sụp xuống rồi khóc nức nở. Con trai cô còn sống và khỏe mạnh, cô không cầu gì hơn nữa!

Tùng và Diệp hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Kim Chi và Lâm trong phòng khách nhà mình, đặc biệt là Tùng. Đây là cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn thấy nhất. Anh đã cưới Diệp, mục đích là để không bao giờ phải nhìn thấy Kim Chi tới trước mặt mình và chất vấn anh về chuyện của con trai. Thế mà giờ đây cô lại đứng ở đây, giữa phòng khách nhà anh, trước mặt anh và bé Thông, với cái dáng vẻ khiến anh không thể nào cầm lòng được. Tùng chỉ biết đứng yên như trời trồng nhìn cô khóc như vậy.